Những cựu binh tâm huyết với môi trường

Vào các buổi sáng chủ nhật hàng tuần, người dân sinh sống ở các khu vực Trung Tạm 1, 2, Cầu Vồng, Hải Hạc 1, 2, Nam Vinh 1, 2, 3, 4 thuộc địa bàn P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã quá quen thuộc với hình ảnh những người cựu chiến binh đẩy chiếc xe rác

Vào các buổi sáng chủ nhật hàng tuần, người dân sinh sống ở các khu vực Trung Tạm 1, 2, Cầu Vồng, Hải Hạc 1, 2, Nam Vinh 1, 2, 3, 4 thuộc địa bàn P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã quá quen thuộc với hình ảnh những người cựu chiến binh đẩy chiếc xe rác mang dòng chữ "Thu gom rác tái chế - Chung tay xây dựng TP Đà Nẵng vì môi trường Xanh- Sạch- đẹp" đi dọc các tuyến đường Hùng Vương, Triệu Nữ Vương, Ông Ích Khiêm, Tăng Bạt Hổ, Trần Kế Xương, Nguyễn Trãi, Cô Bắc, Phạm Ngũ Lão… để thu gom rác thải.

Người dân tự nguyện đóng góp rác đã chọn lựa, tái chế cho CLB.

Người dân tự nguyện đóng góp rác đã chọn lựa, tái chế cho CLB.

Hơn 1 năm thành lập kể từ đầu tháng 3-2018, bất kể thời tiết nắng hay mưa, sáng chủ nhật nào các hội viên tình nguyện của CLB Môi trường này cũng duy trì đều đặn việc thu gom rác và nó đã trở thành thói quen của các thành viên. Ông Bùi Đức Hiền- Bí thư Đảng ủy P. Hải Châu 2 cho biết, chính quyền phường rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường và thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động của CLB Môi trường cựu chiến binh. Qua hơn 1 năm hoạt động có thể thấy việc thu gom rác thải của CLB luôn diễn ra đều đặn, hiệu quả, góp phần làm xanh- sạch- đẹp môi trường trên địa bàn phường. Đặc biệt, hoạt động này đã có sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, thu hút và kêu gọi nhiều người dân trong phường cùng tham gia. Việc làm đầy ý nghĩa của CLB đã góp phần nhắc nhở người dân sống có ý thức hơn trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, tự giác, tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường tại nơi mình đang sống.

Theo Thượng tá Phạm Xuân Thạnh- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh P. Hải Châu, từ ban đầu thành lập với 8 hội viên, đến nay CLB đã phát triển được hơn 50 hội viên hoạt động đều tay ở 9 khu dân cư. Năm 2018, CLB Môi trường đã thu gom gần 2 tấn rác thải, rác tái chế đem bán gây quỹ ủng hộ cho Quỹ an sinh xã hội phường giúp đỡ người nghèo. Ngoài ra, CLB Môi trường và Hội Cựu chiến binh phường đã tổ chức nhiều đợt ra quân, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, đốt vàng mã trong thùng, không rải gạo, muối, vật cúng ra đường. Phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", Hội Cựu chiến binh phường đã vận động hơn 90 gia đình hội viên ở 9 khu vực đứng ra làm nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong phong trào bảo vệ môi trường và xây dựng khu dân cư xanh- sạch- đẹp; qua đó đã đăng ký xây dựng mô hình tuyến đường văn minh đô thị. Trong năm 2018, Hội đã xây dựng được 3 tuyến đường văn minh đô thị là đường Hùng Vương, đường Trần Kế Xương và đường Tăng Bạt Hổ. Qua các đợt kiểm tra của UBND Q. Hải Châu, cả 3 tuyến đường đều đạt các tiêu chí…

Những hoạt động của CLB Môi trường cựu chiến binh P. Hải Châu 2 được người dân đánh giá rất cao, ông Nguyễn Văn Trung, chủ hộ kinh doanh trên đường Trần Kế Xương chia sẻ: Kể từ khi CLB hoạt động, bản thân tôi và các hộ dân tổ dân phố 6, 7, 8 ngày càng ý thức hơn về bảo vệ môi trường; rác thải được thu gom sạch sẽ, nhiều hộ tự giác phân loại rác thải chờ CLB Môi trường đến thu gom, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi như trước…". Trao đổi với ông Trà Thanh Hải- Chủ tịch UBND P. Hải Châu 2, chúng tôi được biết, P. Hải Châu 2 là phường trung tâm Đà Nẵng, nơi tập trung buôn bán lớn với 2 chợ là chợ Cồn và chợ Cây Me nên công tác bảo vệ môi trường được ưu tiên hàng đầu. Ngoài việc lập lại ANTT, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, bày bán hàng hóa ngoài lòng, lề đường thì việc tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh và nhân dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng. Hoạt động của CLB Môi trường thời gian qua đã góp phần vào việc vận động bà con nhân dân có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sạch đẹp. Có thể thấy rằng, CLB Môi trường cựu chiến binh P. Hải Châu 2 đã góp phần tích cực vào cải thiện môi trường sống, xây dựng khu dân cư không rác thải. Hoạt động của CLB được nhân dân và chính quyền đánh giá rất cao vì đã góp phần khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và quan trọng hơn là tạo được sự đồng thuận, nâng cao nhận thức của nhân dân trong bảo vệ môi trường.

Ghi nhận những hoạt động tích cực của CLB Môi trường cựu chiến binh P. Hải Châu 2, năm 2018 UBND, Hội Cựu chiến binh Q. Hải Châu tặng Giấy khen cho CLB vì đã có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Q. Hải Châu và Đà Nẵng an bình, văn minh, lịch sự và đáng sống.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_204259_nhung-cuu-binh-tam-huyet-voi-moi-truong.aspx