Những cuộc tọa đàm thiết thực, ý nghĩa

Thời gian gần đây, một trong những hoạt động nổi bật của Báo Quân đội nhân dân là phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các cuộc tọa đàm.

Qua theo dõi tôi nhận thấy, chủ đề các cuộc tọa đàm được ban biên tập lựa chọn luôn bám sát tình hình thời sự của đất nước, quân đội. Đặc biệt, những cuộc tọa đàm đều có sự góp mặt của các chính khách, nhà khoa học có tên tuổi trên các lĩnh vực với những tham luận có hàm lượng khoa học cao, đã làm nổi bật những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Ví dụ, các cuộc tọa đàm: “Ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga”; “Bộ đội vì dân, dân tin yêu bộ đội”; “Chiến sĩ mới với môi trường quân ngũ”; “Binh đoàn Quyết thắng 45 năm “Thần tốc-Quyết thắng”; "Dầu khí Việt Nam phát triển cùng đất nước"... hay mới đây là "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ".

Là người từng được tham gia phối hợp với tòa soạn tổ chức tọa đàm, tôi nhận thấy để có buổi tọa đàm chất lượng, ý nghĩa thiết thực, quý báo đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ, phân công đến từng bộ phận cụ thể và công tác chuẩn bị công phu. Chính vì vậy, các buổi tọa đàm luôn được các học giả, dư luận xã hội đánh giá cao. Sau các cuộc tọa đàm, tòa soạn đã đăng tải trên các ấn phẩm, giúp bạn đọc tiếp cận được cơ bản nội dung của buổi tọa đàm.

Mong rằng thời gian tới, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục tổ chức và phối hợp với các địa phương, ngành, đơn vị tổ chức thêm nhiều cuộc tọa đàm để tiếp tục khẳng định thương hiệu của tờ báo chiến sĩ.

SƠN BÌNH

(Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhung-cuoc-toa-dam-thiet-thuc-y-nghia-558930