Những địa điểm lý tưởng đi chơi lễ 30/4 và 1/5 ở Khánh Hòa

Trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày sắp tới, các bạn đã có địa điểm lý tưởng nào để vi vu ở Khánh Hòa trong ngày nghỉ lễ sắp tới chưa?

Để giúp các bạn có được những địa điểm thú vị đi chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sắp tới, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Khánh Hòa ngay dưới đây nhé!

Những địa điểm lý tưởng đi chơi lễ 30/4 và 1/5 ở Khánh Hòa

Vinpearl Land – thiên đường nghỉ dưỡng

Nằm trên đảo Hòn Tre, Vinpearl Land là một điểm du lịch hấp dẫn, nổi tiếng nhất Nha Trang. Không chỉ thu hút du khách bởi bãi biển tuyệt đẹp, khách sạn sang trọng, công viên nước và thủy cung hiện đại,…

Vinpearl Land còn đem đến cho khách du lịch những trải nghiệm thú vị từ các trò chơi cảm giác mạnh và rạp chiếu phim 4D hoành tráng. Vậy các bạn còn ngại ngần gì mà không vi vu đến Khánh Hòa ngay thôi nhỉ?

Khu du lịch Dốc Lết

Cách Nha Trang chừng 50 km về phía Bắc, khu du lịch Dốc Lết nằm ở địa phận bờ biển huyện Ninh Hòa. Gọi là Dốc Lết vì nơi đây có những cồn cát trắng tinh chạy dài, cao hàng chục mét phía trên hàng dương, ngăn cách đất liền với biển.

Từ đất liền, muốn ra được biển, người ta chỉ còn cách vượt qua cồn cát, mệt mỏi tới mức phải “lết” trên cát mà đi. Bù lại khi vượt khỏi cồn cát, du khách sẽ được đặt chân lên một bãi biển tuyệt vời với bờ cát trắng mịn, phẳng lì chạy dài ven biển với gần 10 km với nước biển trong xanh, tinh khiết với muôn ngàn lớp sóng nhẹ vỗ bờ chào đón.

Bãi biển Đại Lãnh hoang sơ mà kì vĩ

Bãi biển Đại Lãnh thuộc địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nằm bên quốc lộ 1A, cách Nha Trang khoảng 80km về phía bắc.

Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất miền Trung với dải cát dài trắng mịn và những hàng phi lao chạy dài. Nếu có cơ hội tới Khánh Hòa thì các bạn đừng bỏ qua địa điểm nên thơ này nhé!

Nhà thờ đá Nha Trang

Một trong những điểm mà bạn không nên bỏ qua khi đến Nha Trang. Tên chính thức của nhà thờ là Nhà thờ Chánh tòa Kitô Vua, nhưng thường được người dân trong vùng nhắc đến với tên gọi giản dị là nhà thờ đá, nhà thờ Nha Trang, nhà thờ Ngã Sáu. Phổ biến hơn cả vẫn là tên gọi Nhà thờ Núi.

Đến đây, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những nét kiến trúc độc đáo mang đậm phong cách Pháp, nằm trên độ cao 12 m giữa trung tâm thành phố.

Suối Ba Hồ

Đó là một con suối bắt nguồn từ đỉnh Hòn Son, cao trên 660 m, chảy giữa hai triền núi đá xuống cánh đồng thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích rồi đổ ra đầm Nha Phu.

Cái tên Ba Hồ cũng được gọi do suối bắt từ thượng nguồn, trên đường vượt núi, băng rừng để xuống với biển, có ba lần suối mở lòng ra ngay trên lưng núi, tạo liên tiếp ba cái hồ với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, mỗi hồ mỗi khác khiến từ xưa con suối đã được du khách gần xa biết đến cùng với những huyền thoại ly kỳ, hấp dẫn gắn với nó.

Vịnh Vân Long

Nếu bạn đã đi Vịnh Hạ Long thì khi đến Vân Long, các bạn sẽ cảm thấy đây thực sự là một kỳ quan thiên nhiên với khí hậu ôn hòa, bãi biển đẹp, cát mịn, núi đồi hùng vĩ bao quanh cùng với những cánh rừng nhiệt đới hầu như còn nguyên vẹn, những rạn san hô đa sắc, đẹp sững sờ, có dấu tích sinh tồn của một khu rừng ngập mặn, hàng trăm sinh cảnh, muông thú đặc chủng và hàng chục ngàn loài thủy, hải sản quý.

Bãi Trũ:

Nằm trên đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang. Bãi Trũ-Đầm Già là bãi tắm tự nhiên vào loại lý tưởng và đẹp nhất của Khánh Hòa, đặc biệt là độ tinh khiết của nước biển, của bờ cát cùng môi trường xung quanh. Bãi tắm trên đảo nhưng sóng thường không lớn vì hướng về đất liền, phía sau là núi Hòn Tre như bức tường thành sừng sững ngăn sóng gió đại dương.

Hy vọng qua những thông tin trên sẽ giúp ích được cho kỳ nghỉ lễ sắp tới của gia đình bạn. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và hấp dẫn nhé!

Theo Quỳnh Nguyễn/Khỏe & Đẹp

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/choi-phuot/nhung-dia-diem-ly-tuong-di-choi-le-304-va-15-o-khanh-hoa-862679.html