Những dấu mốc dẫn tới cuộc gặp lịch sử giữa ông Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên

Sputnik điểm các sự kiện dẫn tới đàm phán giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters/KCNA.

Triều Tiên thử ICBM đầu tiên: Ngày 4.7.2017, Bình Nhưỡng thử thành công ICBM. Tổng thống Donald Trump thề đối đầu mạnh mẽ.

Phóng ICBM thứ hai: Sau 24 ngày, Bình Nhưỡng phóng ICBM thứ hai. Lãnh đạo Triều Tiên đích thân thị sát phóng tên lửa đêm khuya, tuyên bố "cảnh báo cứng rắn" Washington sẽ không tránh khỏi bị phá hủy nếu họ tấn công.

“Lửa và cuồng nộ”: Tháng 8.2017, ông Donald Trump cảnh báo Bình Nhưỡng đối diện với "lửa và cuồng nộ thế giới chưa từng thấy" nếu tiếp tục khiêu khích.

Thử hạt nhân lần 6: Ngày 3.9, Triều Tiên thử thành công bom nhiệt hạch, có sức công phá tới 70 kiloton. Tổng thống Donald Trump kêu gọi đồng minh gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng.

Phóng IBM qua Nhật Bản: Căng thẳng dâng cao ngày 15.9, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung, bay xa 3.700km qua lãnh thổ Nhật Bản, rơi xuống Thái Bình Dương.

"Người tên lửa với sứ mệnh tự sát": Trong phát biểu tại Liên Hợp Quốc, ông Donald Trump gọi lãnh đạo Triều Tiên là "người tên lửa" với "sứ mệnh tự sát" và cảnh báo Triều Tiên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn nếu tấn công Mỹ hoặc đồng minh. Lãnh đạo Triều Tiên gọi ông Donald Trump là "loạn trí".

Quốc gia tài trợ khủng bố: Hôm 20.11, ông Donald Trump tái coi Triều Tiên là nước tài trợ khủng bố sau khi Tổng thống George W. Bush loại khỏi danh sách năm 2008.

Phóng ICBM thứ ba: Ngày 29.11, Triều Tiên phóng ICBM thứ ba, bay cao, xa hơn các lần trước.

Sẵn sàng cử vận động viên (VĐV) đến Olympic: Trong phát biểu đầu năm, ông Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng gửi VĐV đến Olympic Pyeongchang.

“Nút hạt nhân của tôi to hơn”: Sau khi ông Kim Jong-un cảnh báo về khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng, ông Donald Trump nhấn mạnh: “Nút hạt nhân của tôi to hơn".

Mỹ - Hàn hoãn tập trận: Ngay sau đó, Mỹ - Hàn Quốc nhất trí hoãn tập trận thường niên tới sau Olympic và Paralympic Pyeongchang.

Triều Tiên - Hàn Quốc cùng dự Olympic: Sau hội đàm cấp cao đầu tiên trong hơn 2 năm, Bình Nhưỡng đồng ý cử phái đoàn đến Olympic Pyeongchang.

Tại lễ khai mạc hôm 9.2, VĐV hai nước cùng diễu hành dưới cờ thống nhất. Ngày hôm sau, Tổng thống Moon Jae-in và em gái ông Kim Jong-un – bà Kim Yo-jong, hội đàm ở Seoul. Bà chuyển lời mời thăm Bình Nhưỡng từ anh trai tới Tổng thống Hàn Quốc.

Mỹ "trừng phạt nặng nề nhất": Ngày 23.2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố gói “trừng phạt nặng nề nhất" đối với Bình Nhưỡng.

Đặc phái viên Hàn Quốc thăm Triều Tiên: Ngày 5.3, đặc phái viên Hàn Quốc thăm Triều Tiên và gặp ông Kim Jong-un. Phái đoàn tập trung thiết lập các điều kiện cho đàm phán phi hạt nhân hóa, đối thoại giữa Washington - Bình Nhưỡng. Nhà Xanh tiết lộ, cuộc họp thượng đỉnh liên Triều diễn ra cuối tháng 4.

Ông Donald Trump - Kim Jong-un đồng ý gặp: Sau khi ông Kim Jong-un tuyên bố cam kết phi hạt nhân hóa, hoãn thử vũ khí hạt nhân và sẵn sàng gặp Tổng thống Donald Trump. Ông Donald Trump nhận lời gặp vào tháng 5 tới.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nhung-dau-moc-dan-toi-cuoc-gap-lich-su-giua-ong-donald-trump-va-lanh-dao-trieu-tien-595141.ldo