Những cô gái vàng của SNSD đã được SM Entertainment phát hiện như thế nào?

Từ những cô gái rất trẻ, sở hữu nhan sắc bình thường, các cô gái SNSD đã vụt sáng thành sao và đạt được những thành công vang dội như bây giờ.

Taeyeon

Bố của Taeyeon từng là 1 ca sĩ nghiệp dư trong khi mẹ của cô cũng từng là 1 ca sỹ tài năng. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Taeyeon được thừa hưởng khả năng ca hát và sớm bộc lộ năng khiếu ngay từ khi còn nhỏ.

Được sự ủng hộ của gia đình, Taeyeon trở thành thực tập sinh của "SM Academy Starlight" vào năm 2003. Trong khoảng thời gian 1 năm, Taeyeon thường xuyên đi lại giữa nhà và SM Entertainment để luyện tập. Giọng của Taeyeon cũng thay đổi lớn kể từ khi cô dậy thì. Lúc này, nữ ca sỹ không thể hát được nốt cao và thường xuyên khóc vì điều này. Tuy nhiên, Taeyeon vẫn cố gắng kiên trì luyện tập để vượt qua tất cả. Các thành viên của Super Junior kể lại ràng Taeyeon là 1 thực tập sinh vô cùng nhiệt huyết và chăm chỉ.

Năm 2004, Taeyeon, 15 tuổi cô đã góp giọng trong album “You Bring Me Joy” của The One. Vào tháng 8 cùng năm, Taeyeon đã giành giải nhất trong cuộc thi “8th SM Teen Best Contest”. Nhờ có cuộc thi này, cô đã trở thành thành viên chính thức của SM Entertainment. Sau 3 năm luyện tập ở SM Entertaiment, vào tháng 8 năm 2017, Taeyeon ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm Girls 'Generation.

Sunny

Có thể bạn không biết rằng bố của Sunny là ca sỹ của nhóm Runway- 1 trong những nhóm nhạc huyền thoại của Hàn Quốc. Sunny đã sớm bộ lộ tài năng ca hát từ khi còn rất nhỏ. Cô ấy là một thành viên của dàn hợp xướng thiếu nhi tại đài truyền hình KBS. Sunny cũng từng là trợ giảng âm nhạc tại trường trung học.

Sunny dự định ra mắt với tư cách là 1 thành viên trong nhóm nhạc “Teen Top” dưới quyền quản lý của công ty Star World của bố cô. Tuy nhiên, dự định của cô không thể hoàn thành vì bố cô phải đóng cửa công ty do những khó khăn về tài chính.

Trong buổi thử giọng ở SM Entertainment, Sunny đã được lựa chọn trong khi không ai biết cô chính là cháu gái của chủ tịch SM Entertainment Lee So Man. Sunny đã trở thành thành viên cuối cùng của nhóm Girls 'Generation.

Tiffany

Ước mơ trở thành ca sỹ của Tiffany bị bố mẹ cô phản đối kịch liệt. Cô đã phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều để có thể bắt đầu tập luyện. Chị gái của Tiffany khuyên cô nên trở thành 1 luật sư. Tiffany đã từng học tập tại trường luật.

Tại một lễ hội Hàn Quốc được tổ chức ở Los Angeles vào năm 2004, Tiffany đã nhận được nhiều danh thiếp từ các cơ quan giải trí khác nhau. Vì cô thích BoA, Tiffany quyết định liên lạc với SM Entertainment. Ở tuổi 16, Tiffany đã tự mình bay sang Hàn Quốc để trở thành 1 ca sỹ thần tượng K-pop.

Hyoyeon

Hyoyeon được sinh ra với linh hồn của 1 vũ công. Ngay từ khi còn học tiểu học, Hyoyeon đã được đánh giá là một thần đồng khiêu vũ. Tài năng của Hyoyeon càng nở rộ khi cô gia nhập học viện Dance's Winner School. Vào năm 2005, trong suốt thời gian luyện tập, Hyoyeon đã biểu diễn trên sân khấu cùng với BoA tại Liên hoan Âm nhạc Mnet KM. Trải qua 7 năm đào tạo ở SM, Hyoyeon đã ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm Girls 'Generation.

Yuri

Nếu không được SM Entertainment phát hiện, Yuri sẽ trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Yuri đã xuất hiện trong 1 số shot hình quảng cáo ngay từ khi cô còn rất trẻ. Năm 2001, cô được chọn là "Best Dancer” tại SM Teen Best Contest. Sau đó, Yuri ký hợp đồng với SM và bắt đầu được đào tạo để trở thành 1 thần tượng K-pop.

YoonA

YoonA mơ ước trở thành ca sĩ từ khi cô học cấp 2. YoonA đến SM Entertainment thử giọng khi cô học lớp 6. Tại buổi thử giọng, YoonA hát ca khúc “Please”- Wax và nhảy trên nhạc nền ca khúc “Oops, I Did It Again”- Britney Spears. Trước khi ra mắt với tư cách 1 thành viên của Girls 'Generation, Yoona xuất hiện trong một số video ca nhạc và quảng cáo như MV "Magic Castle" của TVXQ. Sau 5 năm được đào tạo, YoonA trở thành ca sỹ của nhóm nhạc Girls 'Generation.

Seohyun

Seohyun cũng xuất thân từ 1 gia đình nghệ sĩ. Mẹ cô là giảng viên sáo, dương cầm tại trường đại học. Trước khi trở thành ca sỹ, Seohyun ước mơ trở hành một nghệ sỹ dương cầm.

Năm 2002, khi Seohyun là học sinh lớp 5, cô được SM Entertainment phát hiện một cách tình cờ. Cô đang chơi với chị họ của mình ở ga tàu điện ngầm thì 1 người đàn ông tiến lại gần cô. Seohyun rất sợ hãi và đã bỏ chạy thì người đàn ông hỏi rằng cô có muốn trở thành 1 ca sỹ hay không.

Tại buổi thử giọng, Seohyun đã hát một bài hát trẻ em và trình diễn múa ballet. Cuối cùng, cô đã ký hợp đồng với SM Entertainment và trở thành 1 ngôi sao như bây giờ.

Quỳnh Trang/Theo Koreaboo

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/giai-tri/nhung-co-gai-vang-cua-snsd-da-duoc-sm-entertainment-phat-hien-nhu-the-nao-20180604140654868.htm