Những chuyến ra khơi nặng trĩu cá trích của ngư dân Thừa Thiên Huế

Nhiều ngư dân ở vùng bãi ngang Thừa Thiên Huế đã trúng đậm mùa cá trích trong những chuyến ra khơi đầu năm, mang về thu nhập hàng triệu đồng mỗi chuyến đi.

Hằng năm cứ đến khoảng từ tháng 2 đến tháng 5 là vào mùa thu hoạch cá trích của ngư dân ở vùng bãi ngang Thừa Thiên Huế. Công việc đánh bắt cá trích được bắt đầu từ khá sớm, có khi từ 4 giờ sáng và kéo dài trong khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ. Trên mỗi thuyền chỉ cần khoảng từ 3 đến 4 người để giăng và kéo lưới với công việc không mấy vất vả nhưng thu nhập đem lại cho người dân tương đối cao.

Những ngày này tại các vùng bãi ngang Thừa Thiên Huế lại nhộn nhịp cảnh ngư dân đánh bắt cá trích đầu mùa

Những ngày này tại các vùng bãi ngang Thừa Thiên Huế lại nhộn nhịp cảnh ngư dân đánh bắt cá trích đầu mùa

Khi những chiếc thuyền chở đầy ắp cá trích vừa cập bờ, từ những tấm lưới dài hàng trăm mét, cá trích được ngư dân gỡ xuống nằm la liệt trên bãi biển. Dù đây mới là thời điểm đầu mùa nhưng sản lượng cá trích đánh bắt được nhiều. Bình quân mỗi chuyến ra khơi mỗi thuyền thu về từ 1 – 3 tạ cá trích.

Tháng 2 đến tháng 5 là mùa thu hoạch cá trích của ngư dân Thừa Thiên Huế

Mỗi buổi sáng sớm không khí tại bãi biển thôn Tân Thành (xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) lại nhộn nhịp, huyên náo. Đó là lúc tàu thuyền tấp nập cập bến để gỡ cá trích bán cho thương lái đến thu mua ngay tại bờ biển.

Ông Đặng Quang (56 tuổi), ngư dân thôn Tân Thành, xã Quảng Công cho biết, sau Tết Nguyên đán, ngư dân lại bắt đầu công việc ra khơi để đánh bắt cá trích. Năm nay khi kéo những mẻ lưới đầu tiên, với kinh nghiệm đi biển lâu năm của mình, ông đã biết sẽ là một năm được mùa cá trích.

“Do đang là đầu vụ nên số các trích đánh bắt được vẫn còn khá nhỏ. Tuy nhiên với sản lượng như vậy thì năm nay hứa hẹn ngư dân sẽ trúng đậm cá trích” - ông Quang nói.

Cá trích mắc lưới được ngư dân gỡ ra nằm la liệt tại bãi biển.

Cá trích sau khi rũ lưới sẽ được thương lái phân loại thu mua ngay tại bờ với giá dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. Giá bán này có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm của mùa vụ và sản lượng, có khi giá bán lên tới hơn 20.000 đồng/kg. Từ các thuyền, cá sẽ được thương lái đưa đi phân phối lại ở nhiều địa phương khác nhau. Do ngư trường của cá trích thường ở gần bờ, chi phí đánh bắt thấp nên nếu trúng đậm, mỗi chuyến ra khơi mỗi ngư dân có khi thu về cả triệu đồng.

Nhiều thương lái thu mua cá trích ngay tại nơi thuyền cập bến

“Hiếm có năm nào ngư dân các vùng biển ở Thừa Thiên Huế lại trúng đậm cá trích như thời điểm này. Mỗi chuyến ra biển, các thuyền thu về khoảng hơn 1 tạ cá trích, trừ mọi chi phí mỗi chuyến cũng thu được từ 700.000 đến hơn 1 triệu đồng/người”, ngư dân Nguyễn Văn Tuấn, xã Quảng Công cho biết.

Bà Lê Thị Thương, huyện Phú Vang - một thương lái thu mua cá cho biết, bà đến bãi biển thôn Tân Thành từ lúc 6h giờ sáng và chờ các thuyền vào để thu mua.

Cá trích sau khi được mua từ các thuyền sẽ được bà Thương mang đi phân phối tại các chợ và quán ăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

“Do đây là thời điểm đầu mùa nên cá trích vẫn còn nhỏ. Thế nhưng, so với mọi năm thì cá trích năm nay được mùa, trong khi giá bán ra lại cao hơn so với mọi năm” - bà Thương nói.

Mỗi ngày ra khơi ngư dân có thể đánh bắt từ 1 đến 3 tạ cá trích mang về thu nhập hàng triệu đồng

Trao đổi với Gia đình Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Truyền - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Công cho biết, toàn xã hiện có khoảng 72 thuyền tham gia đánh bắt gần bờ. Sau Tết Nguyên đán đến nay hầu hết các tàu thuyền hoạt động trở lại đều có thu nhập cao từ việc đánh bắt các loại cá như cá nục, cá khoai…

“Riêng với cá trích, từ sau Tết mỗi ngày các tàu thuyền đều đánh bắt trung bình khoảng từ 1 - 3 tạ cá, thu nhập mang lại cho người dân sau mỗi chuyến đi biển lên đến hàng triệu đồng mỗi ngày”, ông Truyền cho biết.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nhung-chuyen-ra-khoi-nang-triu-ca-trich-cua-ngu-dan-thua-thien-hue-d167372.html