Những điểm đặc biệt về cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc khóa 21

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc vẫn tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu 300 đại biểu của Quốc hội khóa 21 trong bối cảnh hầu hết các quốc gia trên thế giới thực hiện biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp COVID-19 lây lan.

Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Nonsan, Hàn Quốc, ngày 15/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Nonsan, Hàn Quốc, ngày 15/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, cuộc bầu cử được ghi nhận có nhiều điểm đặc biệt. Trước hết, đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn đầu tiên trên thế giới kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Dự kiến khoảng 44 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó 50.000 cử tri thuộc diện cách ly do dịch bệnh.

Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên ở Hàn Quốc, cử tri đủ 18 tuổi được tham gia bỏ phiếu theo Luật bầu cử sửa đổi, trong đó quy định độ tuổi của cử tri là từ 18 tuổi (thay vì 19 tuổi như trước đây). Những người sinh trước ngày 16/4/2002 đều có quyền tham gia bỏ phiếu. Như vậy, ước tính có 540.000 tân cử tri trong cuộc tổng tuyển cử này.

Cuộc bầu cử cũng đánh dấu nhiều đảng chính trị mới thành lập tham gia tranh cử. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc áp dụng chế độ bầu cử nghị sĩ theo danh sách đảng (năm 2004) và cũng là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên áp dụng phiên bản điều chỉnh của cơ chế bầu cử hỗn hợp (nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng). Để tăng phiếu bầu, các chính đảng đã đua nhau lập thêm các đảng vệ tinh, chẳng hạn đảng Dân chủ đồng hành có thêm đảng vệ tinh là Dân chủ vì dân; đảng Tương lai Thống nhất có thêm đảng vệ tinh Tương lai...

Một điểm đặc biệt nữa là lá phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm nay ở Hàn Quốc có độ dài kỷ lục 48,1cm. Do số lượng các đảng chính trị tham gia tranh cử đông kỷ lục (35 đảng) nên phiếu bầu nghị sĩ đắc cử theo danh sách đảng dài nhất từ trước tới nay. Đây cũng là lý do Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) phải đưa ra quyết định sẽ kiểm phiếu bằng tay vì máy kiểm phiếu chỉ đáp ứng được độ dài tối đa của lá phiếu là 35 cm.

Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 15/4/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Một điểm thú vị trong cuộc bầu cử này là cử tri được phép chụp ảnh selfie hoặc check-in điểm bỏ phiếu trên mạng xã hội. Trước đây, cử tri Hàn Quốc bị cấm hoạt động này. Tuy nhiên, Luật Bầu cử sửa đổi cho phép cử tri thực hiện việc này sau khi hoàn thành bỏ phiếu để "khoe" đã hoàn thành nghĩa vụ công dân, tuy nhiên chỉ được phép thực hiện bên ngoài phòng bỏ phiếu. Những người vi phạm khi thực hiện việc này trong phòng bỏ phiếu có thể bị phạt tù đến 2 năm hoặc phạt tiền lên tới 4.000.0000 won (khoảng 3.200 USD).

Anh Nguyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nhung-diem-dac-biet-ve-cuoc-bau-cu-quoc-hoi-han-quoc-khoa-21-20200415121247303.htm