Những 'đêm trắng' ở Israel và Gaza

Nỗ lực bảo vệ sự yên bình dọc khu vực biên giới Dải Gaza và Israel cũng như giảm bớt khó khăn cho cuộc sống người dân tại Gaza vẫn đang được quốc tế không ngừng thúc đẩy. Tuy nhiên, vào những ngày 'đẹp trời' những tiếng nổ lớn vẫn vang lên, lại có thương vong và hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài lại xa thêm chút nữa.

“Mưa” tên lửa

Từ ngày 4-5, khoảng 600 tên lửa và đạn súng cối đã được bắn vào Israel từ Gaza, phần lớn rơi xuống cánh đồng trống và hơn 150 tên lửa đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome chặn lại. Israel đã đáp trả bằng cách đánh vào hơn 260 mục tiêu của Phong trào Hồi giáo Hamas và Nhóm Hồi giáo người Palestine được hậu thuẫn bởi Iran (PIJ) ở Gaza. Tính đến chiều ngày 5-5, có 4 người Israel và 27 người Palestine thiệt mạng, trong đó hầu hết là thành viên của Hamas và PIJ, khoảng 80 người khác bị thương.

Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết đã ra lệnh cho quân đội tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Hamas. Các cuộc tấn công và đe dọa bạo lực gia tăng có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Gaza. Phát biểu trong cuộc họp nội các Israel, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã chỉ thị quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn đồng thời tăng cường triển khai các lực lượng bộ binh, pháo binh và xe tăng xung quanh Dải Gaza.

Người phát ngôn của PIJ nói: “bạo lực gia tăng sắp sửa đi đến một cấp độ cao hơn, có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh”.

Người đàn ông Palestine ngồi trên đống đổ nát gần một tòa nhà bị phá hủy trong các đợt không kích của Israel tại thành phố Gaza.

Người đàn ông Palestine ngồi trên đống đổ nát gần một tòa nhà bị phá hủy trong các đợt không kích của Israel tại thành phố Gaza.

Xe tăng và các máy bay chiến đấu của Israel đã bắn trúng khoảng 200 mục tiêu của Hamas hiện kiểm soát tại Gaza và nhóm Hồi giáo Jihad tại vùng lãnh thổ này. Trong số các mục tiêu bị bắn trúng có trụ sở cơ quan tình báo và các cơ quan an ninh của Hamas. Israel cũng tuyên bố đóng các cửa khẩu trao đổi hàng hóa và đi lại của người dân ở biên giới nước này với Dải Gaza, cũng như vùng đánh bắt cá ngoài khơi Gaza để đáp trả các vụ nã rocket.

Trong khi đó, nhóm Jihad tuyên bố các vụ tấn công bằng rocket nhằm đáp trả việc Israel trì hoãn thực thi các thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian.

Cáo buộc qua lại

Ngày 4-5, Chính quyền Palestine (PA) kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) lập tức nhóm họp nhằm chấm dứt các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza. Trong thông cáo báo chí, cơ quan ngoại giao của PA lên án “hành động gây hấn quân sự của Israel nhằm vào cư dân tại Dải Gaza và gây ra thiệt hại to lớn”. Tuyên bố nhấn mạnh hành động này cho thấy quan điểm phân biệt chủng tộc của Mỹ và Israel chống lại người dân Palestine tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng lên tiếng bác bỏ “Thỏa thuận thế kỷ”, một kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Ông Abbas khẳng định thỏa thuận này không bao gồm giải pháp hai nhà nước mà Palestine mong muốn từ lâu.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã cáo buộc các lực lượng Israel tấn công nhằm vào một tòa nhà tại Gaza, nơi hãng thông tấn nhà nước Anadolu của nước này đặt văn phòng. Tuyên bố của Ngoại trưởng Cavusoglu cũng khẳng định các hành động bạo lực của Israel nhằm vào dân thường vô tội là tội ác chống lại loài người.

Theo hãng thông tấn Anadolu, tòa nhà trên đã bị sập sau khi trúng tên lửa của Israel, rất may nhân viên của hãng thông tấn này đã kịp thời sơ tán trước đó và không ai bị thương.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các vụ phóng rocket từ Dải Gaza sang phía lãnh thổ Israel. Tuyên bố của EU đồng thời ủng hộ các nỗ lực của Ai Cập và LHQ nhằm xoa dịu tình hình. EU nhấn mạnh sự cần thiết trong việc giảm căng thẳng tình hình nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và khẳng định chỉ có giải pháp chính trị mới có thể chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay.

Tên lửa phóng đi từ Dải Gaza hướng về phía Israel.

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án mạnh mẽ các vụ tấn công bằng rocket của phiến quân tại Gaza nhằm vào Israel và ủng hộ quyền tự vệ của nhà nước Do Thái. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan nêu rõ: “Mỹ lên án mạnh mẽ loạt vụ tấn công bằng rocket của Hamas và nhóm Islamic Jihad của Palestine từ Gaza nhằm vào dân thường vô tội và cộng đồng của họ trên khắp Israel. Chúng tôi kêu gọi các bên chịu trách nhiệm cho vụ bạo lực lập tức chấm dứt hành động gây hấn này. Chúng tôi đứng về phía Israel và hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel chống lại các vụ tấn công kinh khủng này”.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Israel hoàn toàn có “quyền tự vệ” sau khi các chiến binh Hamas và Jihad ở Gaza tăng cường tấn công bằng tên lửa vào miền nam nước này.

Trong chuyến thăm tới Israel, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về giám sát và chống chủ nghĩa bài Do Thái Elan Carr cho biết, Mỹ có thể sẽ xem xét lại quan hệ với các quốc gia hoặc lãnh đạo các nước được cho là chống Israel. Ông Elan Carr cho hay sẽ nêu vấn đề này tại các cuộc gặp song phương ở mỗi nước mà ông sẽ tới, tuy nhiên, ông từ chối nêu tên các quốc gia và lãnh đạo cụ thể cũng như các biện pháp mà chính quyền Tổng thống Trump có thể tiến hành.

Bình yên tạm thời

Dường như, đều nhận thức được sự “nông nổi” trong hành động, ngày 6-5, theo truyền thông Palestine, phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Không những vậy, quân đội Israel thông báo đã dỡ bỏ nhiều hạn chế bảo vệ cư dân ở miền Nam nước này, dấu hiệu cho thấy thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với lực lượng dân quân Palestine ở Dải Gaza nhằm chấm dứt hoạt động giao tranh đẫm máu nhất giữa hai bên kể từ sau cuộc chiến tranh năm 2014. Trong một dấu hiệu khác, đài phát thanh Al Aqsa của phong trào Hồi giáo Hamas cũng đưa tin về một thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Theo ghi nhận của phóng viên thuộc hãng tin AFP tại dải Gaza, tình hình tại điểm nóng này đã yên ổn kể từ thời điểm được cho là thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Trên thực tế đã không còn ghi nhận tình trạng rocket bắn đi từ phía Palestine và phía Israel cũng không còn tiến hành các cuộc không kích nữa.

Ông Wissam Zoghbar, một quan chức thuộc Mặt trận Dân chủ giải phóng Palestine cho biết theo thỏa thuận ngừng bắn, Israel sẽ ngừng mọi cuộc không kích xuống Dải Gaza.

Hà Phương (tổng hợp)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/nhung-dem-trang-o-israel-va-gaza-544182/