Những địa điểm hoang tàn ở Bắc Kinh sau 10 năm diễn ra Olympic

Năm 2008, Thế vận hội được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Nước này đã đầu tư xây dựng nhiều khu phức hợp thể thao ấn tượng để thu hút khách du lịch tại thời điểm đó.

Có lẽ, sau 10 năm diễn ra Thế vận hội, cơ sở vật chất duy nhất còn có giá trị sử dụng thời điểm này là sân vận động Tổ Chim tại Bắc Kinh. Vào năm diễn ra Olympic mùa hè, sân vận động này là niềm tự hào của người Trung Quốc. Nơi đây cũng là điểm đến được nhiều du khách quan tâm.

Địa điểm từng là nơi diễn ra những trận đấu bóng chuyền trên biển kịch tính, giờ đây bị bỏ hoang. Nơi đây chỉ còn sót những tấm áp phích tồn tại cả chục năm, bám chặt bụi.

Khán đài được xây dựng với những trang thiết bị hiện đại, từng là nơi diễn ra những trận đấu bóng chuyền bãi biển kịch tính giờ đây bị bỏ hoang, lãng phí. Những gì còn sót lại ở đây chỉ là đống sắt gỉ, xung quanh khán đài cỏ dại mọc um tùm.

Hai linh vật Nini và Yingying của nước chủ nhà đăng cai Olympic 2008 bị vứt bỏ lăn lóc trong khu rừng phía sau một trung tâm thương mại chưa hoàn thiện.

Chịu chung số phận với Nini và Yingying, những linh vật này cũng nằm lăn lóc như một đống sắt vụn. Mới đây, Bắc Kinh phát động cuộc thi thiết kế linh vật cho kỳ Olympic mùa đông 2022 diễn ra tại thành phố này.

Cổng vào khu vực đua thuyền kayak của Thế vân hội 2008 sau 10 năm không được tu sửa, sử dụng, chỉ còn lại gỉ sét.

Khu vực từng diễn ra những cuộc đua kayak khốc liệt nay chỉ là hồ nước cạn. Diện tích đất sử dụng bị bỏ hoang lãng phí, khách du lịch chẳng ai ngó đến.

Tương tự các điểm thi đấu thể thao khác nằm trong khu phức hợp thể thao hoành tráng của kỳ Thế vận hội mùa hè 2008, khu vực đua xe đạp địa hình là nơi các loại cỏ dại sinh sôi phát triển. Sau 10 năm, những dấu tích còn sót lại của những cuộc đua cũng không được ai đến dọn.

Những cơ sở vật chất từng tốn rất nhiều chi phí và công sức để xây dựng nay bám bụi, gỉ sét. Không rõ đến năm 2022, Bắc Kinh có cải tạo lại những địa điểm này để phục vụ cho kỳ Thế vận hội mùa đông hay không?

Trò chơi lắc cầu thách thức sức chịu đựng ở Trung Quốc

Trò chơi thú vị tại điểm du lịch ở Trung Quốc thu hút hàng triệu người thử thách và trở thành hiện tượng lan tỏa trên mạng xã hội. Trò chơi đó diễn ra như thế nào?

Bích Phương

Theo CNN

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-dia-diem-hoang-tan-o-bac-kinh-sau-10-nam-dien-ra-olympic-post880525.html