Những 'cô gái vàng' của Miss Universe bại trận ở phút 89, Khánh Vân đang có 2 đối thủ đáng gờm

Đã 16 năm, kể từ sau chiến thắng của Jennifer Hawkins đến từ Úc vào năm 2004, thì chưa có một mỹ nhân tóc vàng nào may mắn đăng quang Miss Universe, mặc dù họ đã rất nhiều lần lăm le chiếc vương miện.

Kể từ năm 2004, sau chiến thắng làm nên lịch sử của Jennifer Hawkins đến từ Úc thì chưa có một mỹ nhân tóc vàng nào may mắn được đội lên đầu chiếc vương miện Hoa hậu hoàn vũ. Mặc dù vậy, các “cô gái vàng” vẫn có tỷ số sát sao nhưng thiếu đi một chút may mắn nên họ đành dừng chân ở phút 89 đầy tiếc nuối.

Khoảnh khắc đăng quang của mỹ nhân tóc vàng Jennifer Hawkins.

Năm 2004 sân khấu Miss Universe chứng kiến hai mỹ nhân tóc vàng Mỹ - Úc nắm tay nhau ở phút 89.

Năm 2004 sân khấu Miss Universe chứng kiến hai mỹ nhân tóc vàng Mỹ - Úc nắm tay nhau ở phút 89.

Cuối cùng, mỹ nhân xứ sở chuột túi chiến thắng ngoạn mục.

Cụ thể từ năm 2005 trở đi đã có rất nhiều mỹ nhân tóc vàng lọt sâu vào tận top 5 và tiến gần đến sát đến chiếc vương miện. Thành tích cao nhất những năm gần đây của “phe tóc vàng” có thể kể đến như:

Jesinta Franklin - Hoa hậu hoàn vũ Úc 2010 - Á hậu 2 Miss Universe 2010. Renae Ayris - Hoa hậu hoàn vũ Úc 2012 - Á hậu 3 Miss Universe 2012. Diana Harkusha - Hoa hậu hoàn vũ Ukraine 2014 - Á hậu 2 Miss Universe 2014. Olivia Jordan - Hoa hậu hoàn vũ Mỹ 2015 - Á hậu 2 Miss Universe 2015. Madison Anderson - Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2019 - Á hậu 1 Miss Universe 2019.

Cũng như nhiều mỹ nhân ở đất nước Úc xinh đẹp, Jesinta Franklin sở hữu gương mặt cân đối, hài hòa và nụ cười ngọt lịm đặc trưng. Thân hình gợi cảm với chiều cao 1m75, cùng kinh nghiệm nhiều năm làm mẫu giúp cho Jesinta hoàn toàn có thể nổi bật trên sân khấu. Nhưng cô chỉ cán đích ở vị trí thứ 3.

Renae Ayris - Hoa hậu hoàn vũ Úc 2012 - Á hậu 3 Miss Universe 2012 cũng đành để vuột mất chiếc vương miện trước đại diện chủ nhà Mỹ là Olivia Culpo.

Harkusha - Hoa hậu hoàn vũ Ukraine 2014 - Á hậu 2 Miss Universe 2014 được mệnh danh búp bê sống ở mùa giải năm đó. Nhưng xem ra may mắn vẫn chưa mỉm cười với người đẹp và đành để mất vương miện trước Colombia.

Người đẹp chủ nhà - Olivia Jordan với ngoại hình trẻ trung, ngọt ngào cùng nụ cười “sáng cả một khúc sông” được nhiều người ví von là “búp bê barbie” của mùa giải Miss Universe 2015. So với các đối thủ còn lại trong top 3 như Pia Wurtzbach (Philippines), Ariadna Gutierrez (Colombia), Olivia Jordan không có lợi thế ở khả năng trình diễn sân khấu.

Song, với nguồn năng lượng tràn trề cùng một tinh thần thi đấu hết sức thoải mái và tự tin, khả năng ứng xử lưu loát, Olivia Jordan được kì vọng sẽ đăng quang Miss Universe 2015. Tuy nhiên vào phút cuối cùng, Olivia Jordan chỉ dừng lại ở vị trí Á hậu 2.

Olivia Jordan gây ấn tượng đặc biệt trên sàn diễn với vẻ tươi tắn của mình bằng suối tóc vàng óng ả.

Khoảnh khắc Olivia Jordan đăng quang Hoa hậu Mỹ 2015.

Lần gần đây nhất, thêm một mỹ nhân tóc vàng bại trận dưới tay của mỹ nhân tóc đen là trường hợp của Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico - Á hậu 1 Miss Universe 2019.

Xét về kỹ năng lẫn hình thể, đại diện của đất nước Nam Mỹ trội hơn đại diện của lục địa đen Châu Phi - Zozibini Tunzi là điều mà ai cũng có thể thấy được. Tuy nhiên với màn ứng xứ “nhai nát” cả mic thì mỹ nhân tóc vàng đành đánh mất vương miện ở phút 89 đầy ngang trái.

Kể từ năm 2004 thì mới có một cô gái tóc vàng đứng nắm tay chờ đợi kết quả.

Tuy nhiên lịch sử vẫn chưa lập lại để cho một cô gái tóc vàng bước lên vị trí cao nhất.

Sau 16 năm, người hâm mộ “phe tóc vàng” đang rất nóng lòng chờ đợi vào sự bứt phá của những “gà chiến” tại Miss Universe 2020. Tính đến thời điểm này, Colombia và Bỉ là hai đại diện nổi trội nhất ở “phe tóc vàng” và được đánh giá là có khả năng cạnh tranh vương miện. Song, vẫn còn đó những quốc gia hằng năm có nhiều hoa hậu tóc vàng ấn tượng khác như Ukranie, Nga, Hà Lan, Ba Lan,…Hiện tại, đại diện của họ vẫn chưa lộ diện.

Miss Universe Colombia và Miss Universe Bỉ là 2 cô gái vàng đầu tiên của mùa giải Miss Universe 2020.

Cô gái đang được đánh giá mạnh nhất mùa giải năm nay và là đối thủ đáng gờm của Khánh Vân không ai khác đó là Hoa hậu Hoàn vũ Colombia - Maria Fernanda.

Người đẹp 22 tuổi sở hữu đôi mắt biếc xanh cùng mái tóc vàng quyến rũ. Ở cô luôn toát lên vẻ kiêu sa, sang chảnh vô cùng ấn tượng. Thần thái tự tin, hệt như một ngôi sao quốc tế chắc chắn sẽ giúp Maria ghi điểm khi cạnh tranh với các mỹ nhân khác đến từ khắp năm châu, đặc biệt là suối tóc vàng óng mượt đặc trưng của mình.

Miss Universe Colombia năm nay 22 tuổi, sở hữu chiều cao 1m77 và những đường cong vô cùng nóng bỏng, quyến rũ.

Cô được ví như búp bê sống vì có mái tóc vàng óng ả và một cặp mắt xanh biếc mê hoặc mọi ánh nhìn.

Bên cạnh “thiên thần” của đất nước Colombia thì Bỉ năm nay cũng có một gương mặt gây chú ý không kém. Đó chính là Céline Van Ouytsel, cô được quyền đại diện nước nhà tham gia cả Miss Universe và Miss World nếu như hai cuộc thi không trùng thời gian tổ chức.

Celine Van Ouytsel - 23 tuổi gây ấn tượng bằng mái tóc vàng ươm.

Hi vọng rằng, vẻ đẹp ngọt ngào, kiêu sa nhưng vẫn quyến rũ của mỹ nhân tóc vàng sẽ gặt hái được thành công rực rỡ và thổi một làn gió mới vào cuộc thi sau nhiều năm bị nhiều bóng hồng latinh thống trị.

Hoài Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/nhung-co-gai-vang-cua-miss-universe-bai-tran-o-phut-89-7395671.html