Những cộng tác viên dân số nhiệt huyết

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thu được những kết quả như ngày hôm nay phải kể tới đóng góp không nhỏ của đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số.

Cô Nguyễn Thị Hà, CTV dân số khu 2, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long tới tuyên truyền kiến thức SKSS cho người dân trên địa bàn.

Cô Nguyễn Thị Hà, CTV dân số khu 2, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long tới tuyên truyền kiến thức SKSS cho người dân trên địa bàn.

Tại khu 2, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, phần lớn người dân nơi đây đều yêu mến, quý trọng, cô Nguyễn Thị Hà (SN 1958), CTV dân số của khu. Làm dân số từ năm 2006, cô đã có nhiều đóng góp trong công tác dân số tại địa bàn. Cô Hà chia sẻ: Khu 2 là địa bàn rất phức tạp, đông dân cư, nhiều ngõ ngách, dốc cao, nhiều lao động tự do, từ nơi khác chuyển tới. Để người dân hiểu về các chính sách dân số của Đảng, Nhà nước, tôi phải đi bộ gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng. Tôi đã tích cực vận động người dân tham gia chăm sóc SKSS-KHHGĐ, đặc biệt là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, thai phụ, nam, nữ chuẩn bị kết hôn.

Hoàn cảnh gia đình của cô Hà cũng khá khó khăn, chồng mất sớm do bị bệnh xơ gan. Do phải dành tiền để chữa bệnh cho chồng nên kinh tế gia đình cô cũng cạn kiệt dần. Căn nhà của cô khá chật chội, cũ kỹ. Đã ngoài 60, sức khỏe của cô Hà có phần yếu hơn nhiều so với những năm đầu mới làm dân số. Chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để gắn bó với công việc lâu như thế, cô Hà cho rằng phải yêu nghề, tâm huyết với nghề thì mới làm lâu dài được.

Với cô, tuyên truyền kiến thức về DS, SKSS, KHHGĐ không chỉ được thực hiện tại hộ gia đình, theo nhóm nhỏ tại nhà văn hóa khu mà còn có thể hỏi han luôn ở trên đường khi gặp nhau đi chợ, đi tập thể dục, hoặc dọn vệ sinh khu phố. Cô Hà nói thêm: Tuyên truyền phải bằng cái tâm, cái tình, khéo léo, tế nhị để cả vợ cả chồng cùng hiểu, cùng nhau có trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp KHHGĐ.

Giống như cô Nguyễn Thị Hà, cô Ngô Thị Hảo, SN 1967, CTV dân số khu Rặng Thông, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên cũng có rất nhiều đóng góp cho công tác dân số. Làm CTV dân số từ năm 2001, đồng thời là chi hội trưởng phụ nữ khu từ năm 2006, cô Hảo luôn miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. 18 năm làm CTV dân số, cô Hảo thường xuyên phối hợp với cán bộ chuyên trách dân số, các ban, ngành, đoàn thể của phường, khu tổ chức tuyên truyền nhóm nhỏ; tư vấn tại hộ gia đình, sinh hoạt các câu lạc bộ, từ đó tích cực vận động người dân tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng dân số.

Do đó, các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ mà phường, khu giao đều đạt và vượt, tỷ lệ người sinh con thứ ba trở lên giảm theo từng năm. Dù gần đây không may mắc phải bệnh hiểm nghèo là ung thư máu nhưng những lúc không phải điều trị bệnh, hoặc sức khỏe khá hơn, cô Hảo vẫn tiếp tục nhiệm vụ CTV dân số.

Cô Ngô Thị Hảo tuyên truyền về công tác dân số tới người dân.

Cô Hảo chia sẻ: Với những kinh nghiệm tích lũy trong thời gian dài làm công tác DS-KHHGĐ, tôi đã biết cách vượt qua khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tất cả các cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ đều được tôi tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp tránh thai.

Chị Đoàn Mai Phương, cán bộ chuyên trách dân số phường Quảng Yên, TX Quảng Yên cho biết: Công việc đã tạo cho cô Hảo luôn gắn bó, gần gũi với người dân và nắm chắc đối tượng cần vận động KHHGĐ tại khu phố nơi mình sinh sống. Không kể thời gian ngày hay tối, hễ có điều kiện, sức khỏe tốt là cô Hảo lại tư vấn trực tiếp, phát tờ rơi, đến từng hộ gia đình tuyên truyền.

Theo số liệu của Chi cục DS-KHHGĐ Quảng Ninh, toàn tỉnh hiện có trên 1.500 CTV dân số thôn, khu, khe, bản. Cô Hà, cô Hảo chỉ là 2 trong rất nhiều những CTV năng nổ, nhiệt huyết với công tác dân số. Công việc của họ tưởng chừng đơn giản nhưng với những ai thấu hiểu sẽ thấy rằng nó muôn vàn khó khăn, vất vả. Chắc chắn, phải thật có tâm, yêu công việc mình đang làm thì những CTV dân số mới có thể gắn bó lâu dài với nghề, góp phần xây dựng một xã hội phát triển với những tế bào là gia đình khỏe mạnh, tiến bộ và hạnh phúc.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201909/nhung-cong-tac-vien-dan-so-nhiet-huyet-2454133/