Những chuyến tàu miễn phí của World Cup 2018 đáng trải nghiệm như thế nào?

Trong chuyến tàu kéo dài 24 giờ đồng hồ, đi qua gần 1.000 km từ Moscow xuống Volgograd (tương đương đi tàu từ... Hà Nội vào Quy Nhơn) mà phóng viên Infonet trải qua, có thể thấy cảm giác là thoải mái như ở nhà.

Điểm mới của kỳ World Cup năm nay là nước chủ nhà Nga cấp phát thẻ Fan ID cho các cổ động viên mua vé vào sân, và cổ động viên phải có Fan ID cùng vé mới được vào sân. Đi kèm với đó, Fan ID còn mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho các cổ động viên như miễn visa nhập cảnh vào Nga cho người nước ngoài, hay đi tàu miễn phí giữa các thành phố đăng cai...

Nếu có dịp trải nghiệm một chuyến tàu miễn phí như thế chúng ta sẽ thấy được phần nào sự chu đáo của nước chủ nhà trong kỳ World Cup lần này. Trong chuyến tàu kéo dài 24 giờ đồng hồ, đi qua gần 1.000 km đường từ Moscow xuống Volgograd (tương đương đi tàu từ... Hà Nội vào Quy Nhơn) mà phóng viên Infonet trải qua, có thể thấy cảm giác là thoải mái như ở nhà.

Tàu rất mới và đẹp, hơn hẳn các chuyến tàu thông thường, hay có thể nói cách khác FIFA đã dành những chuyến tàu hạng A cho các cổ động viên. Đây là tàu giường nằm mỗi khoang 4 giường, có khoảng 8 khoang mỗi toa, và mỗi toa đều có đầy đủ tiện nghi như máy pha nước nóng, miễn phí một số gói trà, cà phê, đồ ăn nhẹ, và có cả khu rửa bát.

Tàu rất mới và đẹp, hơn hẳn các chuyến tàu thông thường, hay có thể nói cách khác FIFA đã dành những chuyến tàu hạng A cho các cổ động viên.

Trong chuyến tàu kéo dài 24 giờ đồng hồ, đi qua gần 1.000 km đường từ Moscow xuống Volgograd mà phóng viên Infonet trải qua, có thể thấy cảm giác là thoải mái như ở nhà.

Đây là tàu giường nằm mỗi khoang 4 giường...

Đầu giường có chỗ cắm sạc điện thoại và máy tính, cũng rất quan trọng trong một chuyến đi dài.

Móc treo quần áo ở cuối giường. Và nếu để ý chúng ta sẽ thấy cửa có gắn gương, làm khoang sáng hơn mỗi khi đóng cửa.

Bên ngoài mỗi toa cũng có bảng điện tử báo nhiệt độ.

Mỗi toa cũng có đầy đủ tiện nghi như máy pha nước nóng, miễn phí một số gói trà, cà phê, đồ ăn nhẹ...

Mỗi toa đều có dịch vụ bán thêm đồ ăn, nước uống, và đồ lưu niệm.

Nếu có điểu gì còn thiếu trên chuyến tàu này thì đó là sóng WiFi chưa được tốt. Vì điều này mà phóng viên Infonet đã bỏ lỡ trận đấu kinh điển giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha mặc dù ở Nga người ta chỉ cần vào 1tv.ru là xem được.

Trong dịp World Cup lần này, ban tổ chức bố trí 734 chuyến tàu hỏa để chuyên chở miễn phí giữa các thành phố đăng cai với các cổ động viên đã mua vé vào sân. Theo đó điều kiện để các cổ động viên đăng ký chỗ cho những chuyến tàu này chỉ là có vé vào sân và đã đăng ký Fan ID.

Tổng cộng những chuyến tàu này có thể phục vụ 448.000 lượt khách di chuyển giữa các thành phố đăng cai. Theo thống kê cho đến trước ngày khai mạc của ban tổ chức, 88% số chỗ tàu hỏa miễn phí cho các trận đấu vòng bảng đã được đăng ký, với các trận đấu vòng sau tỷ lệ này cũng lên đến 67%.

Anh Hào (từ Liên bang Nga)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhung-chuyen-tau-mien-phi-cua-world-cup-2018-dang-trai-nghiem-nhu-the-nao-post265710.info