Những công trình động lực thập niên mới

Nhiệm kỳ 2020-2025, Quảng Ninh xác định tập trung tăng tốc, triển khai thêm các công trình giao thông trọng điểm, mở rộng không gian phát triển đô thị, thu hút nguồn lực đầu tư, quyết tâm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Trên cơ sở kế thừa và phát triển, ngay sau Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Quảng Ninh đã dành nguồn lực triển khai thêm các công trình động lực mới, đang được thi công tích cực. Khi hoàn thành, đây sẽ là chuỗi công trình hoàn chỉnh, đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi toàn tỉnh và khu vực.

Cầu Cửa Lục 1 đã thi công được khoảng 50% khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2021.

Cầu Cửa Lục 1 đã thi công được khoảng 50% khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2021.

Cầu Cửa Lục 3 vượt sông Diễn Vọng đang được nhà thầu tập trung thi công các hạng mục khoan cọc nhồi.

Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang thi công tuyến trên biển dài 4km và hầm xuyên núi.

Tuyến hầm xuyên núi (đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả) đã thi công đào nền đường, dự kiến thông hầm trước ngày 30/6/2021.

Dự án trọng điểm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đang tập trung thi công nền đường, đến nay cơ bản đã thông toàn tuyến, một số vị trí đã triển khai thi công cấp phối đá dăm.

Các hạng mục cầu trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã đồng loạt thi công, riêng cầu lớn nhất đang tập trung thi công cọc khoan nhồi.

Nút giao Đầm Nhà Mạc, hạng mục hầm chui đã cơ bản hoàn thành, đang tập trung thi công cọc xi măng đất hai bên tuyến cao tốc và xử lý nền đất yếu.

Tỉnh vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng nút giao Minh Khai với 8 nhánh rẽ, là công trình nổi bật tại cửa ngõ TP Hạ Long.

Đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được đưa vào sử dụng đầu năm 2021.

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nhung-cong-trinh-dong-luc-thap-nien-moi-2915941.html