Những công trình 'ý đảng - lòng dân'

Lập thành tích chào mừng đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân huyện Cờ Đỏ đã và đang thực hiện 68 công trình, phần việc có ý nghĩa. Những công trình, phần việc 'ý Đảng - lòng Dân' đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Chúng tôi cùng Bí thư Đảng ủy xã Trung An, Lê Hoàng Giang đi tham quan các công trình chào mừng ĐH đảng bộ các cấp. Từ trung tâm xã về các ấp, hầu hết những con đường được bê tông hóa rộng rãi. Anh Lê Hoàng Giang chia sẻ: “Ý Đảng - lòng Dân” gặp nhau đã tạo nên những cung đường bê tông sạch, đẹp”. Theo anh Giang, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, Đảng ủy xã triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, chung lòng nâng cấp 2 công trình giao thông chào mừng ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Chúng tôi cùng Bí thư Đảng ủy xã Trung An, Lê Hoàng Giang đi tham quan các công trình chào mừng ĐH đảng bộ các cấp. Từ trung tâm xã về các ấp, hầu hết những con đường được bê tông hóa rộng rãi. Anh Lê Hoàng Giang chia sẻ: “Ý Đảng - lòng Dân” gặp nhau đã tạo nên những cung đường bê tông sạch, đẹp”. Theo anh Giang, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, Đảng ủy xã triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, chung lòng nâng cấp 2 công trình giao thông chào mừng ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Những ngày này, tại công trình nâng cấp tuyến đường kết hợp đê bao từ cầu Ba Sượt đến Út Rở, thuộc ấp Thạnh Lộc 2 dài 2.600m, tổng mức đầu tư hơn 5,8 tỉ đồng, nhân dân đang di dời vật kiến trúc, hàng rào, hoa màu để hiến đất mở rộng đường; đơn vị thi công đang tập trung nhiều máy móc làm nền hạ. Ông Nguyễn Văn Hai, người dân trong ấp, phấn khởi nói: “Cấp ủy, chính quyền họp dân vận động thuyết phục và triển khai thực hiện công khai, dân chủ cách làm, bà con đã đồng thuận hiến hơn 5.000m2 đất cùng nhà nước mở rộng đường từ 1,5m ra 3,5m để tráng bê tông và làm đê bao khép kín. Riêng gia đình tôi đóng góp hơn 50m2 đất”.

Công trình nâng cấp tuyến đường rạch Sĩ Cuôn gắn với xây dựng đèn đường chiếu sáng ấp Thạnh Lợi 1 dài 800m, có tổng mức đầu tư hơn 2,2 tỉ đồng vừa hoàn thành trong tháng 3. Chị Lê Thị Phương, người dân trong ấp, vui vẻ nói: “Lâu nay, đường chật hẹp, xuống cấp, đi lại khó khăn. Được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm nâng cấp, bà con đã đồng thuận di dời vật kiến trúc, hàng rào, hoa màu hiến đất mở rộng đường từ 2m ra 4m và đóng góp tiền để lắp đèn chiếu sáng”.

Lãnh đạo huyện Cờ Đỏ gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Tại thị trấn Cờ Đỏ, nhiều công trình chào mừng ĐH đảng bộ các cấp cũng thể hiện rõ “ý Đảng - lòng Dân”. Trong đó, tiêu biểu là công trình nâng cấp tuyến đường ấp Thới Bình dài 1.500m, mặt rộng 3,5m. Bà Huỳnh Thị Vân, người dân trong ấp, vui vẻ nói: “Vừa qua, cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động nghe hợp lý, bà con trong ấp đã tình nguyện hiến đất mở rộng đường, đóng góp tiền tráng bê tông và lắp đèn chiếu sáng tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng”. Anh Nguyễn Đức Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn, cho biết: Ngoài nâng cấp tuyến đường ấp Thới Bình, nhằm lập thành tích chào mừng ĐH đảng bộ các cấp, thị trấn Cờ Đỏ vận động nhân dân đóng góp gần 350 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng và làm cột cờ tuyến đường ấp Thới Trung và ấp Thạnh Hưng dài 3.000m, sửa chữa tuyến đường ấp Thới Trung dài 200m. Đặc biệt, Đảng ủy, UBND thị trấn chỉ đạo các ngành, đoàn thể vận động nhân dân tập trung chỉnh trang đô thị, tiếp tục củng cố các tiêu chí để thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị trong quý II này.

Theo đồng chí Châu Việt Tha, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ, cùng với chuẩn bị chu đáo các điều kiện, nhất là về văn kiện và nhân sự để tổ chức ĐH đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng ĐH đảng bộ các cấp gắn với các ngày lễ lớn của đất nước. Đến nay, các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện đã đăng ký thực hiện 68 công trình, phần việc thi đua có ý nghĩa thiết thực, với tổng giá trị gần 100 tỉ đồng. Trong đó, vận động nhân dân, doanh nghiệp và mạnh thường quân đóng góp hơn 7,3 tỉ đồng. Điển hình như công trình nạo vét nâng cấp đê bao gắn với xây dựng nông thôn tuyến kênh B5 xã Thới Hưng, trị giá 9 tỉ đồng; công trình nâng cấp tuyến đường Khoan Óc xã Trung Hưng trị giá 8 tỉ đồng; 2 công trình đường giao thông xã Thạnh Phú trị giá 20,6 tỉ đồng. Hay như công trình hạ tầng kỹ thuật khu hành chính huyện Cờ Đỏ (giai đoạn 2) hơn 13,1 tỉ đồng; công trình xây dựng Trường Tiểu học Trung Thạnh 3 (giai đoạn 2) hơn 14,3 tỉ đồng; công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thạnh Phú hơn 10,7 tỉ đồng… Hiện nay, nhiều công trình đã hoàn thành, được UBND huyện chọn gắn biển chào mừng.

Đồng chí Châu Việt Tha khẳng định: Việc thực hiện có hiệu quả các công trình, phần việc thi đua chào mừng ĐH đảng bộ các cấp đã phản ánh cụ thể, sinh động sự tập trung, quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhất là sự đồng lòng và trách nhiệm của nhân dân đã được phát huy và khơi dậy. Điều này thể hiện “ý Đảng – lòng Dân” ngày càng khăng khít; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nhân lên rõ rệt.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nhung-cong-trinh-y-dang-long-dan--a120469.html