Những điểm đến bạn nên check in tại Mỹ

- Nếu bạn ghé thăm nước Mỹ, bạn hãy nhớ ghé thăm những nơi này để check in nhé!

Không chỉ là quốc gia có nền kinh tế hùng mạnh, nước Mỹ còn làm say lòng du khách bởi những di tích và thắng cảnh nổi tiếng thế giới.

Đại vực Grand Canyon

Nếu chưa từng đến Grand Canyon, bạn khó hình dung được sự hùng vĩ của nó. Với chiều dài 445km, lái xe liên tục từ đầu đến cuối đại vực mất hơn ba giờ. Nơi đây mặt đất nứt ra, vực thẳm tụt xuống hơn 1,5km. Núi đá dốc đứng, san sát xa tít mù tắp, trông y như những cái nón lá khổng lồ mà một vị thần nào đó mới làm xong. Đứng trên bờ vực, bạn không thể thấy dưới kia, dòng sông Colorado khổng lồ đang cuộn chảy quanh chân núi về hướng Đông Nam.

 Ảnh minh họa từ internet

Ảnh minh họa từ internet

Niên đại của The Grand Canyon có từ 2 tỷ năm, trong suốt 6 triệu năm ròng rã, dòng sông Colorado – con sông mẹ của miền đất Tây Nam Hoa Kỳ đã miệt mài bào mòn các lớp địa tầng và để lại cho con người một hùng quan mà bây giờ đã trở thành một trong 7 kì quan thiên nhiên thế giới; với những hẻm núi vĩ đại, với bờ dốc dựng đứng, những con suối thoắt ẩn thoắt hiện, những con thác ào ào chảy ra từ lưng chừng hẻm núi, những rừng thông cheo leo, những đỉnh núi đá đỏ san sát với muôn ngàn hình thù kỳ vĩ biến đổi màu sắc liên tục tùy thuộc vào hiệu ứng của ánh sáng mặt trời…

Di chuyển đến Grand Canyon cũng rất thuận lợi. Từ Las Vegas, chỉ mất 3 tiếng để có mặt ở đây. Hàng ngày đều có các tour du lịch từ Las Vegas đi Grand Canyon. Đến đây, để có thể thăm thú hẻm núi vĩ đại nhất thế giới này, du khách có rất nhiều sự lựa chọn: mua vé đi chuyến tàu lửa Grand Canyon Train cổ kính, hoặc đi xe bus chuyên dụng; nếu có sức khỏe và tinh thần mạo hiểm, du khách còn có thể đi bộ theo những con đường mòn trong thung lũng, thậm chí khám phá đại vực khi ngất ngưởng trên lưng những chú la (Mule) như những người Mỹ viễn tây xưa kia… Nếu yêu thích độ cao và khao khát có một cái nhìn toàn cảnh về đại vực, du khách có thể cân nhắc lựa chọn giữa việc thưởng ngoạn bằng máy bay trực thăng với các phi công Mỹ vui tính, hoặc leo lên cây cầu kính Skywalk lơ lửng trong không trung ở độ cao hơn 1.200m.

Hoover Dam- công trình vĩ đại của nước Mỹ

Hoover Dam là một trong những địa điểm du lịch lý tưởng ở Las Vegas mà bạn nên ghé thăm bởi với khoảng thời gian gần 1 thế kỉ qua, con đập lớn nhất nước Mỹ gắn với cột mốc lịch sử trọng đại của hồ Mead và sông Colorado đang được nhiều người biết đến và quan tâm chắc hẳn sẽ mang lại cho bạn nhiều bất ngờ. Đập nước hoành tráng này nối liền ba tiểu bang California và Arizona, Nevada với những cột bê tông cao trên 200m cùng các đài quan sát kiên cố, du khách được tận mắt ngắm nhìn toàn cảnh con sông Colorado và Lake Mead.

Ảnh minh họa từ internet

Đập thủy điện này là nơi giữ nước của con sông Colorado hùng vĩ, đồng thời cung cấp điện cho bảy tiểu bang ở Mỹ. Ngoài ra nó còn có chức năng điều phối hài hòa lưu lượng nước, dẫn nước tưới tiêu cho hoa màu cây trái ở các khu vực lân cận và làm đường giao thông giúp các phương tiện có thể dễ dàng di chuyển qua khu vực này. Khi đứng nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên từ trên thân cây cầu chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc ấn tượng, khó quên

Ở phía dưới vực sâu hai bên của đập Hoover Dam đều được xây các nhà máy điện cao áp có những máy turbine khổng lồ đi xuyên qua các tầng lầu để biến sức nước đổ xuống thành nguồn điện năng tạo nên một cảnh tượng hết sức ngoạn mục, hoành tráng.

Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy hồ Mead nước xanh trong và đập Hoover Dam hùng vĩ nằm chắn ngang qua. Tới đây, bạn sẽ được dừng chân ở lưng chừng dốc núi để tham quan, chiêm ngưỡng và chụp cho mình những hình ảnh đẹp nhất của đập thủy điện.

Đại lộ danh vọng Hollywood

Ảnh minh họa từ internet

Đây là một địa điểm du lịch Hollywood thu hút đông đảo lượt khách nhất. Đại lộ danh vọng Hollywood còn được gọi với cái tên thân thương hơn đó là Đại lộ Ngôi sao - nơi vinh danh những tên tuổi nổi tiếng hàng đầu thế giới có đóng góp lớn cho ngành công nghiệp giải trí. Hàng ngàn tên tuổi của các nghệ sĩ nổi tiếng từ 5 lĩnh vực (điện ảnh, âm nhạc, truyền hình, kịch nghệ, phát thanh) sẽ được khắc trên những ngôi sao bằng đá hồng, viền đồng ở lòng đường.

Quảng trường Thời Đại

Ảnh minh họa từ internet

Là một khu phố ở Manhattan và có biệt danh "Giao lộ của thế giới", Times Square là một trong những nơi nổi tiếng và nhộn nhịp nhất thế giới với dòng người như không bao giờ ngưng chảy trong một rừng đèn sáng lấp lánh. Cạnh đó, khu phố kịch nghệ Broadway nổi tiếng thế giới khi quy tụ hơn 40 sân khấu hoành tráng thường xuyên trình diễn những vở nhạc kịch chất lượng cao....

Công viên trung tâm

Ảnh minh họa từ internet

Công viên nhân tạo này rộng hơn 340 ha, là một ốc đảo xanh mướt giữa lòng thành phố bê tông hóa với một rừng nhà chọc trời, là khoảng không gian xanh lớn nhất New York. Vào mùa hè, dàn nhạc giao hưởng của New York tổ chức những buổi trình diễn ngoài trời. Từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, liên hoan Summerstage tổ chức tại đây đã thu hút nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới tham gia những buổi diễn ngoài trời... Theo ước tính của chính quyền địa phương, hằng năm có khoảng 25 triệu du khách ngoạn cảnh Central Park.

An Nhiên

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/du-lich/201907/nhung-diem-den-ban-nen-check-in-tai-my-636935/