Những công trình hướng về ngày hội lớn

Thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, thời gian qua, tuổi trẻ các đơn vị thuộc Quân khu 2 đã tích cực huy động nội lực và kinh phí xây dựng nhiều công trình thanh niên, góp phần thiết thực phục vụ đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của bộ đội và giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Thời gian qua, các đơn vị thuộc Quân khu 2 tạm dừng việc đón tiếp người thân tới thăm cán bộ, chiến sĩ trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thế nhưng, các chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 604 đã không còn trăn trở nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Bởi sau thời gian miệt mài huấn luyện trên bãi tập, cán bộ, chiến sĩ lại cùng nhau tham gia nhiều hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ. Đặc biệt, công trình chòi bát giác và vườn sinh thái phong lan mà tuổi trẻ Tiểu đoàn 3 đầu tư xây dựng, chào mừng đại hội đảng các cấp là nơi thu hút nhiều nhất cán bộ, chiến sĩ. Đến đây, cán bộ, chiến sĩ được đọc sách báo, chơi cờ, trò chuyện, tham gia các buổi liên hoan văn nghệ... Binh nhì Lê Nhật Tân (Trung đội 25, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3) tâm sự: “Sau giờ tăng gia buổi chiều, tôi thường dành thời gian cùng đồng đội trò chuyện và đọc báo tại chòi bát giác”. Còn Binh nhì Lê Huy Hoàng (Tiểu đội 13, Trung đội 25, Đại đội 9) luôn cảm thấy được thư giãn với không gian riêng của vườn sinh thái phong lan trong khuôn viên đơn vị. Hoàng thích nhất là được chăm sóc, ngắm nghía những dò phong lan đẹp hút mắt. Theo Đại úy Lê Văn Hạnh, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, công trình chòi bát giác, vườn sinh thái phong lan cùng nhiều công trình mà tuổi trẻ đơn vị đầu tư củng cố, làm mới là những công trình thiết thực phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Những công trình này đều do cán bộ, đoàn viên, thanh niên của đơn vị tự thiết kế, thi công.

 Chiến sĩ Lữ đoàn 297 (Quân khu 2) củng cố công trình “Con đường truyền thống”.

Chiến sĩ Lữ đoàn 297 (Quân khu 2) củng cố công trình “Con đường truyền thống”.

Xây dựng các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp, thời gian qua, Đoàn cơ sở Trung đoàn 82 tham mưu với chỉ huy đơn vị, huy động nội lực đầu tư làm mới khu đón tiếp gia đình quân nhân. Với tổng diện tích hơn 300m2, khu vực này gồm hệ thống hai chòi bát giác, trang bị đầy đủ bàn, ghế đá; hệ thống tiểu cảnh trong khuôn viên được trang trí từ những chiếc lốp xe đạp, xe gắn máy khá bắt mắt. Ngoài công trình này, đoàn cơ sở trung đoàn còn phát động mỗi chi đoàn xây dựng một công trình thanh niên thiết thực nhất. Theo đó, tận dụng vật liệu tại chỗ và bằng công sức của bộ đội, toàn trung đoàn làm mới 20 chòi thanh niên; hệ thống bồn hoa, cây cảnh, pa nô, khẩu hiệu, đèn chiếu sáng được quan tâm đầu tư đúng mức, phục vụ tốt đời sống, sinh hoạt của tuổi trẻ các đơn vị.

Trung tá Chu Trần Nam, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 82, chia sẻ: “Đặc thù hằng năm đơn vị tiếp nhận, quản lý, huấn luyện hàng trăm chiến sĩ mới. Nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, thư giãn của bộ đội rất lớn. Những công trình sẽ giúp từng đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh nhật đồng đội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội và tạo thuận lợi cho người thân chiến sĩ mỗi khi có dịp đến với đơn vị”.

Cùng với những công trình trên, để giáo dục lịch sử truyền thống quân đội, quân khu và đơn vị, các đơn vị thuộc Quân khu 2 đã đầu tư xây dựng, làm mới nhiều mô hình trực quan sinh động ngay trong khuôn viên doanh trại, như: Bức phù điêu, quả cầu truyền thống, hệ thống panô, bảng ảnh... Đến Lữ đoàn 297, chúng tôi được giới thiệu một trong những công trình chào mừng đại hội đảng các cấp do tuổi trẻ đơn vị lựa chọn, đó là “Con đường truyền thống”. Theo Trung tá Trần Hoài Nam, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở lữ đoàn 297, lựa chọn xây dựng công trình “Con đường truyền thống”, tuổi trẻ lữ đoàn xác định vừa phải tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đồng thời gắn với công tác giáo dục truyền thống ở đơn vị. Thông qua những mốc thời gian gắn với biểu tượng trực quan, đi trên con đường này, bộ đội đều thấy được những thông tin gắn với địa danh lữ đoàn từng đứng chân và một số trận đánh tiêu biểu của đơn vị. Công trình có tổng chiều dài 90m, cao 1m, được làm từ vật liệu gốm, sứ, gạch men.

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Quân khu 2 đều cho rằng, xây dựng các công trình thanh niên thiết thực cùng những mô hình trực quan sinh động gắn với công tác giáo dục lịch sử truyền thống vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời khơi gợi niềm tin, xây dựng động cơ phấn đấu cho thế hệ trẻ.

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-cong-trinh-huong-ve-ngay-hoi-lon-617434