Những 'đạo chích' kỳ cục ở Phú Ninh

CQĐT CAH Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhân (1996, trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh);

CQĐT CAH Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhân (1996, trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh); tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Long (2000), Nguyễn Văn Rin (1992) và Nguyễn Tấn Bình (1993, cùng trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra cùng về hành vi “Trộm cắp tài sản”; đang củng cố hồ sơ để khởi tố Phạm Văn Minh (2002, trú xã Tam Thành, H. Phú Ninh) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Rin, Phạm Văn Minh

Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Rin, Phạm Văn Minh

Mặc dù đã có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù vào đầu năm 2019 nhưng Nguyễn Văn Nhân vẫn chứng nào tật nấy, hễ thấy ai để sơ hở cái gì thì Nhân “bợ” cái đó. Là đối tượng nghiện ma túy, được gia đình động viên nên 13 giờ ngày 27-5, Nhân điều khiển xe máy đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam (TP Tam Kỳ) để xin hồ sơ cai nghiện. Thế nhưng, trên đường đi Nhân lên cơn nghiện nên đã rẽ phải vào đường bê-tông nhỏ thuộc thôn Khánh Tân (xã Tam Dân) tìm nhà để tài sản sơ hở thì trộm. Lúc đi ngang qua vườn nhà ông Lê Khải (1970), Nhân phát hiện có 1 chiếc máy bơm nước đặt cạnh giếng nước nên muốn trộm chiếc máy bơm này. Nhìn xung quanh thấy không có người ở nhà nên y dừng xe lại rồi lẻn vào tháo chiếc máy bơm ném qua bờ rào. Quan sát thấy trong hiên nhà ông Khải còn 1 chiếc máy bơm khác nên Nhân đi vào trộm luôn. Phát hiện sự việc, người dân chạy đến chặn Nhân lại. Tại đây, người dân hỏi: Vì sao lấy trộm máy bơm nước? thì Nhân trả lời là do mình đang lên cơn nghiện, trộm đồ bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và van xin người dân bỏ qua, đừng báo CA.

Ở 1 vụ án khác, nhận tin báo của anh Hoàng Tiến Sỹ (1984, trú xã Tam An, H. Phú Ninh) bị kẻ gian tháo khung sắt bảo vệ cửa sổ, đột nhập nhà trộm cắp 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ và 10 triệu đồng, CAH Phú Ninh đã khẩn trương có mặt, tiến hành thu thập các dấu vết tại hiện trường. Bước đầu, CQĐT xác định được 3 đối tượng nghi vấn gồm: Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Rin và Nguyễn Tấn Bình. Tại cơ quan CA, 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chiếc xe máy BKS 43-082HK của anh Phú bị cháy hoàn toàn.

Theo đó, chờ đến lúc người dân ngủ say, Rin chở Bình và Long đi dạo trên đường Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ) để “săn mồi”. Lúc đi ngang qua nhà anh Hoàng Tiến Sỹ, cả ba phát hiện cửa sổ khép hờ nên quyết định “hành động”. Rin đứng cảnh giới để Bình và Long tìm cách đột nhập nhà. Do cửa sổ có khung bảo vệ bằng sắt nên Bình nói với Long: “Làm răng mở khung cửa sổ này đây? Ra hỏi thằng Rin có tuốc-nơ-vít không!”. Nghe vậy, Long ra xe mở cốp lấy tuốc-nơ-vít mang vào vặn đinh ốc, tháo rời khung bảo vệ ra. Sau đó, Bình và Long cùng đột nhập nhà lục lọi lấy số tài sản trên. Sau khi trộm tài sản, cả bọn về phòng trọ của Long ngủ. Tuy nhiên, biết bị lộ, Bình đến CAH Phú Ninh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, anh Trần Kim Phú (1971, trú xã Tam Lộc, H. Phú Ninh) điều khiển xe máy BKS 43-082HK đi trên đường kênh chính Phú Ninh qua địa phận xã Tam Thành thì bị Phạm Văn Minh chặn xe lại. Lúc đó, Minh cầm trên tay một vật có mũi kim nhọn tiếp cận uy hiếp và bảo anh Phú chở đi, rồi hỏi: “có tiền không?”. Quá hoảng sợ, anh Phú nói: “Có tiền đây”, đồng thời đánh lạc hướng Minh để rút chìa khóa xe bỏ chạy. Lúc anh Phú bỏ đi, Minh nảy sinh ý định lấy xăng trong xe mang về đổ vào xe máy của mẹ mình. Minh lấy 1 chai nhựa 1,5 lít bên đường đến tháo vòi xăng xe của anh Phú. Lấy xong, Minh lấy bật lửa mồi thuốc hút nhưng do gió lớn nên không đỏ. Sau đó, Minh lại gần xe máy mồi thuốc, mục đích để chắn gió, ai ngờ làm xe máy của anh Phú bắt lửa bùng cháy. Thấy vậy, Minh lấy bình xăng bỏ chạy rồi vứt chiếc bật lửa và vật nhọn dùng để uy hiếp anh Phú trên đường. Phát hiện xe của mình bị cháy, anh Phú quay lại tìm cách dập lửa nhưng không được. Hậu quả, chiếc xe máy của anh Phú bị cháy không còn khả năng sử dụng.

Hiện các vụ việc trên đang được CAH Phú Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

L.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_209137_nhung-dao-chich-ky-cuc-o-phu-ninh.aspx