Những chuyến đi nghĩa tình của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành và cung ứng điện, những năm qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc còn thực hiện nhiều chuyến đi tri ân, trao tặng quà cho đồng bào tại nhiều địa phương đặc biệt trong năm 2020 khi đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề của bão lũ.

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc EVNNPC trao tặng 100 bộ máy tính cho đại diện Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc EVNNPC trao tặng 100 bộ máy tính cho đại diện Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh

Trong năm 2020, liên tiếp các cơn bão, lũ lụt, sạt lở đất đã xảy ra đối với đồng bào các tỉnh miền Trung. Những thiệt hại, mất mát của đồng bào miền Trung là vô cùng to lớn. Từ Trung ương tới địa phương, các cấp các ngành và đồng bào cả nước đã chung tay, góp sức, ủng hộ nhằm chia sẻ bớt những khó khăn cho người dân miền Trung.

Không đứng ngoài dòng chảy nghĩa tình đó, với thông điệp “Hướng về miền Trung” và tháng tri ân khách hàng với tổng kinh phí 17 tỷ đồng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã trao nhiều phần quà, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng cho các trường học, trạm y tế, UBND các xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là những địa bàn bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ.

Nhằm kịp thời hỗ trợ các điểm trường nhanh chóng đi vào hoạt động sau ảnh hưởng trận lũ lịch sử tháng 10/2020 và thiên tai năm 2020, EVNNPC đã trao tặng 100 bộ máy vi tính cho 10 trường học, trao tặng bàn ghế, tivi và thiết bị giáo dục … cho các trường học. Tặng áo ấm, học bổng cho các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi, thực hiện nhiều phần việc, công trình thanh niên trên địa bàn vùng lũ.

EVNNPC trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

EVNNPC cũng trao tặng 25 thuyền cứu hộ, cứu nạn cho xã Cẩm Thành, xã Cẩm Bình, xã Thạch Thắng. Trao tặng công trình thanh niên thắp sáng đường quê cho xã Cẩm Thạch, trao tặng công trình thanh niên lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất 10kWp, tổng trị giá 155 triệu đồng cho Trạm Y tế xã Cẩm Thành.

EVNNPC trao tặng 10 thuyền cứu hộ cho UBND huyện Thanh Chương

Tại Nghệ An, đoàn công tác của EVNNPC đã đến trao tặng 10 thuyền cứu hộ cho UBND huyện Thanh Chương. Trao tặng 40 bộ máy tính cho UBND huyện, trao tặng 15 suất quà cho các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn và sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh Trường THCS Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương với tổng giá trị 700 triệu đồng.

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc EVNNPC chia sẻ: “EVNNPC hi vọng sẽ góp phần nào giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Các thầy cô giáo, các em học sinh khắc phục những khó khăn do thiên tai gây ra, tiếp tục thi đua học tốt, dạy tốt”.

Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC trao 1 tỷ đồng ủng hộ cho nhân dân các tỉnh miền Trung

Thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng với truyền thống đạo lý của dân tộc và tinh thần “tương thân, tương ái” hướng về miền Trung, EVNNPC đã kêu gọi sự đóng góp bằng hành động thiết thực nhất trong toàn thể cán bộ, công nhân viên tham gia đã quyên góp được hơn 6 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, lũ lụt và các hoạt động tương trợ xã hội liên quan, số tiền này được trao cho MTTQ Việt nam tại các tỉnh, thành phố.

Chiều 03/11/2020, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, đã diễn ra chương trình tiếp nhận ủng hộ của nhân dân TP Hà Nội đối với các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại buổi tiếp nhận, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên trao 1 tỷ đồng ủng hộ cho nhân dân các tỉnh miền Trung và ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNNPC đã trao 300 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo.

Ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC phát biểu tại buổi lễ trao tặng

Ngày 30/12/2020, Đoàn công tác của EVNNPC do Ông Hồ Mạnh Tuấn – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đã đến thăm và trao tặng 20 bộ máy tính, 1.000 cuốn vở và 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Hợp Thịnh số 2, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Trường Tiểu học Hợp Thịnh số 2, huyện Hiệp Hòa được thành lập từ năm 2005 với tổng số 358 học sinh và 21 thầy cô giáo, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, học sinh chủ yếu thuộc vùng nông thôn, gia đình sản xuất nông nghiệp. Mặc dù thành lập được 15 năm song nhà trường vẫn chưa có đủ máy tính cho các em học tập theo đề án dạy tin học của huyện. Từ năm 2016, để có máy tính thực hành môn tin học cho các em, nhà trường đã phải thuê bằng chính số tiền mà các em đóng góp hàng tháng.

Các em học sinh phấn khởi khi nhận được những món quà nhỏ là những quyển vở học sinh in kèm các nội dung và các hình ảnh sinh động về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

Bằng món quà của EVNNPC đã trao tặng, nhà trường sẽ có điều kiện tốt hơn để cho các em học tập thực hành về công nghệ thông tin cũng như cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy của các thầy cô giáo.

Trên đây chỉ ba trong trong rất nhiều hoạt động nghĩa tình, trao tặng quà cho các địa phương của EVNNPC. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, tri ân khách hàng và tinh thần vì vì xã hội, EVNNPC luôn luôn hướng tới cộng đồng bằng các hoạt động thiện nguyện nhân văn và nghĩa tình.

Với trách nhiệm và tinh thần tri ân các khách hàng sử dụng điện, Tháng “Tri ân khách hàng” là hoạt động thường niên được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) triển khai tại 27 tỉnh/thành phố miền Bắc, địa bàn Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành và cung ứng điện.

Tâm Phúc

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/nhung-chuyen-di-nghia-tinh-cua-tong-cong-ty-dien-luc-mien-bac-71492.html