Những điểm nhấn hấp dẫn ở đường đua công thức 1 Hà Nội

Đường đua công thức 1 Hà Nội sẽ là nơi diễn ra cuộc đua hấp dẫn nhất hành tinh, hứa hẹn đem lại những trải nghiệm văn hóa, giải trí và công nghệ đặc sắc.

Sau 12 tháng nữa, Hà Nội sẽ là nơi đăng cai cuộc đua danh giá và hấp dẫn bậc nhất hành tinh. Điều gì làm nên sức hấp dẫn của Đường đua công thức 1 được Chủ tịch FIA đánh giá là “thánh đường tốc độ” mới này?

Đường đua đầy thách thức

Theo ông Hồ Phú Khánh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phẩn Inno (đơn vị lập quy hoạch đường đua công thức 1 Hà Nội), đây là đường đua được đối tác nước ngoài đánh giá thuộc loại hấp dẫn trong số các đường đua F1 trên thế giới.

Đường đua có chiều dài 5.565 km, với 22 góc cua kinh điển được lấy cảm hứng từ những đường đua nổi tiếng. Với thiết kế độc đáo, 1/3 trong khuôn viên Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng hiện tại, đường đua F1 Hà Nội mang tới cho các tay đua cơ hội phô diễn tốc độ như trường đua chuyên nghiệp, cùng kỹ năng xử lý góc cua lắt léo đặc trưng của chặng đua đường phố.

Phối cảnh đường đua F1 Hà Nội.

Phối cảnh đường đua F1 Hà Nội.

Đường đua có đoạn thẳng dài tới 1,5 km, cho phép các tay đua đạt vận tốc tối đa 335 km/h, nhưng đến góc hẻm buộc phải phanh gấp xuống 70 km/h. Đây cũng là một trong số những đoạn phải hãm phanh tới 115 m. Vài đoạn có đường cong hình chữ S, buộc các tay lái phải liên tục tăng, giảm tốc ở 2 mốc 220 km/h và 100 km/h.

Theo chủ tịch FIA, ông Jean Todt, "đường đua F1 Hà Nội, không những đặc biệt mà còn là thử thách cam go, đòi hỏi tính quyết đoán cao với các tay đua khi liên tục phải thay đổi tốc độ". Thậm chí, có tới 3 góc cua rất gắt (gấp) mang tính thách đố, đòi hỏi kỹ năng siêu việt và thể hiện đẳng cấp của tay đua. Chắc chắn đường đua công thức 1 Hà Nội sẽ mang tới người xem mãn nhãn với phần tranh tài đầy gay cấn của các tay đua hàng đầu thế giới.

Khán đài di động khổng lồ

Người hâm mộ hẳn sẽ muốn sở hữu tấm vé trên khán đài để trực tiếp nghe âm thanh động cơ gầm rít bên tai và chứng kiến các tay đua trổ tài ở khoảng cách gần nhất. Theo nguồn tin từ ban tổ chức F1 Hà Nội, 8 khán đài dọc đường đua sẽ phục vụ người hâm mộ trong cuộc đua hấp dẫn này.

Trong đó, 2 khán đài chính nằm cạnh đoạn thẳng nhất của đường đua (ở vị trí ngõ 2 đường Lê Quang Đạo hiện nay) có sức chứa 30.000 người. Khu khán đài VIP với 15.000 chỗ ngồi được bố trí cạnh khu vực vòng tròn lớn nhất của đường đua (đoạn Lê Quang Đạo rẽ vào ngõ số 2 hiện nay). Tại khán đài này, khán giả được xem các tay đua thi thố lâu nhất trước khi ra khỏi tầm mắt. Phần lớn các khán đài của F1 được lắp ghép và tháo dỡ sau khi kết thúc cuộc đua, trả lại không gian rộng rãi trước đó.

Bên cạnh các khán đài có sức chứa lên tới 127.000 chỗ ngồi, đường đua F1 Hà Nội có khoảng 4 km nằm trên phố, nên số người có cơ hội xem đua xe sẽ lớn hơn và cảm giác xem cũng thật hơn.

Khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội chứng kiến tận mắt các màn rượt đuổi ngoạn mục.

Trung tâm điều hành

Khu trung tâm điều hành trường đua F1 (Pit Building - PD) là điểm nhấn nổi bật của đường đua. Theo ông Khánh, tòa nhà điều hành có kiến trúc được lấy cảm hứng từ Hoàng thành Thăng Long. PD cao 3 tầng và dài khoảng 300 m, đặt tại vị trí cùng với điểm xuất phát - về đích và được đặt bên cạnh đường đua, nơi có làn thay lốp của các tay đua. Mặt tiền tòa nhà là hệ kính hiện đại và các kiện thép có màu sắc nhẹ nhàng của cây tre Việt Nam.

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại ở trường đua tạo nên nét kiến trúc độc đáo, vừa thuận tiện trong điều hành, vừa là điểm check-in lý tưởng. Cách PD không xa là 2 sân bay trực thăng phục vụ khách VIP và cấp cứu trong tình huống cần thiết.

"Sự kết hợp của đường đua F1 Hà Nội với các công trình thể thao ở Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình như sân vận động, khu thể thao dưới nước… sẽ biến nơi đây thành một quần thể kiến trúc ấn tượng và hấp dẫn tại Việt Nam", ông Khánh nhận định.

Trải nghiệm công nghệ và văn hóa

Khu vực cạnh khán đài sẽ là nơi tổ chức hàng loạt các sự kiện bên lề dành cho người hâm mộ, đồng thời giới thiệu sản phẩm, văn hóa, ẩm thực Hà Nội đến với thế giới.

Những sự kiện đặc trưng của giải đua F1 sẽ được tái hiện tại Việt Nam.

Tổng cộng, 5 khu vực sẽ được dành cho hoạt động vui chơi giải trí như diễu hành, trưng bày xe đua; phòng trải nghiệm các xe F1 bằng công nghệ 3D và thực tế ảo; trải nghiệm lái xe thực bằng xe ôtô công thức 1 của mọi lứa tuổi....

Đây cũng sẽ là nơi tổ chức hàng loạt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tôn vinh các giá trị của Hà Nội và Việt Nam. Những món ngon ẩm thực đặc trưng nhất của mọi miền tổ quốc sẽ được giới thiệu tới các du khách quốc tế, góp phần quảng bá đất nước.

Sự kết hợp hài hòa của văn hóa - lịch sử của thủ đô ngàn năm với sự hiện đại, sáng tạo sẽ đưa đường đua công thức 1 Hà Nội trở thành một trong những chặng đua hấp dẫn trên thế giới. Dự kiến toàn bộ hạng mục của đường đua công thức 1 Hà Nội sẽ được hoàn tất vào tháng 3/2020.

Diệp Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-diem-nhan-hap-dan-o-duong-dua-cong-thuc-1-ha-noi-post930141.html