Những dịch vụ 'hốt bạc' ngày Giáng sinh

Đêm Giáng sinh đang đến rất gần, cũng vì thế các dịch vụ thuê ông già Noel, thuê quần áo, cây thông Noel, bán bánh Giáng sinh được dịp 'ăn nên làm ra'.

Dịch vụ trang trí và cho thuê quần áo, cây thông Noel

Cây thông là biểu tượng không thể thiếu của ngày lễ Giáng sinh. Ở nước ta do không có cây tươi nên sự lựa chọn không nhiều, người tiêu dùng thường chọn cây thông giả để tăng thêm không khí tại các công ty, gia đình, cửa hàng … do đó, dịch vụ cho thuê và trang trí cây thông Noel trở thành một trong những dịch vụ hot nhất dịp Giáng sinh. Giá thuê cây thông từ 200.000 - 500.000 đồng, với những cây to và trang trí cầu kỳ thì giá có thể lên tới vài triệu đồng.

Cây thông Noel là thứ không thể thiếu dịp Giáng sinh.

Chủ các cửa hàng cho biết, ngay từ đầu tháng, nhiều người đã bắt đầu đặt mua cây thông Noel để trang hoàng nhà cửa, cơ quan dịp Giáng sinh. Càng gần Giáng sinh, nhu cầu càng cao, có ngày vận chuyển, lắp đặt 10 - 15 cây cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Cũng trong dịp lễ Giáng sinh, nhu cầu thuê, mua quần áo Noel rất đắt khách. Những năm gần đây, đời sống kinh tế khá giả, nhiều gia đình hoặc thuê hoặc mua luôn cho con em mình những bộ đồ Noel để đi chơi Giáng sinh.

Nhiều bậc phụ huynh chọn mua đồ Giáng sinh cho con mình dịp Noel.

Theo đó bộ đồ ông già Noel với đầy đủ mũ, găng tay, râu... tùy mẫu mã, chất lượng giá dao động từ 60.000-100.000 đồng, còn bộ đồ ông già Noel cho trẻ em thì 30.000 - 40.000 đồng. Riêng quần áo và tư trang đầy đủ cho bà già Noel có giá 120.000 đồng.

Đóng vai ông già Noel

Những ngày này, đi ngoài đường có thể dễ dàng bắt gặp các “ông già Noel” chở quà đi trên đường.

Giáng sinh đến cũng là lúc dịch vụ thuê ông già Noel trở nên vô cùng nhộn nhịp. Nhiều bậc phụ huynh lựa chọn thuê ông già Noel vào dịp Giáng sinh để mang đến điều bất ngờ cho các em nhỏ.

Từ ngày 22-24/12, hầu như các ông già Noel phải làm cả ngày, cả đêm và do đó số tiền thu về cao gấp đôi, thậm chí ba lần ngày thường. Trừ chi phí cũng có thể để ra được 100.000 đồng mỗi đơn hàng.

Dịch vụ thuê ông già Noel rất đắt khách dịp Giáng sinh.

Phần lớn ông già Noel là sinh viên, shipper. Ngay khi mới tham gia công việc này, các ông già Noel đã được các công ty huấn luyện cách tặng quà cho bé, cách hỏi thăm bé có ngoan không, có nghe lời bố mẹ không, hay có chăm học không…

Theo bảng giá của một đơn vị cho thuê ông già Noel có địa chỉ tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), tùy bán kính và thời điểm mà giá dịch vụ cũng thay đổi. Cụ thể, trong ngày hôm nay (24/12), với bán kính từ 0-3km giá là 150.000 đồng/bé, từ 3-5km là 200.000 đồng/bé (giá dịch vụ chưa bao gồm quà tặng).

Cũng trong ngày hôm nay, tại cơ sở này, giá dịch vụ giao lưu với ông già Noel và công chúa Tuyết áp dụng với các đơn hàng trong bán kính 5km, là 400.000 đồng.

Bán bánh Giáng sinh

Những chiếc bánh Giáng sinh cũng được nhiều gia đình tìm mua.

Không khí Giáng sinh không chỉ nhộn nhịp tại các cửa hàng bán đồ trang trí mà còn ở cả những cửa hàng bán bánh ngọt. Tại cửa hàng bánh kem trên đường Xã Đàn (Đống Đa – Hà Nội), nhân viên cửa hàng cho biết những chiếc bánh kem có hình ảnh về Giáng sinh như khúc gỗ, cây thông Noel, ông già tuyết hay đàn tuần lộc được làm sẵn và bày bán với giá dao động từ 120.000 đồng đến 500.000 đồng/chiếc. Bên cạnh đó, cửa hàng này còn có những chiếc bánh quy Giáng sinh hình ông già Noel, bông tuyết, tuần lộc,... với giá từ 10.000-20.000 đồng/chiếc tùy kích thước.

Chị Hà My, chủ cửa hàng bánh handmade trên mạng xã hội cho biết, "từ ngày 15/12 đến nay, mỗi ngày của hàng tôi cũng có khoảng 80 đơn đặt hàng bánh Giáng sinh. Và càng cận kề ngày lễ Noel thì số lượng đặt hàng càng cao. Khách hàng đa phần là các công ty, các cửa hiệu, văn phòng. Chúng tôi chỉ nhận đơn đặt bánh hết ngày 21/12 và sau đó tiến hành làm bánh để trả khách".

Đồ trang trí Giáng sinh

Dịp Giáng sinh, nhu cầu mua sắm đồ trang trí nhà cửa và cây thông Noel rất lướn. Các cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh luôn tấp nập khách ra vào.

Các gian hàng bán đồ trang trí Giáng sinh luôn rất thu hút

Tại phố Hàng Mã, túi bông tuyết có 6 loại, giá từ 3.000- 12.000 đồng/túi. Búp bê hình người tuyết 35.000 đồng/con. Quả châu loại bé chỉ 25.000 đồng/túi gồm 6 quả, loại to nhất là 150.000 đồng/túi. Vòng nguyệt quế có giá từ 150.000 - 400.000 đồng/chiếc...

Trong đó, vòng nguyệt quế, và quả châu luôn là hai mặt hàng trang trí được lựa chọn nhiều nhất.

Đêm Giáng sinh đang tới rất gần, còn chần chừ gì nữa, hãy cùng trang hoàng nhà cửa và lên đồ xuống phố cho một mùa Giáng sinh an lành nào!

Đình Văn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-dich-vu-hot-bac-ngay-giang-sinh-a415917.html