Những công trình góp phần tạo diện mạo mới cho Thủ đô

Các công trình như: Cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên, đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối, Trường Mầm non Sao Mai, vườn hoa Thượng Thanh… đi vào hoạt động đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân và tạo diện mạo mới cho Thủ đô trong dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Giải phóng Thủ đô và chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Dự án cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Dự án cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng có tải trọng thiết kế cấp II, dầm hộp thép; mặt cắt ngang bố trí 2 dầm hộp, tĩnh không thông xe dưới cầu 4,75m. Trụ cầu thiết kế dạng chữ T, mố cầu thiết kế dạng chữ U. Tổng chiều dài của cầu là 278m, rộng 16m.

Sau khi thông xe, cầu vượt đã giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt.

Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối (quận Hoàng Mai) có tổng mức đầu tư gần 342 tỷ đồng.

Quy mô dự án gồm 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm với tổng chiều dài gần 542m, chiều rộng mỗi cầu 13m; có 2 nhánh kết nối với đường Vành đai 3 trên cao với tổng chiều dài gần 555m, bề rộng mỗi cầu 7m.

Cầu sử dụng hệ dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, bản mặt cầu bê tông cốt thép, mặt cầu bằng bê tông nhựa chặt.

Hai đường đi thấp qua hồ Linh Đàm đều có vỉa hè dành cho người đi bộ.

Sau khi thông xe, dự án đã góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ với đường Giải Phóng và khu vực Linh Đàm.

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Sao Mai (quận Ba Đình) từ 3,5 tầng thành 5 tầng có tổng mức đầu tư là hơn 23 tỷ đồng.

Trường có 12 lớp học đáp ứng nhu cầu học tập của 360 trẻ với hình thức học bán trú.

Các phòng chức năng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị giảng dạy, học tập và hạ tầng kỹ thuật, sân vườn được thiết kế đồng bộ.

Sau khi hoàn thành, công trình Trường Mầm non Sao Mai đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Công trình Vườn hoa Thượng Thanh (quận Long Biên) có tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng tại ô quy hoạch A.4/CX1 phường Thượng Thanh, có diện tích khoảng 14.279,28m2.

Vườn hoa gồm các hạng mục: Quảng trường, sân khấu, khu vui chơi trẻ em, đường dạo, khu thể thao ngoài trời được lắp đặt các thiết bị thể dục thể thao, cây xanh…

Công trình đã góp phần hoàn thiện hạ tầng và là nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí, rèn luyện thể dục thể thao của người dân trên địa bàn quận Long Biên.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/980468/nhung-cong-trinh-gop-phan-tao-dien-mao-moi-cho-thu-do