Những dấu ấn ngoại giao nghị viện 2022

TS. Bùi Ngọc Thanh - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hôịTrong năm 2022, các Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đi thăm, làm việc với nhiều nước ở hầu khắp các châu lục. Quốc hội, Nghị viện các nước cũng từ nhiều phương trời tới thăm, làm việc với Quốc hội Việt Nam. Các chuyến thăm, các hoạt động tiếp xúc cấp cao, gặp gỡ và làm việc đều đọng lại những ấn tượng sâu sắc, gợi mở nhiều giải pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước cùng tình cảm hữu nghị, xúc động.

Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Ấn Độ do Chủ tịch Hạ viện Om Birla dẫn đầu sang thăm Quốc hội nước ta từ ngày 19 - 24.4.2022, chỉ ít tháng sau chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (tháng 12.2021). Chủ tịch Hạ viện Om Birla khẳng định, chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông có ý nghĩa quan trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Ấn Độ có thể trao đổi, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của người dân; đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Trực tiếp chứng kiến những thành tựu phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Om Birla tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước - trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, cũng như Ấn Độ đến 2047 - kỷ niệm 100 năm ngày độc lập - sẽ là nước đi đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực và giải quyết thành công các vấn đề kinh tế, xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tháng 12.2022
Ảnh: Doãn Tấn

Còn Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Singapore thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 - 20.5.2022. Tại hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin đã khẳng định, niềm tin của doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh bởi tiềm năng, cơ hội mà thị trường Việt Nam mang lại. Trong kết quả hợp tác kinh tế hai nước không thể không nói đến các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore - những biểu tượng của hiệu quả hợp tác hai nước. Hiện nay có khoảng 10 khu công nghiệp như thế trên khắp đất nước Việt Nam. Trong tương lai gần, sẽ có thêm nhiều khu công nghiệp nữa mang lại lợi ích kinh tế, việc làm và cả giá trị mô hình khu công nghiệp văn minh, hiện đại... Sự thành công trong hợp tác kinh tế không chỉ tạo ra giá trị mà còn tạo ra sự liên kết về con người, tình cảm hữu hảo giữa hai dân tộc, hai đất nước.

Từ châu Phi xa xôi, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Mozambique sang thăm chính thức nước ta từ ngày 19 - 25.6.2022. Tại hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Mozambique nhấn mạnh, hai nước đã có nhiều mô hình hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và đặc biệt có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia đầu tư trong các lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp của Mozambique; cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Mozambique, gần đây nhất là ngày 8.6, Việt Nam đã bỏ phiếu ủng hộ Mozambique đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Trong bầu không khí hữu nghị chân thành và cởi mở, tối 18.7.2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Liên bang Mexico Olga Sanchez Cordero đã hội đàm trực tuyến. Qua nửa vòng trái đất, hai Chủ tịch nhất trí hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Nhà nước nói chung, Quốc hội nói riêng và nhân dân hai nước; tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới. Chủ tịch Thượng viện Mexico và nhấn mạnh: “Cuộc hội đàm rất hiệu quả, hai bên đã trao đổi các vấn đề sát sườn và xích lại gần nhau hơn”.

Năm 2022, Việt Nam đón Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres - người đại diện cho tiếng nói của 192 quốc gia trên thế giới. Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông khẳng định “Việt Nam là một tấm gương vô cùng đặc biệt. Tất cả những nỗ lực mà Việt Nam đã thể hiện trong thời gian qua là một sự đột phá. Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào vì tiếng nói của các bạn được tất cả các quốc gia tôn trọng. Các bạn là tấm gương về sự thống nhất để mang lại lợi ích cho người dân”. Ông cũng khẳng định “Việt Nam và Liên Hợp Quốc cần phải sát cánh bên nhau để có được sự bình đẳng trong phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà còn mang lại sự công bằng, bình đẳng, tránh khoảng cách ngày càng doãng ra giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi thế giới đang có nhiều biến động mà các nguồn lực không còn dồi dào sau đại dịch Covid-19”.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gerard Larcher là nhà lãnh đạo nghị viện nước ngoài cuối cùng sang thăm chính thức Việt Nam trong năm 2022 (ngày 8 - 9.12). Ông cho biết hết sức mong đợi chuyến thăm Việt Nam. Trong hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher khẳng định, Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời là quốc gia có vai trò quan trọng trong ASEAN cũng như trên trường quốc tế. Năm 2020 khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, Pháp đã trở thành Đối tác phát triển của ASEAN. Và năm 2023 sẽ là cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Pháp khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược... Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Thượng viện Pháp thống nhất rất cao phải tăng cường hợp tác đa phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)...

Cùng với đón lãnh đạo nghị viện các nước đến thăm, trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nhiều nước, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế, khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của ngoại giao nghị viện đối với tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Ngày 27.6.2022, tại Nhà Quốc hội Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lászlós Kover đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm, trao đổi sâu rộng nhiều nội dung trong quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Hungary nồng nhiệt chúc mừng và bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu to lớn của Việt Nam trong cải cách, mở cửa, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển nhanh, mạnh, trong đó Quốc hội Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng. Việt Nam là đối tác quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á. Hai nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy, sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước đang phát triển tốt đẹp và có thể trở thành hình mẫu hợp tác Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện các nước châu Âu. Hai bên cam kết duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn Nghị viện đa phương; duy trì hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các Ủy ban chuyên môn nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động nghị viện.

Ngày 29.6.2022, tại Thủ đô London, Vương quốc Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle. Chủ tịch Thượng viện Anh bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động và vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh đã đạt nhiều thành tựu, phát triển tích cực, toàn diện... Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược hai bên đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, bởi vậy mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Việt Nam - một quốc gia đang phát triển, năng động tại khu vực chiến lược Đông Nam Á... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của Anh trong việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 (COP26), còn Chủ tịch Hạ viện Anh tin tưởng quyết tâm của Việt Nam tại COP26 và cho biết sẽ vận động phía Vương quốc Anh và châu Âu hỗ trợ cho Việt Nam.

Ngày 19 - 22.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng AIPA - 43 tại Thủ đô Phnom Penh. Sáng 21.11 tại phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó có đoạn: “Tục ngữ có câu, “Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn”. Không một quốc gia nào có thể tự mình đơn độc giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Sự đoàn kết, gắn bó và tương hỗ lẫn nhau là yếu tố quan trọng giúp chúng ta làm nên mọi thành công. Lịch sử hơn 5 thập niên tồn tại của ASEAN, 45 năm AIPA đã chứng kiến không ít lần bó lúa ASEAN phải gồng mình qua giông bão. Nhưng qua đó ASEAN lại càng trưởng thành và tự cường hơn trước. Tinh thần đoàn kết là xung lực giúp con thuyền ASEAN vượt qua sóng cả, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kỳ tích, trong đó có đóng góp quan trọng của AIPA”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các trưởng đoàn và đại biểu dự khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43) tại Campuchia, tháng 11.2022
Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch đã đưa ra 5 kiến nghị được các thành viên AIPA tán đồng: Một là, nhấn mạnh tầm củng cố mối đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực là điều kiện tiên quyết. Hai là, thúc đẩy vai trò giám sát của các Nghị viện đối với việc triển khai thực hiện các kế hoạch tổng thể của ASEAN trên cả ba trụ cột, chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội. Ba là, củng cố và đổi mới hơn nữa tổ chức và hoạt động của AIPA. Bốn là, tích cực và chủ động quan tâm thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữ. Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền về AIPA, ASEAN tới mọi người dân, đặc biệt là tăng cường vai trò của nghị sĩ trẻ.

Tiếp đó, ngày 23.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta bắt đầu chuyến thăm chính thức Philippines và ngay sau đó đã chứng kiến Thượng viện Philippines thông qua Nghị quyết số 26 về tăng cường hơn nữa quan hệ Nghị viện Philippines với Quốc hội Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri nhấn mạnh: chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa lịch sử quan trọng, góp phần tích cực vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippines cũng như cơ quan lập pháp giữa hai nước; Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN; chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong kiểm soát đại dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng cao và lạm phát trong tầm kiểm soát.

Ngày 30.11,tại trụ sở Nghị viện Australia,Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick. Ba nhà lãnh đạo đã cùng ký Thỏa thuận hợp tác với nhiều nội dung phong phú, quan trọng, nhất trí việc trao đổi Đoàn, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia là một nhân tố quan trọng trong quan hệ song phương; thống nhất đẩy mạnh trao đổi trong cả lĩnh vực song phương và đa phương nhằm nâng cao sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, cùng chia sẻ các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm và mong muốn hợp tác, tăng cường công tác phối hợp và tham vấn giữa hai bên. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tạo điều kiện cho lao động nông nghiệp Việt Nam sang làm việc tại Australia, khuyến khích thêm công dân Australia sang Việt Nam du lịch, làm việc, doanh nghiệp Australia sang Việt Nam đầu tư.

Ngày 6.12, tạiThủ đô Wellington, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe. Chủ tịch Adrian Rurawhe khẳng định, quan hệ hai nước có lịch sử rất đáng tự hào, phát triển mạnh mẽ, trở thành Đối tác Toàn diện năm 2009 và Đối tác Chiến lược năm 2020. Giao lưu nhân dân hai nước là hoạt động quan trọng, cần quan tâm thúc đẩy. Việt Nam là điểm đến yêu thích của nhiều người New Zealand. Trước đại dịch, hàng năm có tới 40 nghìn người New Zealand đến thăm Việt Nam. Trong ngôn ngữ người Maori của New Zealand thì “điều quan trọng nhất, quan trọng nhất, quan trọng nhất trên thế giới là con người, con người và con người”... Còn trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác về giáo dục và sẵn sàng tạo điều kiện cho lao động Việt Nam, nhất là lao động tay nghề cao làm việc tại New Zealand, ưu tiên lao động trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, xây dựng... Thủ tướng New Zealand cảm ơn Việt Nam đã nhanh chóng công bố việc mở cửa thị trường cho quả dâu tây và quả bí ngô của New Zealand chỉ sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng chưa đầy một tháng.

Các chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến các nước và đón Chủ tịch Nghị viện các nước đến thăm Việt Nam hết sức sôi động và hiệu quả trong năm 2022 đã đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, cùng chia sẻ, thúc đẩy hợp tác và cùng nhau hướng về tương lai trên cơ sở vì lợi ích của người dân, vì sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của cộng đồng quốc tế.

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-quoc-hoi-va-cu-tri/nhung-dau-an-ngoai-giao-nghi-vien-2022-i313036/