Những cuốn sách nên đọc về luật pháp quốc tế

Luật pháp quốc tế là lĩnh vực rất quan trọng trong quan hệ quốc tế, giúp giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và đặt ra quy chuẩn về hợp tác giữa các quốc gia.

 Tòa án Công lý Quốc tế ở thủ dô The Hague của Hà Lan xét xử tranh chấp hàng hải giữa Peru và Chile vào năm 2014. Ảnh: UN.

Tòa án Công lý Quốc tế ở thủ dô The Hague của Hà Lan xét xử tranh chấp hàng hải giữa Peru và Chile vào năm 2014. Ảnh: UN.

Sổ tay điều ước quốc tế, Những điều cần biết về một số công ước quốc tế về biểnNhững phát triển của luật pháp quốc tế trong thế kỷ XXI là các cuốn sách sẽ giúp độc giả hiểu thêm về luật pháp quốc tế, quá trình hình thành và phát triển của những thủ tục pháp lý và những quy định trên toàn cầu.

Sổ tay điều ước quốc tế

Cuốc sách Sổ tay điều ước quốc tế của Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành tháng 8/2020.

Điều ước quốc tế có vị trí, vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế ở các cấp, ngành, địa phương. Điều ước và thỏa thuận quốc tế vừa là kết quả cụ thể của công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, vừa là công cụ pháp lý hữu hiệu nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong bối cảnh Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Cuốn sách có cấu trúc gồm 9 chương, trình bày ngắn gọn, súc tích các khái niệm gắn liền với công tác điều ước quốc tế, các nguyên tắc, ngôn ngữ, hiệu lực thực hiện và việc áp dụng điều ước quốc tế; trình tự, thủ tục đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt và gia nhập điều ước quốc tế...

Những điều cần biết về một số công ước quốc tế về biển

Cuốn Những điều cần biết về một số công ước quốc tế về biển được xuất bản bởi NXB Thanh niên vào năm 2014.

Cuốn sách giới thiệu một số công ước, luật pháp quốc tế về biển giúp Việt Nam có cơ sở quan trọng để đấu tranh chủ quyền biển đảo. Đây cũng là bằng chứng khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam đối với hai đảo Trường Sa, Hoàng Sa trước thế giới.

Cuốn sách còn là công cụ quan trọng, trang bị cho người đọc những thông tin cần thiết để hiểu và đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế trên biển của Việt Nam trong các tranh chấp quốc tế.

Những phát triển của luật pháp quốc tế trong thế kỷ XXI

Cuốn sách Những phát triển của luật pháp quốc tế trong thế kỷ XXI do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành vào năm 2008, cung cấp những nội dung khái quát về tình hình phát triển của luật pháp quốc tế nói chung và luật pháp về một số lĩnh vực nói riêng trong thế kỷ XXI.

Đó là các lĩnh vực được coi là nổi cộm và có nhiều khả năng phát triển, tác động lớn đến cộng đồng quốc tế như sử dụng khoảng không vũ trụ, sử dụng năng lượng hạt nhân, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, chống khủng bố, sử dụng các nguồn nước quốc tế, biến đổi khí hậu, không gian điều khiển, miễn trừ tài phán quốc gia, trách nhiệm quốc gia, ngăn chặn những tổn hại qua biên giới quốc gia và nhân bản người.

Theo tác giả, trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, luật pháp quốc tế sẽ tiếp tục kế thừa những thành tựu trong thế kỷ XX, nhưng sẽ phát triển nhanh về số lượng và chất lượng theo cả chiều sâu và chiều rộng, lan tỏa sang những lĩnh vực chưa được luật pháp quốc tế điều chỉnh.

Tuy sẽ không có đột biến về chất, vào những thập kỷ đầu thế kỷ XXI, luật pháp quốc tế sẽ có những thay đổi nhất định để thích ứng với những biến đổi lớn lao trong đời sống, khi những vấn đề toàn cầu đang thách thức cộng đồng quốc tế.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-cuon-sach-nen-doc-ve-luat-phap-quoc-te-post1395152.html