Những địa điểm vui chơi thú vị trong dịp Tết Dương lịch năm 2020

Phú Quốc, Hội An, Sa Pa, Nha Trang hay Đà Lạt đều là những điểm đến lý tưởng cho dịp Tết này. Nếu bạn và gia đình đang phân vân không biết Tết Dương lịch 2020 nên đi đâu chơi thì hãy lưu lại những địa điểm dưới đây nhé!

Tết Dương lịch 2020 nên đi đâu chơi để có được những giây phút nghỉ ngơi thư giãn cùng gia đình, bạn bè. Hãy cùng Saostar xem những những địa điểm lý tưởng mà bạn có thể ghé qua trong dịp lễ đặc biệt này nhé!

Phú Quốc

Phú Quốc là một trong những điểm đến lý tưởng cho những ai đang không biết Tết Dương lịch 2020 nên đi đâu chơi. Đây được ví như một hòn đảo ngọc tuyệt đẹp với những rặng dừa rủ bóng bên bãi cát trắng muốt. Đến với Phú Quốc, bạn có thể đắm mình trong những con sóng và thử sức qua các hoạt động du thuyền, câu cá, lặn ngắm san hô, khám phá đảo hoang và dã ngoại.

Phú Quốc là điểm đến cho những ai chưa biết Tết Dương lịch 2020 nên đi đâu chơi.

Phú Quốc là điểm đến cho những ai chưa biết Tết Dương lịch 2020 nên đi đâu chơi.

Không gian ở đây cũng rất yên tĩnh, vắng lặng khắc hẳn bầu không khí sôi động, náo nhiệt của thành phố.

Nha Trang

Với các tỉnh miền Nam, Nha Trang chính là một điểm đến lý tưởng trong chuyến du lịch dịp Tết Dương lịch 2020. Không chỉ sở hữu những bãi biển xinh đẹp như Hòn Tằm, đảo Bình Ba, bãi biển Dốc Lết, bãi Dài… nơi đây còn có biết bao điểm tham quan lý tưởng cho du khách ghé tới như khu du lịch Trăm Trứng, hòn Bà, tháp bà Ponagar Nha Trang…

Bên cạnh đó, Nha Trang còn có các trò chơi mạo hiểm dưới nước như đua moto nước, lái thuyền buồm… Sau một ngày vui chơi mệt mỏi, tối đến bạn và gia đình có thể tận hưởng những món hải sản tươi sống cùng hít gió trời bên bờ biển thì quả rất tuyệt vời.

Đà Lạt

Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn nếu như trong dịp Tết Dương lịch 2020 bạn ghé đến du lịch ở Đà Lạt. Từ tháng 1 đến tháng 3, đây là khoảng thời gian đẹp nhất ở Đà Lạt khi mà thời tiết bắt đầu xuất hiện những tia nắng ấm áp, các loài hoa cũng đến mùa khoe sắc.

Đà Lạt có rất nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn mà bạn nhất định phải đặt chân tới như: quảng trường Lâm Viên, đỉnh núi Lang Biang, làng Cù Lần, Thác Datanla, Làng Đất Sét - Đường Hầm điêu khắc, Hồ Tuyền Lâm, thung lũng tình yêu… Bên cạnh đó, thành phố sương mù này còn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, sẽ thật thiếu xót nếu bạn không thưởng thức một lần như: bánh ướt lòng gà, bánh tráng nướng, lẩu bò, lẩu gà lá é…

Hội An

Hội An vào dịp Tết cũng rất nhộn nhịp, rộn ràng bởi có khá nhiều khách du lịch lựa chọn nơi đây làm điểm đến cho dịp Tết Dương lịch 2020. Ngoài những giá trị văn hóa qua kiến trúc đa dạng, Hội An còn lưu giữ nhiều phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, các món ăn đặc sản… làm cho nơi đây ngày càng hấp dẫn du khách thập phương.

Một điều mà mọi người thích ở Hội An chính là bầu không khí có phần yên tĩnh với những căn nhà tường vàng và ô cửa sổ xanh, tất cả hiện ra như một bức tranh nên thơ. Bạn đừng quên thưởng thức những món ăn hấp dẫn và là đặc sản của phố cổ như cơm gà, cao lầu, chè sen, nước mót hay bánh mì nhé!

Sa Pa

Một trong lựa chọn cho dịp Tết dương lịch 2020 nên đi đâu chơi chính là Sa Pa. Nằm phía Tây Bắc tổ quốc, Sa Pa ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên, con người. Thị trấn trong mây hấp dẫn du khách với quang cảnh núi non, các địa danh mang đậm dấu ấn của người dân tộc thiểu số.

Vào thời điểm chuyển giao từ đông sang xuân, Sa Pa đẹp mơ màng dưới làn sương sớm và những mảng màu hồng của hoa đào, hoa mận chín rộ. Các em bé người Mông đầu quấn khăn đỏ mời chào những món đồ lưu niệm. Từng quán nướng vẫn tấp nập người đến, người đi…

Những phiên chợ đêm tấp nập cùng những món ăn hấp dẫn bên bếp lửa hồng sẽ cho bạn cảm nhận được nét văn hóa đặc biệt ở nơi đây. Bên cạnh đó, đỉnh Fansipan - nóc nhà vùng Đông Dương còn là một thách thức dành cho những bạn trẻ đam mê khám phá, thích chinh phục thiên nhiên.

Dung Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/tet-duong-lich-2020-nen-di-du-lich-o-dau-6716981.html