Những dấu vết quan trọng trong vụ bé sơ sinh nghi bị sát hại, vùi thi thể ở Điện Biên

Liên quan đến vụ bé sơ sinh nghi bị sát hại ở xã Tà Lèng, Chủ tịch UBND xã Tà Lèng, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cung cấp nhiều thông tin mới.

Nguồn tin trên báo Đất Việt, sáng 8/4, ông Lò Văn Biên - Chủ tịch UBND xã Tà Lèng, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết vẫn chưa xác định được nhân thân cháu bé.

Theo đó, tiến hành rà soát, trên địa bàn có 8 phụ nữ đang mang bầu và mới sinh con nhưng không có trường hợp nào nghi vấn. Công an TP.Điện Biên Phủ đang tiếp tục mở rộng điều tra tại các địa bàn xã bên cạnh để tìm nhân thân cháu bé.

Bản Tà Lèng nơi phát hiện ra vụ việc.

Bản Tà Lèng nơi phát hiện ra vụ việc.

Theo lời ông Biên, khu vực phát hiện thi thể bé trai nằm sát bờ rào trên con đường mòn rẽ vào doanh nghiệp M.L trên địa bàn. Vị trí chôn thi thể bé khá gần đường tỉnh lộ. Ngoài ra, thi thể cháu bé được chôn khá nông. Cơ quan chức năng xác định cháu bé mất được khoảng 48 tiếng trước khi phát hiện. Đặc biệt, trên thi thể cháu bé có nhiều vết đâm bằng vật nhọn.

Ông Biên thông tin thêm, đêm trước hôm phát hiện sự việc, hai mẹ con một người dân ngủ gần đó nghe tiếng chó sủa nhưng do đã khóa cửa cẩn thận nên không ra xem.

Trước đó, báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin, sáng 5/4, người của doanh nghiệp M.L ở xã Tà Lèng phát hiện thi thể bé sơ sinh bê bết máu, tay nhô trên mặt đất, gần kho vật liệu. Sự việc sau đó đã được báo lên Công an TP.Điện Biên Phủ.

Khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy nạn nhân là bé trai, nặng 3kg, chào đời khoảng 10 ngày trước đó. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSHS, Kỹ thuật Hình sự, Công an TP.Điện Biên Phủ, Công an huyện Điện Biên khẩn trương vào cuộc.

Điều tra ban đầu cho thấy, bé trai nghi bị sát hại ở nơi khác rồi đưa đến khu vực bản Tà Lèng chôn xác. Đêm hôm trước phát hiện thi thể bé trai, Điện Biên mưa rất to. Vì vậy, nước mưa đã xói đất, để lộ 1 phần thi thể nạn nhân.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-dau-vet-quan-trong-trong-vu-be-so-sinh-nghi-bi-sat-hai-vui-thi-the-o-dien-bien-a429068.html