Những cô gái Nga khiến tim loạn nhịp vì quá xinh đẹp

Những cô gái Nga thu hút bởi gương mặt xinh đẹp tự nhiên.

Nga luôn được xếp vào danh sách những vùng lãnh thổ có nhiều phụ nữ đẹp nhất thế giới. Bên cạnh lý do rộng lớn, trải dài từ Á sang Âu khiến con người nơi đây sở hữu vẻ đẹp hòa quyện Âu Á.

Phái đẹp nơi đây cũng có những bí quyết riêng biệt, góp phần không nhỏ trong việc biến Nga thành cái tên đầy quyền lực trên bản đồ sắc đẹp thế giới:

Phụ nữ Nga có một bí quyết làm đẹp cực khác người với da mặt.

Đó là dùng hai bàn tay vỗ nhẹ lên mặt, má và trán để phục hồi sự tuần hoàn máu, tăng cường độ ẩm cho da cũng như thu nhỏ lỗ chân lông.

Nghe có vẻ huyễn hoặc song phương pháp này đã được chứng thực qua nhiều thế hệ và thực sự giúp da của phụ nữ nơi đây luôn hồng hào, tươi sáng.

Thay vì dùng những loại mặt nạ đóng gói trên thị trường, phái đẹp xứ Bạch Dương dùng lòng đỏ trứng, sữa tươi, sữa chua.

Thậm chí là bơ để dưỡng da mặt.

Những nguyên liệu này được cho là giúp da mềm mịn, loại bỏ nếp nhăn vô cùng hiệu quả.

Ngoài ra, họ còn làm sạch da bằng nước ép dưa leo vì trong dưa leo có chứa một lượng axit nhất định giúp làm sạch và sáng da.

Phụ nữ Nga cũng không thích dùng các loại xà bông hay sữa rửa mặt dễ gây kích ứng da.

Thay vào đó, họ nhờ cậy đến nước hoa hồng, hoa tầm xuân hoặc cam cúc trong việc làm sạch sâu.

Tương tự với mặt, phụ nữ Nga chuộng đắp mặt nạ tóc tuần vài lần để giúp họ sở hữu mái tóc bóng khỏe, bồng bềnh.

Loại mặt nạ tóc yêu thích của họ là mặt nạ từ cà rốt, giúp giảm tóc gãy rụng hoặc mặt nạ từ mù tạt kích thích sự phát triển của tóc.

Ngoài ra, mặt nạ với trứng gà, sốt mayonnaise và thêm chút rượu sẽ giúp cho tóc tỏa sáng một cách hoàn hảo.

Phụ nữ Nga cũng không thích dùng các loại xà bông hay sữa rửa mặt dễ gây kích ứng da.

Thay vào đó, họ nhờ cậy đến nước hoa hồng, hoa tầm xuân hoặc cam cúc trong việc làm sạch sâu.

Phụ nữ Nga coi việc đi tắm không chỉ là bước làm sạch cơ thể mà còn là công đoạn quan trọng giúp cho da toàn thân có được độ ẩm, độ mịn, độ mướt mát khỏe mạnh.Tắm hơi với hai hình thức khô và ướt rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, để tránh gây tổn hại tới da thì nhiệt độ tại các phòng tắm hơi tại Nga được đánh giá là thấp hơn các phòng tắm hơi thông thường.

Tâm An

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/nhung-co-gai-nga-khien-tim-loan-nhip-vi-qua-xinh-dep-915724.html