Những dấu mốc phát triển ấn tượng của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã bước sang năm thứ 14 trên chặng đường hình thành và phát triển với nhiều thay đổi và mở rộng nhằm tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh những tài năng của đất nước. Hãy cùng điểm lại những dấu mốc phát triển của Giải thưởng trong suốt thời gian qua.

Nhằm thông báo rộng rãi kết quả Sơ khảo, kế hoạch tổ chức chấm thi chung khảo và Lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018, vào 15h00 hôm nay, thứ Ba, ngày 06/11/2018, Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ công bố kết quả sơ khảo “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018” tại phòng họp 3, tầng 1, tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Như vậy, cho tới thời điểm này, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 đã đi được một nửa chặng đường. Đêm vinh danh những nhân tài Đất Việt trong các lĩnh vực: CNTT, Khoa học công nghệ; Y dược; Môi trường và Khuyến tài diễn ra đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến rất gần.

Hãy cùng chờ đợi những Nhân tài Đất Việt sẽ tiếp tục được vinh danh.

Năm 2005 - 2008: Từ lần tổ chức đầu tiên - năm 2005 tới năm 2008, giải thưởng Nhân tài Đất Việt được tổ chức dành cho lĩnh vực CNTT, với cơ cấu giải thưởng bao gồm 2 hệ thống giải dành cho Sản phẩm có tiềm năng ứng dụng và Sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Trong ảnh là Giây phút đáng nhớ của nhóm Skydoor - giải Nhất sản phẩm có tiềm năng ứng dụng lĩnh vực CNTT.

Năm 2009, bước sang tuổi thứ 5, Cuộc thi chính thức được đổi tên thành Giải thưởng Nhân tài Đất Việt cho xứng tầm với chất lượng nội dung; đồng thời đây cũng là năm đầu tiên, Giải thưởng được mở rộng sang lĩnh vực Khoa học tự nhiên. Tại lễ trao giải 2009, ba nhà khoa học đã vinh dự nhận giải thưởng cao nhất.

Năm 2010, bước vào tuổi thứ 6, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt chính thức được mở rộng sang lĩnh vực Y Dược với sự bảo trợ của Bộ Y tế. Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng khoa học để lựa chọn và đề cử cho Ban tổ chức tiến hành trao giải. Tại lễ trao giải 2010, Giải nhất Nhân tài đất Việt lĩnh vực Y dược đã thuộc về Nhóm Điều trị bệnh tim mạch bằng phương pháp Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông - Viện tim mạch Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Trưởng Khoa C4, Viện tim mạch Việt Nam.TS. Phạm Mạnh Hùng - Trưởng phòng Thông tin và Can thiệp, Viện tim mạch Việt Nam.

Năm 2013, để tiếp tục đẩy mạnh và thu hút sự tham gia đông đảo của những người yêu thích CNTT và quan tâm đến Giải thưởng, BTC đã có những thay đổi mạnh mẽ về Giải thưởng, mở rộng thêm lĩnh vực dự thi sang Môi trường.

Năm 2013, với lĩnh vực Công nghệ thông tin, Ban tổ chức cũng quyết định mở thêm sản phẩm dự thi các ứng dụng công nghệ trên thiết bị di động. SnapNSee - Phầm mềm tra cứu siêu nhanh cho điện thoại thông minh dùng Camera là thiết bị nhập của nhóm tác giả Trần Việt Hùng, Hoàng Phan Tùng và Lương Quang Hải đã đạt giải Ba - giải cao nhất lĩnh vực CNTT - sản phẩm ứng dụng trên thiết bị di động.

Năm 2014, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt mở rộng thêm giải Khuyến tài Giải thưởng Khuyến tài. Tác giả Vũ Đình Phúc - Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng với Công trình: “Giải pháp bảo vệ môi trường thông qua sáng chế máy xay phế phẩm nông nghiệp tạo ra phân hữu cơ vi sinh” đã được BTC quyết định trao tặng vì những ích lợi mà công trình mang lại đối với vấn đề dân sinh

Năm 2018, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực CNTT đã mở rộng thêm giải Sản phẩm số triển vọng với mục tiêu tiếp tục hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khuyến khích các sản phẩm đi đầu trong xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Cùng với đó, Ban tổ chức đã nâng giá trị giải thưởng hệ thống CNTT: Giải Nhất trị giá 200 triệu đồng, giải Nhì trị giá 100 triệu đồng và giải Ba trị giá 50 triệu đồng

Hiền Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201811/nhung-dau-moc-phat-trien-an-tuong-cua-giai-thuong-nhan-tai-dat-viet-618640/