Những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất năm 2018

Cùng với những điểm đến được yêu thích nhất, hay có số lượng khách du lịch đông nhất, năm nay Google còn mở rộng thêm thuật ngữ 'điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất'.

Dựa vào dữ liệu Google, Travel and Leisure đã tổng kết 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cho thấy điểm đến mà du khách thực sự mong muốn được đến.

Theo tổng kết này, dường như các điểm đến tại châu Âu vẫn là nơi mà du khách toàn cầu mong muốn được đến thăm quan, trải nghiệm nhất.

Và danh sách mười điểm đến được xếp thứ tự lần lượt như sau:

1.Ý

Vốn là điểm đến đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới, Ý được biết đến với tháp nghiêng Pisa; Đấu trường Colosseum; Nhà thờ lớn ở Florence và thành phố Venice xinh đẹp cùng hàng trăm điểm du lịch văn hóa lịch sử thắng cảnh khác. Đất nước Ý chính là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong năm nay.

2.Paris, Pháp

Từ tháp Eiffel đến Vương cung thánh đường Sacre Coeur, từ bảo tàng Louvre đến mạng lưới các di tích văn hóa lịch sử vô cùng phong phú và các hầm mộ có phần bí ẩn…tất cả đã khiến Paris là điểm đến được tìm kiếm nhiều thứ hai trong bảng xếp hạng.

3.Iceland

Là đất nước nổi tiếng được những "thợ săn cực quang" tìm đến, Iceland có thắng cảnh thiên nhiên vô cùng ký thú. Mặc dù không có quá nhiều địa danh văn hóa lịch sử như nhiều đất nước châu Âu khác nhưng Iceland lại nổi tiếng với khu bảo tồn thiên nhiên Skaftafell và hồ Myvatn.

4.Bahamas

Không có gì nhiều ngoài lướt sóng, nhưng Bahamas lại là nơi xuất hiện nhiều trong các tác phẩm phim truyền hình, điện ảnh và cũng là nơi thường được miêu tả với cảnh sắc thiên đường trong các tác phẩm văn học, tiểu thuyết. Điều này đã đưa tên Bahamas lên vị trí thứ 4 trong danh sách tìm kiếm nhiều nhất năm 2018.

5.Ireland (Ai-len)

Là một đất nước có phần kỳ bí, không quá nổi tiếng như nhiều quốc gia du lịch khác tại châu Âu, Ireland "sở hữu" nhiều cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú trong đó có Vách đá Moher – nơi được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Mỗi năm thắng cảnh này đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới tìm đến.

6.Las Vegas, Mỹ

Đối với những người thích sự náo nhiệt hay tìm kiếm những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng thì Las Vegas là lựa chọn số một. Sức nóng và hấp dẫn của thành phố này chưa bao giờ hạ nhiệt. Bằng chứng là nơi đây không chỉ quanh năm nhộn nhịp mà còn đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng tìm kiếm.

7.Bora Bora

Là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Leeward của Pháp, Bora Bora được ví như một thiên đường hạ giới cho những người yêu thích du lịch biển.

8.New York, Mỹ

Là một trong những thành phố lớn và đông đúc nhất thế giới, New York còn là thành phố mang tính biểu tượng của Mỹ và không lạ khi "thành phố không ngủ" này có tên trong danh sách.

9.New Orleans, Mỹ

Khác với Las Vegas và New York, New Orleans mang đến những trải nghiệm mới lạ cho khách du lịch khi khám phá các đồn điền và các địa danh lịch sử tại đây.

10. Tây Ban Nha

Đất nước nổi tiếng với vũ điệu flamenco nóng bỏng, với những trận đấu bò tót cuồng nhiệt cùng rất nhiều di tích lịch sử là địa điểm tìm kiếm đứng vị trí thứ 10 trong năm 2018.

Lan Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhung-diem-den-duoc-tim-kiem-nhieu-nhat-nam-2018-20181219160649349.htm