Những chuyến xe nghĩa tình

Những chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết không chỉ thuận tiện cho người lao động, mà còn là những chuyến xe chất chứa nghĩa tình; ghi nhận những nỗ lực của công nhân, động viên họ tiếp tục sáng tạo trong sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Bế theo con nhỏ còn đang say ngủ, chị Trần Thị Hà là một trong những công nhân được ưu tiên lên xe đầu tiên. Quãng đường về Thanh Hóa trong thời tiết rét buốt lất phất mưa với mẹ con chị thật vất vả nếu không có xe đưa về như thế này. "Đi xe của công ty tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể lại đỡ phải chen chúc trong những ngày Tết thật chẳng có gì sung sướng bằng. Các bác lãnh đạo lại còn tặng quà, mừng tuổi cho con tôi nữa, tôi thấy xúc động lắm", chị Hà nói.

Trên chuyến xe cùng đồng nghiệp về quê nhà Nghệ An, chị Lưu Thị Thảo thổ lộ, cả đêm chị cứ thấp thỏm mong đến giờ tới khu công nghiệp Thăng Long tập trung. Cũng như chị Hà, tiết kiệm được khoản tiền đi lại trong hoàn cảnh thu nhập công nhân không phải dư dả gì, chị Thảo sẽ thoải mái hơn khi dành tiền để sắm Tết cho gia đình.

"Nếu như đi xe ngoài ngày thường đã mất vài trăm nghìn, ngày Tết càng thêm đắt đỏ, hơn nữa lại phải đối mặt với cảnh đông đúc, mất trộm, mất cắp, chưa kể hành trình từ nhà ra bến xe lỉnh kỉnh đồ đạc. Đi xe công ty thì ung dung, yên tâm hơn", chị Thảo phân tích.

Công nhân lao động cùng con nhỏ tập trung chuẩn bị lên xe về quê

Chị Hà và chị Thảo là 2 trong số trên 95.000 công nhân lao động được Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tặng vé xe trong chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”. Các chị đều là những công nhân lao động xa quê, có nhiều nỗ lực trong công việc, được công đoàn cơ sở, công ty và đồng nghiệp ghi nhận, con còn nhỏ... để được tặng những tấm vé miễn phí về đón Tết tại quê nhà.

"Nhiều năm liền trải qua cảnh xe đò ngày Tết tôi vô cùng trân trọng những chuyến xe nghĩa tình như thế này. Các cấp công đoàn và doanh nghiệp đã chung tay cùng chúng tôi để vơi bớt những lo toan trong cuộc sống, có thêm niềm vui trong những ngày Tết cận kề. Tôi tự nhủ cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong năm mới, thi đua với đồng nghiệp để đóng góp cho công ty, xứng đáng với tình cảm của các ngành, các cấp dành cho chúng tôi và để năm nào tôi cũng có tên trong danh sách nhận vé xe miễn phí", chị Hà bày tỏ.

Không riêng gì ở khu công nghiệp Thăng Long, tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Khu công nghiệp Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài, Thạch Thất, Trung tâm thương mại Savico, trụ sở Liên đoàn lao động huyện Gia Lâm, cụm công nghiệp Hà Bình Phương…, công đoàn cơ sở cùng doanh nghiệp tổ chức hàng trăm chuyến xe, đưa hàng chục ngàn công nhân lao động về quê đón Tết.

Bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cho biết: Năm 2020 là năm thứ 12 Liên đoàn lao động thành phố tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”. Theo báo cáo bước đầu, các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trên 2.000 chuyến xe đưa người lao động về quê. Cùng với vé xe miễn phí, các cấp công đoàn Thủ đô còn tặng quà cho 68.000 công nhân lao động và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 35 tỷ đồng.

Không chỉ được tặng vé xe miễn phí, nhiều em nhỏ theo bố mẹ còn được mừng tuổi

"Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố mong muốn nhận được sự quan tâm của đông đảo các cấp, ngành, các tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động cùng tổ chức công đoàn tích cực chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; tham gia hỗ trợ nhiều chuyến xe miễn phí cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, gắn bó người lao động với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn; động viên họ hăng say lao động sản xuất, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển", bà Hoa chia sẻ.

Cùng chung tinh thần như vậy, Tết Canh Tý năm nay, Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh dành tặng 7.000 vé xe (trị giá 200.000 đồng/người) cho đoàn viên công đoàn về quê đón Tết. Ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho hay, tại các khu công nghiệp trong tỉnh, nhu cầu của công nhân lao động đối với vé xe để về quê ăn Tết là rất lớn, ước khoảng 17.000 người. Con số 7.000 vé xe chỉ đáp ứng một phần nhu cầu nhưng cũng là sự động viên rất lớn, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đến quyền lợi thiết thực của đoàn viên, người lao động.

Những ngày này trên cả nước, theo báo cáo bước đầu của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hơn 232 nghìn đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ vé tàu, xe với số tiền trên 93 tỷ đồng với phương châm “Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết”, phấn khởi đón một mùa xuân mới của quê hương đang đến rất gần./.

Minh Châu

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/chao-nam-moi-2020/dat-nuoc-vao-xuan/nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-547469.html