Những đám cưới 'dát vàng' trên thế giới

Kết hôn là một trong những chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, không ít người sẵn sàng chi một số tiền lớn cho việc tổ chức đám cưới. Dưới đây là những đám cưới được cho là xa hoa nhất thế giới.

Đám cưới giữa công chúa Hind bint Maktoum và tiểu vương Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum tổ chức vào cuối tháng 4-1979, được tổ chức ở sân vận động với sức chứa 20.000 chỗ ngồi, hôn lễ kéo dài 1 tuần. Tổng chi phí lên đến 100 triệu USD thời ấy tương đương 137 triệu USD hiện nay

Đám cưới giữa công chúa Hind bint Maktoum và tiểu vương Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum tổ chức vào cuối tháng 4-1979, được tổ chức ở sân vận động với sức chứa 20.000 chỗ ngồi, hôn lễ kéo dài 1 tuần. Tổng chi phí lên đến 100 triệu USD thời ấy tương đương 137 triệu USD hiện nay

Đám cưới giữa Công nương Diana và Thái tử Anh Charles, diễn ra vào cuối tháng 7-1981. Chi phí cho đám cưới là 70 triệu USD (115 triệu USD hiện thời), trong đó bao gồm một khoản không nhỏ dành cho công tác bảo đảm an ninh

Đám cưới giữa con gái tỉ phú Ấn Độ Vanisha Mittal và doanh nhân Amit Bhat vào tháng 11-2004. Hơn 5.000 chai rượu vang trứ danh Mouton Rothschild, với tổng trị giá 1,5 triệu USD đã được sử dụng. Rồi màn bắn pháo hoa chào mừng từ đỉnh tháp Eiffel đã đẩy chi phí đám cưới lên mức 58 triệu USD, tương đương 63 triệu USD thời giá hiện nay

Đám cưới giữa Hoàng tử Anh William và nữ Công tước xứ Cambridge Catherine, diễn ra cuối tháng 4-2011 với tổng chi phí 34 triệu USD. Trong đó bao gồm chiếc bánh cưới 8 tầng trị giá 80.000 USD, tiền kết hoa trang trí gần 800.000 USD và chiếc váy cưới giá hơn 70.000 USD

Đám cưới giữa tỉ phú người Nga Andrey Melnichenko và cựu Hoa hậu Nam Tư Aleksandra Kokotovic, tổ chức vào đầu tháng 9-2005 tại Cote DAzur (Pháp). Nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới được mời tới hát mừng đám cưới như Whitney Houston (1963-2012), Christina Aguilera, Julio Iglesias... với số tiền cát-xê 3,6 triệu USD mỗi người. Tổng chi phí cho đám cưới là 30 triệu USD

Đám cưới nổi đình nổi đám nhất Cộng hòa Ấn Độ trong nửa thế kỷ qua, diễn ra vào trung tuần tháng 2-2006 đồng thời tại 3 đô thị hàng đầu đất nước là Mumbai, New Delhi và Udaipur giữa nam diễn viên gốc Ethiopia Vikram Chatwal. Tổng chi phí lên tới 20 triệu USD

Đám cưới của con gái ông trùm năng lượng Eldar Osmanov và con trai nhà triệu phú Albert Avdolyan. Đám cưới diễn ra vào tháng 7-2017, có sự tham dự của loạt gương mặt đình đám như ngôi sao Layday Gara, ngôi sao nhạc Pop Jason Derulo... Tổng chi phí lên tới 10 triệu USD

Đám cưới cặp tiên đồng ngọc nữ Isha Ambani và Anand Piramal, con của hai gia đình tài phiệt bậc nhất Ấn Độ đã nên duyên vợ chồng vào tháng 12-2018. Hôn lễ của họ được ước tính tiêu tốn tới 100 triệu USD. Trong ngày cưới cô dâu chú rể vận đồ đính đầy kim cương, lễ đường trải thảm đỏ kín đặc những ngôi sao Bollywood nổi tiếng

Đám cưới thuộc hàng “sang chảnh” nhất thế giới giữa Isha Ambani (con gái tỉ phú dầu mỏ Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á trong năm 2018 với khối tài sản 44,3 tỉ USD) và Anand Piramal (con trai ông trùm ngành dược phẩm Ajay Piramal với tài sản 4,6 tỉ USD), khách tham dự toàn những người nổi tiếng, quyền lực và giàu có, được tổ chức vào tháng 3-2019

Đám cưới giữa Nick Jonas và Priyanka Chopra, kéo dài từ 30-11-2019 tới 2-12-2019. Các buổi lễ trước ngày cưới như Haldi, Sangeet, Mehendi ban đầu dự định tổ chức ở bên ngoài cung điện, nhưng sau đó phải chuyển vào trong vì lý do an ninh. Daily News and Analysis thống kê, 3 buổi lễ tiêu tốn của cặp sao 61.000 USD

Minh Trang

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-nhung-dam-cuoi-dat-vang-tren-the-gioi/812902.antd