Những đám cưới giữa người với động vật lạ kỳ nhất

Có thể bạn không tin nhưng những đám cưới giữa người với động vật vẫn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Một trong những đám cưới giữa người với động vật khiến dân mạng phát sốt là đám cưới giữa anh chàng Ngurah Alit ở Bali với một con bò theo nghi lễ của địa phương. Ngurah Alit cho biết chính con bò này đã tán tỉnh anh trước.

Một trong những đám cưới giữa người với động vật khiến dân mạng phát sốt là đám cưới giữa anh chàng Ngurah Alit ở Bali với một con bò theo nghi lễ của địa phương. Ngurah Alit cho biết chính con bò này đã tán tỉnh anh trước.

Năm 1992, ông Mark Matthews đã kết hôn với con ngựa của có tên Pixel.

Tháng 12/2005, nữ triệu phú người Anh Sharon Tendler bât ngờ tuyên bố tổ chức lễ cưới với tình yêu của đời bà là chú cá heo với tên gọi Cindy.

Cậu bé Mukesh Kerayi (7 tuổi), sống tại một ngôi làng hẻo lánh ở Jharkhand, Manik Bazar, Ấn Độ được gia đình tổ chức kết hôn với một con chó.

Mong muốn của cha mẹ cậu bé là cô chó này sẽ trở thành người vợ đầu tiên của Mukesh Kerayi và mang đi những vận xui trong cuộc đời cậu.

Năm 2010, Uwe Mitzscherlich, một người đàn ông Đức quyết định kết hôn với mèo hen yêu quý của ông sau khi nghe bác sĩ thú y nói rằng mèo không sống được bao lâu nữa.

Ngày 11/6/2003, cô bé Karnamoni Handsa ở miền tây Ấn Độ kết hôn với một chú chó để tránh khỏi lời nguyền của ma quỷ.

Tháng 2//2006, Charles Tombe, một người đàn ông Sudan buộc phải cưới con dê về làm vợ, đồng thời phải trả cho chủ của nó 75 USD sau khi bị bắt quả tang quan hệ tình dục với con vật này.

Tháng 12/2010, anh chàng người Australia, Joseph Guiso đã cưới người bạn thân nhất của mình là chú chó Labrador 5 tuổi về làm vợ.

Để ngăn chặn sự bùng nổ của những căn bệnh bí ẩn trong làng, một bé gái 7 tuổi ởPallipudupet, Ấn Độ đã phải kết hôn với hai con ếch.

Emily Mabou, một phụ nữ người Ghana đã kết hôn với con chó cưng sau khi tìm thấy những phẩm chất của người cha quá cố.

Nhà thiết kế thời trang Karl Lagerfeld gây sốc khi tuyên bố kết hôn với chú mèo Choupette. Đôi mắt của Choupette chính là nguồn cảm hứng trong bộ sưu tập thời trang cho hãng Chanel do ông thiết kế.

Cô Bimbala Das, sống ở Orissa, Ấn Độ quyết định tổ chức đám cưới với con rắn hổ mang mà cô đem lòng yêu mến.

Theo Hoàng Minh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-dam-cuoi-giua-nguoi-voi-dong-vat-la-ky-nhat/20200102093700871