Những chuyến xe chở thi thể sau vụ cháy làm 4 người chết ở Hà Nội

Khoảng 9h50, chiếc xe cứu thương chở thi thể cuối cùng trong vụ cháy khiến 4 người thiệt mạng ở phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) rời khỏi hiện trường.

'Cháy rất to, mọi người không thể vào cứu nạn nhân được' Nhân chứng cho biết đám cháy lớn khiến lực lượng cảnh sát PCCC gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường, mọi người không thể vào trong để cứu nạn nhân.

 Khoảng 0h ngày 4/4, hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội, khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng.

Khoảng 0h ngày 4/4, hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội, khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng.

Đến khoảng 3h40 cùng ngày, lực lượng cứu hỏa dập tắt được đám cháy. Đến 4h30, lực lượng cứu hộ tìm được những thi thể đầu tiên trong tình trạng đã biến dạng tại khu vực tầng tum. Ghi nhận của Zing lúc 11h cùng ngày, hàng chục cảnh sát chữa cháy, công an vẫn túc trực tại hiện trường.

Khói vẫn bốc ra từ tầng tum của căn nhà, tường gạch nứt. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn là nơi các nạn nhân sinh sống, vừa làm điểm kinh doanh đồ sơ sinh, các mặt hàng bày bán được xếp ở tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 2, 3 và tầng tum dùng làm nơi chứa hàng hóa kinh doanh và chỗ sinh hoạt của gia đình.

Trao đổi với Zing, một chiến sĩ PCCC cho biết khi lực lượng cứu hộ vào bên trong, tìm thấy thi thể các nạn nhân tại tầng tum, khu vực được quây song sắt và tôn như chuồng cọp, không có lối thoát.

"Các thi thể ở sát bên nhau, nằm dưới 1 lớp tro và mảnh vụn của hàng hóa", cảnh sát chữa cháy cho hay.

Lúc 9h30, thi thể thứ 3 được đưa ra khỏi hiện trường. Khoảng 10 phút sau, thi thể cuối cùng được tìm thấy và đưa vào xe cứu thương. Nhân chứng cho biết trước cửa nhà có rất nhiều khung để trưng bày hàng hóa, khi lửa bắt nguồn từ tầng một đã bịt lối thoát của các nạn nhân. "Tôi thấy có người trong nhà kêu cứu và cố thoát thân, nhưng họ không dám chạy ra vì lửa bén vào hàng hóa ở tầng một".

Người nhà nạn nhân có mặt tại hiện trường. Họ liên tục gào khóc khi chứng kiến căn nhà bị lửa thiêu rụi.

Chiếc xe đưa thi thể cuối cùng rời hiện trường lúc 9h50.

Vụ việc thu hút rất đông người dân đến theo dõi. Lực lượng công an, cảnh sát giao thông phải liên tục điều phối, yêu cầu người dân di chuyển.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-chuyen-xe-cho-thi-the-sau-vu-chay-lam-4-nguoi-chet-o-ha-noi-post1200616.html