Những đại diện nhan sắc thế hệ 10X nổi bật của nhóm tân binh Kpop

Hyunjin, Min Ju, Huening Kai và Yuna trở thành đại diện nhan sắc thế hệ 10X của những nhóm nhạc tân binh đình đám nhất Kpop hiện nay, nhờ sự nổi trội cả về sắc đẹp và tài năng.

1. Hyunjin (Stray Kids): Hwang Hyun Jin sinh năm 2000 và hiện là thành viên của Stray Kids – nhóm nhạc nam tân binh được đầu tư kỹ lưỡng của JYP. Chàng trai 18 tuổi gây chú ý bởi gương mặt đáng yêu và đôi mắt một mí đậm chất Hàn Quốc. Thần thái của Hyunjin được công chúng đánh giá cao bởi sự đa dạng trong biểu cảm và biến hóa trong phong cách theo từng chủ đề của nhóm.

Khả năng của Hyun Jin đã được nam thần tượng thể hiện qua chương trình tuyển chọn Stray Kids của JYP. Được đánh giá là một trong những rapper cá tính nhất của nhóm, Hyunjin chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của mình ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Khả năng của Hyun Jin đã được nam thần tượng thể hiện qua chương trình tuyển chọn Stray Kids của JYP. Được đánh giá là một trong những rapper cá tính nhất của nhóm, Hyunjin chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của mình ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Anh chàng được mệnh danh là “hoàng tử” tại trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul - ngôi trường của rất nhiều thần tượng nổi tiếng Kpop, nhờ vẻ ngoài quyến rũ cũng như tính cách đáng yêu của mình. Anh được cho là xứng đáng đại diện nhan sắc và tài năng cho nhóm nhạc nam của JYP Entertainment.

2. Min Ju (I*ZONE): Trước khi tham gia Produce 48, Kim Minju là thực tập sinh đến từ Urban Works Entertainment. Cô nàng sinh năm 2001 đã gây chú ý ngay khi vừa xuất hiện trong tập 1 chương trình nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ, có nét giống Tzuyu (Twice).

Tài năng không được đánh giá cao, bị đặt dấu hỏi lớn từ người hâm mộ khi cô tham gia Produce 48 vì bị đánh giá chỉ đạt lớp F (lớp thấp nhất trong cuộc thi), song với tính cách hiền lành, cầu tiến, Kim Min Ju đã trải qua các vòng loại thi với thứ hạng ngày càng cao. Đồng thời kỹ năng ca hát và biểu diễn của cô cũng được cải thiện rõ rệt.

Bởi vậy, nữ thần tượng sinh năm 2001 đã xuất sắc lọt top 12 thí sinh cuối cùng được ra mắt trong đội hình I*ZONE. Sự toàn diện cả về tài lẫn sắc khiến cô xứng đáng trở thành đại diện nhan sắc của thế hệ tân binh Kpop.

3. Huening Kai (TXT) : Điểm đặc biệt của TXT được tạo ra trong khi tất cả thần tượng Big Hit đều mang quốc tịch Hàn Quốc, song Huening Kai lại là thần tượng ngoại quốc đầu tiên được ra mắt trong TXT. Nam thần tượng được đồn đoán là người gốc Trung Quốc, quốc tịch Mỹ, sở hữu nét đẹp lai Tây khác biệt. Chính vì vậy, Huening Kai được chọn lựa trở thành visual trong số các thành viên đầy nổi bật của nhóm tân binh khủng long TXT.

Ngay từ khi Big Hit tung hình ảnh đầu tiên của Huening Kai, công chúng xứ Hàn đã không khỏi phấn khích và trầm trồ trước vẻ đẹp lạ của cậu. Huening Kai đã gây sự tò mò cho không ít fan Kpop khi những hình ảnh của cậu vừa đăng tải đã ngay lập tức thu về nửa triệu lượt xem, gần 250.000 lượt thích và hơn 40.000 bình luận – con số “khủng” đối với một tân binh như TXT.

Thành thạo tiếng Anh, Hàn, Trung và Bồ Đào Nha, lại đảm nhận vai trò hát chính, cậu em út sinh năm 2002 của TXT còn được gọi là thần đồng âm nhạc khi chơi thành thạo piano và guitar ngay từ nhỏ. Thậm chí, cậu còn có khả năng tự sản xuất và sáng tác bài hát. Là thành viên được đặt mục tiêu đến thị trường Trung Quốc, Bắc Mỹ và Nam Mỹ, anh hẳn sẽ là một trong những đại diện nhan sắc tài năng nhất thời gian tới.

4. Yuna (ITZY) : Màn ra mắt của ITZY đã đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi của nhóm và người hâm mộ. Trong đó, nhan sắc và tài năng nổi bật của các thành viên trong nhóm đã trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm, đặc biệt là em út Shin Yuna.

Ngay từ khi ra mắt, Yuna nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ đông đảo người hâm mộ. Dù nằm trong đội hình ITZY sở hữu những thành viên nổi bật cả về nhan sắc lẫn tài năng, song cô em út vẫn không hề bị thua kém hay lấn át bởi đàn chị.

Với chiều cao nổi bật 1,7 m, khả năng ca hát khá tốt và kỹ năng vũ đạo được đánh giá cao, đặc biệt với thần thái biến hóa đa dạng, vừa quyến rũ, vừa đáng yêu, nữ thần tượng sinh năm 2003 đã được công chúng xứ Hàn đặt kỳ vọng tỏa sáng trong tương lai.

Linh Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-dai-dien-nhan-sac-the-he-10x-noi-bat-cua-nhom-tan-binh-kpop-post924335.html