Những cuộc săn lùng cá dưới nước của loài mèo hoang dã thích bơi lặn

Mèo cá là một trong số ít những loài mèo hoang dã đã tiến hóa để thích nghi với cuộc sống săn mồi dưới nước.

Sinh vật này giống như mèo nhà nhưng lại rất thích nước. Nó là một con mèo cá, tên tiếng anh là Fishing cat (Pháp danh khoa học: Prionailurus viverrinus), loài mèo hoang có nguồn gốc ở Nam Á và Đông Nam Á. Chúng là thành viên lớn nhất trong chi mèo báo. Con trưởng thành dài từ 57 đến 80cm chưa kể đuôi và nặng từ 5,1 đến 16kg (con đực lớn hơn đáng kể so với con cái).

Mèo cá sống chủ yếu ở các vùng đất ngập nước như đầm lầy và rừng ngập mặn. Chúng bơi rất giỏi và thậm chí có thể lặn dưới nước để săn mồi. Mèo cá thường hoạt động về đêm. Đúng như tên gọi, cá chiếm 3/4 khẩu phần ăn của chúng. Phần còn lại bao gồm động vật thân mềm, lưỡng cư, gặm nhấm, chim và xác thối.

Mèo cá được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1833. Vào năm 2008, mèo cá được xếp vào nhóm các động vật sắp nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế do chúng chỉ phân bố chủ yếu ở các khu vực ngập nước.

Công Hiếu (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-nhung-cuoc-san-lung-ca-duoi-nuoc-cua-loai-meo-hoang-da-thich-boi-lan-a483718.html