Những cột điện 'tử thần' đe dọa tính mạng khiến người dân bức xúc

Những cột điện cũ ngày càng xuống cấp, nghiêng ngả ra đường có thể gãy đổ bất cứ lúc nào đang đe dọa tính mạng của người dân là những gì đang diễn ra tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Hiện trường nơi ông Phạm Văn Tuyển bị cột điện đè lên người lúc cùng bà con trong thôn ra quân chỉnh trang đường làng, ngõ xóm để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Thời gian gần đây, Báo Nhà báo & Công luận nhận được phản ánh của người dân thôn Liên Xuân, xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về việc nhiều năm nay phải sống gần những “cái bẫy” cột điện cũ đang xuống cấp, nghiêng ngã dễ bị gãy đổ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến người dân khiến họ sống trong cảnh “nơm nớp” lo sợ.

Điển hình như vụ việc mới đây, vào ngày 28/1/2019, ông Phạm Văn Tuyển (62 tuổi) cùng một số người dân ở thôn Liên Xuân, xã Hộ Độ đi lao động, làm vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, phát quang đường làng ngõ xóm ở dọc trục đường chính của thôn để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Nằm một chỗ trên chiếc giường, ông Tuyển đau đớn cho biết, vào dịp cuối năm, ông cùng một số hộ dân di chuyển 2 cột điện cũ, không có dây điện đang nằm vướng trên tuyến đường, mương phục vụ sản xuất và thoát nước thì bất ngờ cột điện đã bị mục nát dưới chân đã gãy đổ đè lên người phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Do bị đa chấn thương, gãy xương chậu và chảy máu bàng quang nên ông Tuyển phải chuyển ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội để điều trị.

Ông Tuyển phản ánh vụ việc với phóng viên

“Mặc dù người dân chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, đề nghị ngành điện di dời dãy cột điện cũ đã chuyển đường dây này, vì lâu ngày những cột điện nằm ở trên đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn đã mục chân, nghiêng ngả ra đường có thể gãy đổ bất cứ lúc nào, đang đe dọa tính mạng của người dân nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”, ông Tuyển nói.

Để tìm hiểu rõ hơn, PV đã có mặt trên tuyến đường trục chính thôn Liên Xuân, xã Hộ Độ để tìm hiểu và được biết, hiện có khoảng hơn 15 cột điện cũ, đi qua 5 xóm: Liên Xuân, Liên Thọ, Vĩnh Phong, Đồng Xuân, Trung Châu nằm trên hệ thống đường giao thông nông thôn, mương cấp thoát nước.

Hiện nay, một số tuyến đường điện cũ chưa chuyển đường dây và nhiều cột điện cũ đang dần mục và xuống cấp, nghiêng ngả ra đường có thể gãy đổ bất cứ lúc nào...

Những dãy cột điện chậm di dời như những “chiếc bẫy” đang chờ chực, đe dọa tính mạng của người dân…

“Tất cả như chiếc bẫy đang chờ chực, chỉ cần một cơn mưa sức gió mạnh, một trận bão đều sẽ trở thành tai họa cho người đi qua đây. Đặc biệt là đối với trẻ em thường xuyên chơi dưới gần chỗ những cột điện đang nghiêng này”, một người dân ở nơi đây cho biết.

Ông Tuyển thoát chết trong gang tấc khi bị cột điện nằm trên đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn đã mục chân gãy đè lên người hôm trước Tết Nguyên đán

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Đình Hinh – Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân và chính quyền xã đã kiến nghị rất nhiều lần đến ngành điện về việc tháo dỡ, di chuyển những cột điện cũ để đảm bảo an toàn cho người dân, nhưng đến nay, điện lực huyện Lộc Hà vẫn chưa có động thái nào trả lời cho chính quyền và nhân dân xã.

“Sau khi di dời dây sang cột điện mới, xã cũng đã nhiều lần yêu cầu ngành điện lực Lộc Hà thu hồi những cột điện cũ để đảm bảo an toàn cho người dân, nhưng đến nay đã gần 3 năm vẫn chưa di chuyển, tháo dỡ thu hồi”, ông Hinh nói.

Cũng theo ông Hinh, tai nạn cột điện đè lên người ông Phạm Văn Tuyển thì xã đã kịp thời thăm hỏi.

Hiện, hoàn cảnh gia đình ông Tuyển đang gặp nhiều khó khăn, đề nghị Điện lực huyện Lộc Hà hỗ trợ thêm để giải quyết vụ việc giúp ông Tuyển điều trị bệnh.

Với hoàn cảnh khó khăn, ông Tuyển đang điều trị đa chấn thương bị cột điện đè lên người: vỡ phức tạp xương chậu, tụ máu bàng quang…

Dư luận đang đặt câu hỏi vì sao ngành điện lực huyện Lộc Hà, điện lực Hà Tĩnh chậm di dời những cột điện cũ, ngả nghiêng ra đường có thể gãy đổ bất cứ lúc nào, khi mà người dân và chính quyền xã Hộ Độ đã nhiều lần đề nghị vì gây mất an toàn cho người dân và dẫn đến tại nạn của ông Phạm Văn Tuyển khiến họ bức xúc.

Thiết nghĩ, để tránh sự cố đáng tiếc không may xảy ra, đề nghị Công ty Điện lực Lộc Hà, Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan cần kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý, cần sớm loại bỏ những “chiếc bẫy” đang chờ chực để đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-cot-dien-tu-than-de-doa-tinh-mang-khien-nguoi-dan-buc-xuc-post57139.html