Những cuộc truy lùng 'siêu trộm' đất Hà thành

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thủ đô vẫn diễn ra phức tạp. Không chỉ dừng lại ở những vụ trộm thông thường như bẻ khóa xe máy hay đột nhập nhà dân, các đối tượng còn trộm cả những đồ vật tưởng như không ai để ý đến như cây cảnh của người dân để ngoài cửa...

Hơn 400 ngày truy bắt “anh em siêu trộm”

Có lẽ đã khá lâu rồi cán bộ chiến sĩ Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Công an TP Hà Nội mới chạm mặt một “cặp đôi hoàn hảo” trong nghề trộm cắp như hai anh em Đào Đức Thắng (SN 1978, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) và Đào Đức Tân (SN 1971, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa).

Với những thủ đoạn như học trên... phim, chỉ trong thời gian ngắn Thắng và Tân đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tại cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, hiệu cầm đồ... ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội, nẫng đi hàng tỷ đồng của các khổ chủ. Thực hiện trót lọt các vụ trộm, cặp đôi “lặn” một hơi “không sủi tăm”. Cho đến một thời gian khá dài sau đó chúng mới hoạt động lại.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Đào Đức Tân.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Đào Đức Tân.

Cảnh sát hình sự phải “theo” các đối tượng ròng rã hơn một năm trời mới phát hiện được tung tích của chúng. Khi bắt giữ, Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật như tuốc-nơ-vít, kìm, búa tạ, máy khoan, máy ảnh, máy tính xách tay, điện thoại di động... cùng 2 xe ô tô chúng sử dụng để đi trộm cắp tài sản. Cơ quan công an cũng làm rõ những thủ đoạn rất tinh vi, liều lĩnh của các đối tượng.

Trước đó, đầu năm 2019, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra hàng loạt các vụ trộm cắp nhằm vào cửa hàng tiện ích Vinmart+, các cửa hàng siêu thị điện máy như FPTshop, CellphoneS, cửa hàng cầm đồ... Điểm chung của các vụ trộm cắp này là nhóm đối tượng lợi dụng đêm khuya, cửa hàng không có người trông giữ đã đột nhập để khua khoắng. Chúng thậm chí còn đánh cả xe ô tô đến để khuân cả két sắt của cửa hàng mang đi. Nhưng, thường thì chúng phá két ngay tại chỗ rồi lục lấy tiền, các tài sản có giá trị.

Xác định tính chất nghiêm trọng của các vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng để điều tra, truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, các vụ việc đều xảy ra trong đêm, các đối tượng hóa trang kín đáo, đồng thời việc truy nguyên từ những chiếc xe ô tô cũng chưa có kết quả khiến quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Phòng Cảnh sát hình sự đã lập nhiều tổ công tác, rà soát các đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế, những đối tượng vô nghề nghiệp song lại tỏ ra rủng rỉnh. Kiên trì lần theo dấu các đối tượng, các trinh sát đã dựng lên được nhóm hai anh em thường trú trên địa bàn quận Đống Đa song lại không bao giờ gây án tại đây. Chúng tỏ ra khá khôn ngoan khi chỉ mò đến những địa bàn xa như các quận Long Biên, Nam Từ Liêm... hoặc lên tỉnh Bắc Ninh để trộm cắp.

Khi đã có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi của ổ nhóm này, ngày 10-4-2020 các trinh sát bí mật giăng lưới và đón lõng được cặp đôi “siêu trộm”. Tại Cơ quan công an, Thắng và Tân khai nhận do không có việc làm, nợ nần, cờ bạc nhiều nên đã nảy ý định trộm cắp tài sản. Qua tìm hiểu, Thắng biết một số cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, hiệu cầm đồ... thường để tiền mặt và nhiều tài sản giá trị, ban đêm lại không có người trông giữ, cửa ra vào chủ yếu là cửa cuốn làm bằng tôn mỏng, dễ cậy phá. Thắng đã bàn bạc với anh trai là Đào Đức Tân cùng nhau thực hiện phương án trộm cắp.

Tang vật của cặp anh em “siêu trộm” sử dụng để đột nhập các cửa hàng điện máy, cầm đồ, cửa hàng tiện ích....

Cặp đôi này cũng xác định sẽ “làm ăn lớn” nên bàn nhau thuê ô tô để chở được nhiều. Rất mưu mô, hai anh em Thắng - Tân chỉ tìm thuê những chiếc xe có màu bạc hoặc màu đen để không quá “nổi bật” trong đêm tối. Trước khi thực hiện phi vụ, Thắng và Tân tháo BKS thật của xe và thay bằng những BKS giả chúng chuẩn bị từ trước.

Thậm chí, trên đường đi trộm cắp, nếu gặp xe ô tô không có người trông giữ, hai đối tượng sẽ “mượn” luôn BKS của chiếc xe này để lắp vào xe gây án. Thời gian đầu chúng hay thuê các loại xe “cỏ” như Huyndai I10, sau thì chọn xe “xịn” hơn như Kia K3. Rồi có bữa Thắng thuê hẳn xe Toyota Fortuner để hành nghề.

Trước khi ra tay, hai đối tượng dành thời gian “tăm tia” chọn lọc rất kỹ lưỡng, nắm bắt thời gian mở cửa, đóng cửa cũng như số lượng nhân viên, bảo vệ của cửa hàng. Khi đã chọn được “con mồi”, chúng sẽ chờ thời gian khuya khoắt - nếu lúc đó trời có mưa thì càng tốt - để ra tay. Thắng làm nhiệm vụ lái xe đỗ sát cửa hàng, Tân ngồi trong xe cảnh giới.

Quan sát không thấy có gì đáng ngờ, Thắng xuống xe, dùng kìm, tuốc-nơ-vít phá cửa cuốn. Khi phá được cửa, các đối tượng sẽ lựa chọn két sắt và tài sản có giá trị mang lên xe ô tô tẩu thoát. Sau đó, chúng lái xe đến địa điểm vắng người qua lại, dùng xà beng, búa đục phá két lấy tiền và tài sản giá trị bên trong.

Một trong những vụ “ăn đậm” nhất của cặp đôi này là vào rạng sáng 3-3-2020. Thắng và Tân đột nhập một cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng) lấy đi 1 két sắt rồi tẩu thoát. Khi đến đoạn đường cầu Nhật Tân rẽ vào Quốc lộ 5 thì đối tượng dừng xe, dùng xà beng, búa đục phá két sắt thu được 350 triệu đồng. Thắng và Tân lấy tiền chia nhau, bỏ két sắt lại ven đường.

Trước đó, vào rạng sáng 11-2 cặp đôi này ra tay tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, lấy đi 1 két sắt bên trong có khoảng 150 triệu đồng cùng 5 chiếc điện thoại di động. Trên đường về, thấy 5 chiếc điện thoại có ghi tên, biết là máy bị hỏng phải sửa chữa nên Thắng đã vứt luôn ở đường.

Theo Cơ quan công an, tính đến thời điểm này cặp anh em Thắng - Tân đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp trên địa bàn các quận Long Biên, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng... và tỉnh Bắc Ninh. Chúng lấy được 11 két sắt, bên trong có khoảng hơn 800 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều điện thoại di động, đồ trang sức, máy tính xách tay... Hiện, Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Anh em “siêu trộm” Đào Đức Thắng và Đào Đức Tân.

Những cây cảnh “không cánh mà bay”...

Theo một chỉ huy Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây những vụ trộm tài sản mà người dân không ngờ đến như trộm cây cảnh, trộm lồng chim... liên tục xảy ra. Cho dù giá trị của những món đồ không quá lớn, song vẫn gây bức xúc trong dư luận.

Theo trình báo của chị L.T.H. (trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) sáng 9-3-2020 gia đình phát hiện cây mẫu đơn rất to, đẹp để trước cửa nhà đã “không cánh mà bay”. Cũng theo bị hại, cây hoa này đã được một số người chơi cây cảnh trả giá 30-40 triệu đồng mà gia đình chị không bán. Vậy mà không ngờ bị lấy trộm mất.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Giang Biên phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên tổ chức điều tra. Rạng sáng 10-3, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự trong quá trình tuần tra phát hiện 3 đối tượng sử dụng ô tô nhãn hiệu Suzuki di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, trên xe có một số dụng cụ như kìm cộng lực, thuổng kim loại, cưa, dây dù... Các đối tượng trên xe được đưa về Cơ quan công an để làm rõ.

Tại đây, các đối tượng khai nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm cây cảnh tại phường Giang Biên vào rạng sáng 9-3. Danh tính nhóm đối tượng được xác định gồm: Khúc Anh Tuấn (SN 1972, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội), Đào Thanh Tùng (SN 1986, trú tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, Hưng Yên), Chu Trọng Nam (SN 1987, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Bá Lợi (SN 1977, trú tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh) và Hoàng Thanh Hải (SN 1995, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Các đối tượng khai nhận, sau một thời gian tăm tia phát hiện cây hoa mẫu đơn có giá trị cao để ngoài cổng nhà, không có người trông giữ, nhóm đối tượng đã bàn nhau thuê xe ô tô đi trộm. Đêm 8-3, các đối tượng mò đến nhà chị H. rồi nhanh chóng khênh chậu cây lên ô tô và biến mất. Sau đó chúng mang về cất giấu tại một căn nhà ở huyện Gia Lâm chờ tiêu thụ và đêm 10-3 tiếp tục đi trộm cắp cây cảnh thì bị bắt. Qua định giá cây hoa mẫu đơn bị trộm cắp của nhà chị H. trị giá khoảng 27 triệu đồng.

Ổ nhóm tội phạm chuyên dùng ô tô trộm cây cảnh lúc nửa đêm bị công an quận Long Biên bắt giữ.

Mở rộng vụ án, Công an quận Long Biên đã làm rõ thêm ngày 19-1, Tuấn cùng Nguyễn Bá Lợi đi xe máy đến khu vực phố Lâm Hạ (phường Bồ Đề, quận Long Biên) thì phát hiện tại sảnh tầng 1 để một chậu hoa địa lan “khủng”, do thấy không có người trông coi nên các đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đêm hôm đó, Tuấn và Lợi rủ thêm một số đối tượng khác chuẩn bị đồ nghề đi trộm cắp.

Sau khi trộm được số hoa lan, nhóm đối tượng này bán cho một người đàn ông ở huyện Gia Lâm với giá 3,5 triệu đồng. Qua giám định, chậu hoa địa lan có trị giá 10,5 triệu đồng. Quá trình Cơ quan công an điều tra vụ án, các đối tượng trong ổ nhóm này đã đến trụ sở Công an quận Long Biên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, nhóm đối tượng trên đều có nhiều tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản...

Mới đây nhất vào rạng sáng 13-4, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi cưa trộm cây cảnh. Do đã tăm tia từ trước, lợi dụng trời đêm tối, một đối tượng SN 1977, trú tại huyện Đông Anh và một đối tượng SN 1980, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã tìm đến nhà anh N.V.Đ (trú tại tổ 3 thị trấn Đông Anh) để cưa trộm một cây hoa giấy “khủng” của anh Đ. Cây hoa giấy này có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Cơ quan công an thu giữ 2 cưa sắt, thuổng, đồ nghề để cắt cây... là tang vật của vụ án. Hiện, Cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng này.

Người dân, chủ cửa hàng cần nâng cao cảnh giác

Theo chỉ huy Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, để giảm thiểu nguy cơ bị trộm cắp viếng thăm, quản lý các cửa hàng tiện ích, siêu thị điện thoại... cần nâng cao cảnh giác. Trước hết, việc thiết kế cửa chống trộm cần phải được nâng cao hơn. Đồng thời, không nên để két sắt đựng tiền, đồ vật có giá trị tại cửa hàng. Nếu cửa hàng bố trí được nhân viên bảo vệ trông qua đêm là tốt nhất.

Bên cạnh đó, với hộ dân có cây cảnh quý, có giá trị thì cũng cần phải tự tổ chức bảo vệ tài sản của mình.

M.Tiến - M.Trí

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/nhung-cuoc-truy-lung-sieu-trom-dat-ha-thanh-592091/