Những cô nàng ngốc nghếch nhưng lại khiến các soái ca 'đổ đứ đừ' trong phim Hoa ngữ

Mảng đề tài tình yêu giữa những cô gái ngốc nghếch, hậu đậu nhưng rất dễ thương với những chàng soái ca 'vạn người mê' chưa bao giờ hết hot với khán giả. Hãy cùng Tiin điểm mặt những cô nàng đáng yêu nào đã khiến các soái ca 'đổ đứ đừ' trong phim Hoa ngữ nhé!

Mối tình của những cô gái ngốc nghếch nhưng không kém phần đáng yêu với những chàng soái ca luôn khiến cho những cô gái là fan ghiền phim tình cảm Hoa ngữ thổn thức, ngày đêm mơ mộng muốn mình trở thành nữ chính, có những mối tình đẹp như vậy, với những chàng soái ca như thế. Những cô gái may mắn được fan ngưỡng mộ là ai? Nhờ đâu mà những soái ca đẹp ‘mười phân vẹn mười' lại ‘đổ đứ đừ' trước những cô nàng này?

1. Trịnh Vy - Anh có thích nước Mỹ không?

Anh có thích nước Mỹ không? (tên gốc 致青春) là phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Tân Di Ổ với nhân vật chính là cô gái xinh xắn, dễ thương Trịnh Vy (diễn viên Trần Dao).

Trailer phim Anh có thích nước Mỹ không?

Trịnh Vy là cô gái xinh xắn, thuần khiết tự nhận mình là Ngọc Diện Tiểu Phi Long. Cô vì tình cảm của mình với anh hàng xóm, cũng là thanh mai trúc mã của mình Lâm Tĩnh (diễn viên Trương Đan Phong) mà thi vào trường Đại học Xây dựng mặc dù cô không hề giỏi chuyên ngành này. Sau khi đỗ đại học, Lâm Tĩnh vội vàng đi du học mà không hề thông báo với Trịnh Vy làm cô hết mực đau khổ, tổn thương. Trong quá trình học đại học, Trịnh Vy vô tình có cảm tình với ‘tiền bối' khóa trước Trần Hiếu Chính (diễn viên Dương Lặc) nhưng được một thời gian Trần Hiếu Chính cũng bỏ Trịnh Vy lại để đi du học. Sau đó nhiều năm, Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính cùng trở về và bước vào cuộc sống của Trịnh Vy một lần nữa.

Nhân vật Trịnh Vy

Trịnh Vy không phải là một cô gái tài giỏi và thành tích học tập rất bình thường. Hơn nữa, trong quá trình theo đuổi Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính, cô còn bộc lộ sự nghịch ngợm, ngốc nghếch nhưng cũng không kém phần dễ thương của mình. Chính nhờ những điều ấy cùng tính cách kiên cường không bao giờ từ bỏ mà ba chàng ‘soái ca' mà bất cứ cô gái nào cũng muốn ở bên cạnh đều ‘điêu đứng' trước Trịnh Vy: một thanh mai trúc mã Lâm Tĩnh, một Trần Hiếu Chính lạnh lùng và một Hứa Khai Dương (diễn viên Mã Khả) giỏi thể thao.

Trịnh Vy và Trần Hiếu Chính ngọt ngào bên nhau

Trịnh Vy cùng ‘hoàng tử ấm áp' Lâm Tĩnh

Trịnh Vy tinh nghịch cùng Hứa Khai Dương

2. Sam Sam - Sam Sam đến đây ăn nào

Sam Sam đến đây ăn nào (tên gốc 杉杉来了) là phim truyền hình lãng mạn, hài hước được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình của nhà văn Cố Mạn, khắc họa tình yêu dễ thương của cô nàng Sam Sam (diễn viên Triệu Lệ Dĩnh) cùng giám đốc Phong Đằng (diễn viên Trương Hàn).

Trailer phim Sam Sam đến đây ăn nào

Sam Sam là cô gái ngây thơ, ngốc nghếch và đặc biệt háu ăn. Vào một đêm khi đang ngủ, Sam Sam nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nhờ cô tới cứu sống một phụ sản đang nguy kịch, có cùng nhóm máu hiếm giống Sam Sam. Vốn sẵn bản tính thiện lương, cô không do dự mà tới ngay. Không ngờ, sản phụ đó lại chính là em gái của Tổng giám đốc nơi Sam Sam đang làm việc Phong Đằng. Để cảm ơn Sam Sam, sản phụ được cô cứu ngày nào cũng nhờ đầu bếp gia đình nấu bữa trưa với món gan lợn bổ dưỡng rồi nhờ Phong Đằng chuyển đến công ty cho cô.

Qua những lần đưa cơm, chàng Giám đốc tài giỏi, lạnh lùng đã bị tính cách trong sáng, mộc mạc của Sam Sam thu hút và quyết tâm theo đuổi Sam Sam. Sam Sam cũng từ cảm kích, dần dần có cảm tình với Phong Đằng.

3. Triệu Mặc Sênh - Bên nhau trọn đời

Bên nhau trọn đời (tên gốc 何以笙箫默) là câu chuyện tình lãng mạn chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn mà bất cứ cô gái nào mê ngôn tình cũng ‘gối đầu giường' và thao thức về tình yêu giữa Triệu Mặc Sênh (diễn viên Đường Yên) và Hà Dĩ Thâm (diễn viên Chung Hán Lương).

Trailer phim Bên nhau trọn đời

Triệu Mặc Sênh là cô gái ngây thơ, nhà giàu, mê nhiếp ảnh. Ngày đầu tiên bước vào cánh cửa đại học, cô đã có cảm tình với chàng trai sinh viên khoa Luật Hà Dĩ Thâm và đã chụp trộm anh. Sau đó, Mặc Sênh tìm đủ mọi cách theo đuổi Hà Dĩ Thâm từ việc cố gắng trả cho anh bức ảnh mình chụp trộm, dù không giỏi toán cũng hết sức cố gắng để xứng với Hà Dĩ Thâm, dù không có tài hùng biện nhưng vẫn tham gia Câu lạc bộ Hùng biện để có thể ở bên cạnh người mà mình ngưỡng mộ....

Nhờ sự ‘mặt dày' theo đuổi và sự không từ bỏ của Triệu Mặc Sênh, Hà Dĩ Thâm từ việc thấy cô phiền phức đã trở nên thích Mặc Sênh từ lúc nào không hay. Hai người có một tình yêu khiến ai ai cũng ngưỡng mộ thời đại học. Sau đó, Mặc Sênh vì một biến cố mà phải rời xa Hà Dĩ Thâm mà không một lờ từ biệt. Bảy năm sau, Mặc Sênh trở về, số phận sắp đặt cho cô và Hà Dĩ Thâm - lúc đó đã trở thành một luật sư có tiếng gặp lại. Vẫn bị cuốn hút bởi tính cách của Mặc Sênh, Hà Dĩ Thâm quyết tâm theo đuổi cô.

4. Cảnh Cảnh - Điều tuyệt vời nhất của chúng ta

Năm 2016, bộ phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta (tên gốc 最好的我们), chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chấn Hoa cao trung tam bộ khúc đã làm mưa làm gió trong cộng đồng mạng bởi diễn xuất trong sáng, dễ thương của Đàm Tùng Vận trong vai Cảnh Cảnh.

Trailer Điều tuyệt vời nhất của chúng ta

Cảnh Cảnh là cô bé vốn là học sinh của trường cấp 2 có chất lượng học tập kém nhất tỉnh nhưng lại vô tình thi đỗ vào trường Trung học Chấn Hoa. Vốn đã học không tốt, những bài kiểm tra của Cảnh Cảnh ở Chấn Hoa có kết quả cực kì kém, cô bé lên lớp học nghe giảng cũng không hiểu, dẫn đến việc học hành ngày càng sa sút đến nỗi xếp hạng học tập gần như ‘đội sổ'.

May mắn thay, Cảnh Cảnh luôn có người bạn cùng bàn Dư Hoài (diễn viên Lưu Hạo Nhiên), một chàng hotboy trong trường và cũng là người có thành tích học tập cao nhất lớp giúp đỡ, khiến Cảnh Cảnh không còn cô đơn, thành tích cũng đi lên một cách đáng kể. Sau đó, giữa Cảnh Cảnh và Dư Hoài cũng nảy sinh thứ tình cảm đẹp đẽ trên mức tình bạn ở lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời.

5. Trần Tiểu Hy - Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp của chúng ta

Gây sốt vào cuối năm 2017, không thể không nhắc đến nhân vật Trần Tiểu Hy (diễn viên Thẩm Nguyệt) trong phim truyền hình Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp của chúng ta (tên gốc 致我们单纯的小美好).

Trailer Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp của chúng ta

Trần Tiểu Hy cũng giống như Cảnh Cảnh, là một cô gái ngốc nghếch, ngây thơ, đơn thuần, kết quả học tập không hề nổi bật.

Mặc dù kết quả học tập không tốt nhưng Tiểu Hi lại rất có năng khiếu mỹ thuật, cùng tính tình trong sáng thiện lương và sự kiên trì theo đuổi cậu bạn thanh mai trúc mã đã ‘đốn tim' nam chính Giang Thần (diễn viên Hồ Nhất Thiên). Bộ phim đã kết thúc nhưng hình ảnh về mối tình của một Trần Tiểu Hy ngây thơ, hoạt bát và một Giang Thần lạnh lùng, ân cần vẫn còn mãi trong tâm trí người xem.

Những cô nàng ngốc nghếch không phải tự nhiên ‘được lòng' các soái ca mà họ đều có những điểm chung là tâm hồn trong sáng, trái tim lương thiện cùng tính cách kiên cường không bao giờ gục ngã, từ bỏ. Điều quan trọng nhất đó là: Hãy là chính mình rồi những cô gái nhất định sẽ tìm thấy ‘soái ca' cho riêng mình!

Phương Thảo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/nhung-co-nang-ngoc-nghech-nhung-lai-khien-cac-soai-ca-do-du-du-trong-phim-hoa-ngu.html