Những địa điểm nào liên quan COVID-19 được TPHCM đưa vào diện giám sát?

Đến thời điểm hiện tại, TPHCM ghi nhận 44 điểm tạm phong tỏa thuộc 11 quận huyện và TP Thủ Đức có liên quan đến COVID-19.

Thần tốc truy vết, xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM (ảnh: HCDC)

Trưa ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã công bố 44 điểm đang tạm khoanh vùng, phong tỏa thuộc 11 quận huyện và TP Thủ Đức có các ca mắc, nghi mắc COVID-19. Trong đó nhiều nhất đều có liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp vừa phát hiện hôm 27/5.

Bên cạnh đó, HCDC cũng thông báo gỡ bỏ giám sát tại bar New Phương Đông, 20 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu từ 28/4 - 7/5.

Tính đến nay, TPHCM có 3 chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng gồm: chuỗi lây nhiễm của hai bệnh nhân (BN) 4514, 4583 làm việc tại một công ty kiểm toán tại đường Pasteur (Q.3) phát hiện hôm 28/5.

Chuỗi lây nhiễm liên quan đến quán bánh canh O Thanh (hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TPHCM) phát hiện hôm 20/5; có 5 trường hợp dương tính gồm BN4780, BN4781, BN4782, BN5329, BN5463 và 1 trường hợp nghi nhiễm. Chuỗi lây nhiễm này cũng chưa xác định nguồn gốc lây.

Chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng quận Gò Vấp (hẻm 415 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TPHCM) vừa được phát hiện ngày 27/5. Đã có 44 ca dương bao gồm 32 hội viên, 4 làm việc chung và 8 tiếp xúc tại nơi ở của hội viên. Chuỗi này chưa xác định nguồn lây.

Chuỗi mới nhất hiện nay liên quan đến 2 vợ chồng đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ và phát hiện dương tính tối 27/5. Trưa 28/5, 2 ca F1 của vợ chồng này cũng xác định mắc COVID-19. Bước đầu điều tra xác định không liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và chưa xác định nguồn lây.

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-dia-diem-nao-lien-quan-covid-19-duoc-tphcm-dua-vao-dien-giam-sat-post1340794.tpo