Những con số biết nói về cuộc đời sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng nay (21/12), tại Nhà khách Bộ Quốc phòng 266, Thuy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa hoc ' Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc' do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc VN, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tạp chí Văn hiến Việt Nam phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 5 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Với lòng ngưỡng mộ, kính yêu vị Đại tướng của nhân dân, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam TS Đặng Thị Ngọc Vân đã thống kê, nêu một số suy ngẫm về những con số có liên quan đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Thánh tướng mà cuộc đời và sự nghiệp gắn liền với vận mệnh của dân tộc.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc" sáng 21/12/2018. Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc Việt Nam TS Đặng Thị Ngọc Vân (ngoài cùng bên trái)

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI VĂN HÓA DÂN TỘC.

I/ “NGÀY THỨ 6 LINH THIÊNG”

1- Ngày sinh của Đại tướng:Thứ 6 ngày 25 tháng 8 năm 1911
2- Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam: Thứ 6 ngày 22 tháng12 năm 1944
3- Ngày Ông được phong quân hàm Đại tướng : thứ 6 ngày 28 tháng 5 năm 1948
4- Ngày giải phóng điện biên: thứ 6 ngày 7 tháng 5 năm 1954
5- Ngày đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời là thứ 6 ngày 4 tháng 10 năm 2013
6- Tên khai sinh của Đại tướng là VÕ GIÁP có 6 ký tự.
7- Tên thường gọi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tên lót NGUYÊN 6 ký tự
8- Đại tướng là đại biểu Quốc Hội 6 khóa liền ( từ khóa 1 đến khóa 6)
9- Thứ 6 ngày 21 tháng 12 năm 2018, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc VN, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tạp chí Văn hiến Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo" Đại TướngVõ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc".
10- Đại tướng Võ Nguyên Giáp là con thứ 6 trong nhà.

II/ NHỮNG CON SỐ VÀ PHÉP TÍNH THÚ VỊ

1- Tổng của 2 con số ngày tháng năm sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là 33( 25+8=33)
Số 33 chính là số tuổi của Đại tướng khi thành lập Quân đội NDVN (1944-1911=33)
2- Tổng của 2 số ngày tháng năm thành lập QĐNDVN là bằng 34 :(22+12=34)
Số 34 chính là số chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân khi thành lập.
3- Tổng của các con số ngày tháng năm sinh của Đại tướng (25+8+1911=1944) -1944 là năm QĐNDVN ra đời
4- Tổng các con số ngày tháng năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là 1978 ( 22+12+1944=1978) trừ tổng tháng năm ngày giải phóng Điện Biên1966 (7+5+1954= 1966) 1978-1966=12 ( là tháng thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam)
5- Tổng các con số ngày tháng năm thành lập quân đội nhân dân là 1978 tức (22+13+1944=1978)
Tổng các con số ngày tháng năm Quốc khánh (2+9+1945=1956).
Lấy ( 1978 - 1956=22)
22 là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hoặc lấy tổng 2 con số giải phóng Sài Gòn 30 tháng 4 (30+4=34) trừ đi tổng 2 con số ngày tháng giải phóng Điện Biên 12 tức (7+5=12)
Ta sẽ thấy (34 - 13=22).
Như vậy ta thấy từ 1944, 12, 22 chính là ngày tháng năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
6-Tổng các con số các ngày :
- Ngày sinh nhật của Đại tướng 25/8.
- Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
- Ngày cách mạng Tháng 8 thành công18/8.
- Ngày giải phóng Điện Biên 7/5.
- Ngày giải phóng Miền Nam 30/4
- Tổng của các ngày: (25+22+19+7+30=103) trùng với năm hưởng dương của Đại tướng
Hoặc tổng các con số thống kê các ngày :
- Sinh nhật Đại tướng 25/8.
- Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
- Cách mạng Tháng 8 là 19/8
- Quốc khánh 2/9.
- Phong hàm Đại tướng 28/5.
- Giải phóng Điện Biên 7/5.
Tổng các ngày (25+22+19+2+28+7=103)
Vậy 103 chính là tuổi thọ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

3-NHỮNG CON SỐ 9 LINH THIÊNG

1. Đại tướng đồng hành cùng dân tộc 9 năm làm một Điện Biên (1945 - 1954).2. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp làm tư lệnh 9 chiến dịch: (Việt Bắc 1947, Biên giới 9/1950, Trung du 13/1950, Đông Bắc 1951, Đồng Bằng 1951, Hòa Bình 1951, Tây Bắc 1952, Thượng Lào 1953, Điện Biên Phủ 1954).3. Đại tướng được kết nạp Đảng năm 29 tuổi (1940)4. Đại tướng có 29 năm làm việc bên Bác Hồ (1940_1969) 5. Đại tướng thôi giữ chức bộ trưởng năm 69 tuổi 19806. Đại tướng là một trong những người được ghi vào cuốn sách "59 vị nguyên soái huyền thoại của nhân loại" trong 2.500 năm qua .7. Đại tướng mất năm 2013 sau 59 năm ngày giải phóng Điện Biên Phủ (1954) .8. Đại tướng mất 2013 sau 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944).9. Tính từ ngày Đại Tướng mất( 4/10) đến kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) là 79 ngày. 10. Đại tướng mất tại Bệnh viện quân đội 108 có 3 chữ số cộng lại với nhau bằng 9.Như vậy theo tôi khí thiêng sông núi, hồn thiêng dân tộc đã sinh ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhân dân Việt Nam ghi nhớ công lao của Người, thực sự đã trở thành vị thánh trong lòng muôn dân đất Việt. Riêng tôi rất mong muốn xây dựng được đền Thánh võ các triều đại, trong đó có Đại Tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu. Và tôi cũng rất khao khát có được một Quỹ tự hào Việt Nam mang tên Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

20 tháng 12 năm 2018Đ-T-N-V

Đặng Thị Ngọc Vân

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/nhung-con-so-biet-noi-ve-cuoc-doi-su-nghiep-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap-65906