Những công trình thanh niên hiệu quả

Thời gian qua, tổ chức đoàn tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều mô hình, phần việc hiệu quả, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị ngày càng 'sáng-xanh-sạch-đẹp'.

Đến Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng), chúng tôi ấn tượng với mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” của đơn vị. Theo Thượng úy Nguyễn Đình Nam, Bí thư Đoàn cơ sở Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, để gom đựng các loại chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn... từ sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ, tổ chức đoàn tiến hành làm một ngôi nhà nhỏ bằng thép. Vào dịp cuối tuần, thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp”, đoàn viên, thanh niên tổ chức tổng dọn vệ sinh, thu nhặt vỏ chai, gom rác thải ở các khu vực xung quanh đơn vị cất vào “Ngôi nhà 100 đồng”. Sau mỗi tháng, đơn vị tiến hành “dọn nhà”, trung bình thu về từ 250.000-300.000 đồng. Số tiền này được góp vào quỹ chung của đơn vị, cùng quỹ của các chương trình khác, dùng để giúp đỡ, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”...

 Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó.

Đánh giá về hiệu quả mô hình, Trung tá Đinh Ngọc Minh Hải, Chính trị viên Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng khẳng định: "Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, qua đó xây dựng tinh thần đoàn kết, thói quen tiết kiệm và ý thức bảo vệ môi trường".

Tìm hiểu chúng tôi được biết, hầu hết tổ chức đoàn tại các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đều triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình “Chống rác thải nhựa” và xây dựng “Góc xanh thanh niên” phù hợp với tình hình, đặc điểm khuôn viên của đơn vị mình. Các Chi đoàn Đồn Biên phòng Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà, Non Nước duy trì hiệu quả mô hình “Ngôi nhà thân thiện”. Những vỏ chai nước ngọt sau khi dùng xong được bộ đội thu gom đưa vào ngăn “rác thải nhựa”, ngăn “rác thải kim loại”. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn còn xây dựng, duy trì thực hiện tốt các mô hình: “Vườn rau thanh niên”, “Vườn lan thanh niên”, “Vườn thuốc nam thanh niên”..., góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị ngày càng “sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” tại Chi đoàn Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng).

Thượng úy Mai Thanh Tài, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết: “Trong thời gian tới, với khí thế thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, hăng hái thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, hiến kế xây dựng những mô hình, phần việc mới mang màu sắc của tuổi trẻ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị”.

Bài và ảnh: HỒNG QUANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nhung-cong-trinh-thanh-nien-hieu-qua-643853