Những cử tri bỏ phiếu tại nơi 'đặc biệt'

Những trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam đã cầm trên tay lá phiếu cử tri thực hiện quyền công dân của mình tại nơi 'đặc biệt'.

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: CAHT)

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: CAHT)

Chiều 23/5, những trường hợp bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ phiếu bầu cử, đảm bảo quyền công dân theo quy định.

Để tổ chức cho những người bị tạm giữ, tạm giam bầu cử, từ nhiều ngày trước, Trại tạm giam Công an tỉnh đã hoàn tất rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn quyền công dân để tham gia bầu cử. Đồng thời phối hợp với UBND, Ủy ban Bầu cử phường Thành Linh thành lập tổ bầu cử tại đơn vị. Bên cạnh đó tổ chức tuyên truyền cho người tạm giữ, tạm giam về ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp để họ hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình, niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị các hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ tại các khu giam.

Những cử tri là người bị tam giữ, tạm giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi “đặc biệt”. (Ảnh: CAHT)

Trước đó, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong khu vực giam giữ, cán bộ quản giáo đến từng buồng giam đọc lý lịch trích ngang từng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho người bị tạm giữ, tạm giam để họ nắm được thông tin về cuộc bầu cử.

Những cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam được bố trí giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo các công việc liên quan đến cuộc bầu cử, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ thời gian nên chiều ngày 23/5, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cho những người đang bị tạm giữ, tạm giam tiến hành bỏ phiếu đảm bảo an toàn, theo đúng quy định.

Công tác bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. (Ảnh: H.L)

Sáng 23/5, những cử tri đặc biệt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, thuộc khu vực bầu cử số 9, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An cũng đã tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tại điểm bầu cử này, ngoài 1 hòm phiếu tại khu vực bỏ phiếu tập trung, còn có 2 hòm phiếu lưu động được đưa vào các nhà tạm giữ, tạm giam để các cử tri bỏ phiếu và 1 hòm phiếu lưu động phục vụ các cử tri là các bị can đang điều trị tại bệnh viện.

Công tác tổ chức bầu cử được đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định. Các cử tri đảm bảo khoảng cách 2 m, mang khẩu trang, sát khuẩn trước và sau khi trích xuất ra khỏi khu vực tạm giữ tạm giam để tham gia bỏ phiếu.

Trước đó, Ban giám thị, cán bộ quản giáo tuyên truyền về Luật bầu cử, quyền và trách nhiệm đối với lá phiếu của mình; được nghe giới thiệu về từng ứng cử viên để nghiên cứu, lựa chọn người mà mình tin tưởng bầu chọn. Tham gia bỏ phiếu ở trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này tôi cảm thấy khá hồi hộp”.

Cử tri tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: H.L)

Trong ngày 23/5, danh sách các cử tri là người tạm giữ, tạm giam mới nhập trại cũng sẽ được tổ bầu cử cập nhật bổ sung để đảm bảo quyền bỏ phiếu. Công tác tổ chức bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh được tổ chức trang trọng, an toàn, đúng quy chế, không xảy ra tình huống bất thường./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/nhung-cu-tri-bo-phieu-tai-noi-dac-biet-860116.vov