Những cột mốc sống giữa biển khơi

Nhiều tàu cá vỏ thép, tàu gỗ của ngư dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã căng cơ, khẩu hiệu 'Quần Hoàng Sa- Quần Trường Sa là của Việt Nam' để mở cửa biển đầu năm mới Mậu Tuất 2018, với hy vọng cầu mong một năm trời yên biển lặng, mưa thuần gió hòa, tôm, cá đầy khoang tàu.

Ngư dân huyện Núi Thành đưa ngư lưới cụ lên tàu chuẩn bị vươn khơi.

Sáng 27/2 (nhằm 12 âm lịch), tại cảng cá An Hòa, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Núi Thành tổ chức làm lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm Mậu Tuất 2018.

Đây là nghi lễ thường xuyên của ngư dân huyện Núi Thành với mong muốn cầu mong trong năm mới trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, đánh bắt trúng nhiều mẻ tôm, cá đầy khoang tàu.

Ngay từ sáng sớm, có rất nhiều tàu cá vỏ thép của ngư dân ở các xã Tam Quang, Tam Giang, Tam Hải,… thuộc huyện Núi Thành đã trang trí các băng rồn, khẩu hiệu với dòng chữ “Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa là của Việt Nam”,… đã có mặt ở cảng cá An Hòa (xã Tam Giang) để tham gia lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm mới Mậu Tuất 2018.

Ngư dân Đỗ Văn Trầm.

Ngư dân Đỗ Văn Trầm, (40 tuổi), trú thôn Hòa An, xã Tam Giang, chủ tàu vỏ thép QNg 91612 TS, công suất 829 CV, hành nghề chụp mực nói: “Tàu tôi đã chuẩn bị đầy đủ các ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm và đã nhập 1.000 cây đá lạnh để chuẩn bị vươn khơi đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam. Dự kiến, chuyến biển đầu năm Mậu Tuất 2018, tàu tôi đánh bắt gần 1 tháng. Việc làm lễ ra khơi đầu năm mới, tôi và nhiều chủ tàu ngư dân khác ở địa phương, cầu mong trong năm mới trời yên, biển lặng, mưa thuần gió hòa và đánh bắt trúng nhiều mẻ tôm, cá đầy khoang tàu”.

Ngư dân Dương Văn Hải chuẩn bị cho chuyến đi biển đầu năm.

Còn ngư dân Dương Văn Hải (44 tuổi), trú thôn Thuận An, xã Tam Giang, chủ tàu vỏ thép QNg 90848 TS, công suất 822 CV, hàng nghề chụp mực cho biết: “Đảng, nhà nước quan tâm tạo, điều kiện cho tôi và ngư dân khác ở địa phương được đóng tàu vỏ thép có suất lớn, có thể vươn khơi bám biển dài ngày, góp phần nâng cao sản lượng đánh bắt hải sản được nhiều hơn. Đồng thời, trở thành những cột mốc sống giữa biển khơi và khẳng định chủ quyền biển đảo của dân tộc”.

Ngư dân Hải nói thêm, tàu vỏ thép của ông đóng với tổng số vốn 18 tỷ đồng, mới đưa vào hoạt động đánh bắt hải sản trên biển một năm qua.

Nhìn chung việc sử dụng tàu vỏ thép khi vươn khơi rất yên tâm so với tàu vỏ gỗ, nhờ sử dụng toàn các thiết máy móc hiện đại nên giảm sức lao động cho các anh em thuyền viên.

Các tàu vỏ thép treo băng rôn “Quần đảo Hoàng Sa- quần đạo Trường là của Việt Nam”.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, tổng số tàu thuyền 2.310 chiếc.

Trong đó có, 1.574 chiếc tàu gắn máy với tổng công suất 185.743 CV, trong đó có 355 tàu cá có công suất trên 90CV, qua đó đã giải quyết việc làm thường xuyên trực tiếp cho 8.200 lao động; sản lượng đánh bắt thủy sản được 45.000 tấn, đạt 107,14%.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước về đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của chính phủ, ngư dân Núi Thành đã đóng mới được 43 chiếc gồm 24 tàu vỏ thép, 19 tàu vỏ gỗ, 39 tàu khai thác khác và 4 tàu dịch vụ hầu cần. Đến nay, đã đưa vào hoạt động được 42 chiếc.

Các tàu vỏ thép huyện Núi Thành vươn khơi, bám biển.

Theo ông Thịnh, việc tổ chức lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2018, mong muốn ngư dân địa phương đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn để vươn khơi bám biển.

Đồng đời, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của dân tộc.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kinh-te/nhung-cot-moc-song-giua-bien-khoi-tintuc395962