Những con số thống kê chứng minh Alisson còn xuất sắc hơn De Gea

Liverpool sắp hoàn tất thương vụ kỷ lục ở vị trí thủ môn khi đạt được thỏa thuận chiêu mộ Alsisson Becker với số tiền lên đến 75 triệu euro.

Theo đó, Liverpool chuẩn bị tổ chức buổi kiểm tra y tế và chính thức sẽ ra mắt Alisson Becker trong ít ngày tới. Như vậy, nếu thương vụ này được công bố, Alisson sẽ trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử. Cần biết rằng, Man City chỉ phải chi 40 triệu euro để phá kỷ lục chuyển nhượng Ederson từ Benfica Hè năm 2017.

Chắc chắn số tiền mà Liverpool chi ra để chiêu mộ Alisson Becker sẽ ít nhiều gây ra sự tranh cãi. Tuy nhiên với tài năng đã được kiểm chứng, 75 triệu euro cho Alisson là một con số hoàn toàn tương xứng. Không phải ngẫu nhiên mà thủ thành người Brazil được mệnh danh là “Messi trong khung gỗ”.

Alisson sắp thành người của Liverpool.

Cùng với David De Gea, Jan Oblak, Marc-Andre ter Stegen, Keylor Navas và Thibaut Courtois, Alisson Becker được xem là một trong số những thủ môn hàng đầu đang thi đấu ở châu Âu. Tuy nhiên trong số những người gác đền kể trên, chỉ có 1 cái tên xếp trên Alisson về tỷ lệ cứu thua thành công ở mùa giải 2017/18.

Alisson có tỷ lệ cứu thua thành công lên đến 80,1% ở mùa giải trước, chỉ kém Jan Oblak của Atletico Madrid, người có tỷ lệ cứu thua thành công là 85,8%. Trong khi đó David De Gea, người được xem là thủ môn xuất sắc nhất thế giới và được bình chọn là thủ thành xuất sắc nhất Premier League trong 4 mùa giải vừa qua có tỷ lệ cứu thua 79,9%, đứng thứ 3 trong danh sách này.

Theo dữ liệu của Opta xG, số lần đối mặt với các tình huống nguy hiểm của Alisson ở mùa giải năm ngoái, nếu là một thủ môn bình thường sẽ để thủng lưới 36 bàn, tuy nhiên cầu thủ người Brazil chỉ phải nhận 28 bàn thua. Sự chênh lệch đến 8 bàn là sự khác biệt cao nhất đối với các thủ môn Serie A mùa 2017/18.

Những con số thống kê của Alisson rất ấn tượng.

Tỷ lệ cứu thua trung bình của Alisson trong 90 phút là 2,71, cao hơn so với De Gea (2,59), ter Stegen (2,36) hay Jan Oblak (2,41). Con số này của Karius chỉ là 1,55.

Một yếu tố nữa mà HLV Jurgen Klopp rất thích ở Alisson là anh có tỷ lệ chuyền bóng chính xác bằng chân lên đến 83% (bằng với ter Stegen) – con số thường chỉ bắt gặp ở các tiền vệ. Trong khi đó ở hạng mục này De Gea chỉ đạt 63%, Oblak 55% và Karius là 72%.

Với sự xuất hiện của Alisson Becker, The Kop được kỳ vọng sẽ là ứng viên tiềm năng nhất có thể lật đổ được Man City, đồng thời tái hiện được phong độ giống như ở mùa giải năm ngoái khi lọt đến trận chung kết Champions League.

Endo

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nhung-con-so-thong-ke-chung-minh-alisson-con-xuat-sac-hon-de-gea-d455643.html