Những địa điểm đẹp không thể bỏ qua khi tới Phú Yên

Cách thành phố Hồ Chí Minh gần 500 km bạn có thể đến Phú Yên bằng ô tô, tàu hỏa hay máy bay trong dịp hè này.

Gành Đá Đĩa: Tạo thành từ những khối đá hình trụ xếp chồng lên nhau ngay ngắn y như những chiếc đĩa. Đây được xem là địa điểm du lịch hấp dẫn nhất, không chỉ thu hút giới trẻ trong nước mà những vị khách nước ngoài mỗi khi khám phá Việt Nam cũng không muốn bỏ qua.

Gành Đá Đĩa: Tạo thành từ những khối đá hình trụ xếp chồng lên nhau ngay ngắn y như những chiếc đĩa. Đây được xem là địa điểm du lịch hấp dẫn nhất, không chỉ thu hút giới trẻ trong nước mà những vị khách nước ngoài mỗi khi khám phá Việt Nam cũng không muốn bỏ qua.

Thời điểm tốt nhất để đến Gành Đá Đĩa là vào mùa Hè khoảng từ tháng 4 đến tháng 8, lúc này nước biển xanh và trong, sóng vỗ ì oạp vào những vách đá, cảnh tượng thiên nhiên hút hồn du khách.

Tháp Nhạn: Nằm trên đỉnh ngọn núi Nhạn, tòa tháp Chăm 4 tầng thu hút rất nhiều bạn trẻ cũng như người dân tham quan.

Từ khi khu vực Bãi Xép được chọn để làm bối cảnh bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, nơi đây ngày càng được nhiều du khách tìm tới.

Bên dưới là vực đá sâu kích thích những ai ưa khám phá mạo hiểm.

Bờ Kè Xóm Rớ: Thời điểm đến thăm địa điểm này tốt nhất là vào mùa Xuân, khi đám rong rêu phủ đầy những khối đá.

Hải đăng Đại Lãnh: Được xem là điểm cực Đông của Tổ quốc và cũng là nơi đón bình minh đầu tiên của đất nước.Leo hết 110 bậc thang bạn sẽ thu trọn cảnh đẹp như thơ của khu vực biển duyên hải miền Trung vào trong tầm mắt.

Hòn Yến: Cách thành phố Tuy Hòa 15 km, Hòn Yến dường như vẫn giữ được nét hoang sơ, dung dị nhờ chưa khai thác du lịch nhiều.Cái tên Hòn Yến bắt nguồn từ việc đây từng là nơi trú ngụ của rất nhiều loài chim Yến quý hiếm.

Đầm Ô Loan: Nhìn từ trên cao xuống đầm trông tựa như một con phượng hoàng đang xòe cánh.Đây cũng là khu vực nuôi hải sản lớn nhất của tỉnh Phú Yên.

Nhất Tự Sơn là một trong những hòn đảo đẹp nhất của vịnh Xuân Đài, thuộc địa bàn xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu.Điều độc đáo của Nhất Tự Sơn chính là con đường vượt biển ra đảo, nằm chìm dưới làn nước và chỉ lộ ra khi thủy triều rút xuống.

Cầu Ông Cọp (hay còn được biết với tên gọi là cầu Bình Thạnh hay cầu Tuy An) hiện đang nắm giữ kỷ lục "cầu gỗ dài nhất Việt Nam”. Cầu là nơi thông thương của hàng ngàn hộ dân. Cây cầu cũng là một điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Yên.

Theo Ngọc Thúy/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-dia-diem-dep-khong-the-bo-qua-khi-toi-phu-yen/20210401043856355