Những đạo chích chuyên đánh xe ô tô đi trộm cây cảnh

Ngày 8-4, cơ quan CSĐT, CA huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng: Nguyễn Đình Tư, SN 1991; Đỗ Thành Luân, SN 1985 - cùng trú tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Dương Văn Sơn, SN 1995; Nguyễn Ngọc Huynh, SN 1991; Phạm Trọng Sỹ, SN 1992; Phạm Trọng Cửu, SN 1994 và Nguyễn Viết Cường, SN 1984 - cùng trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đề điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, CA huyện Yên Mỹ nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Thế Tường, trú tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ về việc đã có kẻ gian đột nhập khuôn viên Cty của gia đình ông trộm cắp cây hoa Mộc Hương trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Tiếp đến, CA huyện Yên Mỹ nhận đơn trình báo của một số công dân trên địa bàn cũng trình báo về việc tư gia của họ bị kẻ gian đột nhập lấy đi các cây hoa Mộc Hương, trị giá mỗi cây khoảng từ 15-50 triệu đồng.

Trước tình hình trên, Cơ quan CSĐT, CA huyện Yên Mỹ đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng: Nguyễn Đình Tư, Đỗ Thành Luân, Dương Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Huynh, Phạm Trọng Sỹ, Phạm Trọng Cửu và Nguyễn Viết Cường là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện thời gian qua.

Các đối tượng trộm cây cảnh bị bắt giữ. Ảnh: H.Y

Các đối tượng trộm cây cảnh bị bắt giữ. Ảnh: H.Y

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai, ngoài địa bàn huyện Yên Mỹ, chúng còn trộm cắp một số cây cảnh khác tại thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sau khi trộm cắp, chúng mang các cây cảnh đến nhà Nguyễn Vũ Hưng, SN 1978, trú tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào để tiêu thụ.

Hiện Cơ quan CSĐT, CA huyện Yên Mỹ đã thu giữ 7 cây Mộc Hương, một số cây Hồng xiêm, Bơ, Cherry, Mẫu đơn… là tang vật của các vụ án.

Một cán bộ Đội CSHS, CA huyện Yên Mỹ cho biết: Tội phạm trộm cắp cây cảnh hoạt động rất tinh vi. Chúng thường mang sẵn các công cụ phương tiện như ô tô, xe máy, kìm cộng lực, cuốc, xẻng.., đi thành nhóm 2-3 đối tượng lang thang trong các khu vực ngõ vắng để rình mò, phát hiện mục tiêu là những cây cảnh có giá trị. Khi đã nhắm được con mồi, chúng đợi đến đêm khuya, thời điểm các gia đình đã đi ngủ, đường xá ít người qua lại thì mới đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp. Với suy nghĩ cây cảnh to, nặng, nên những cây này thường được gia chủ đặt ở trước sân, trước cổng; diện tích nhà lại rộng nên ít khi để mắt; điều đó rất thuận lợi cho hoạt động của các ổ nhóm tội phạm trộm cắp. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, các hộ gia đình chơi cây cảnh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản của gia đình mình; tránh trở thành “mồi” cho nhóm tội phạm trộm cắp.

Vụ án đang tích cực được điều tra, mở rộng.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-dao-chich-chuyen-danh-xe-o-to-di-trom-cay-canh-187792.html