Những chuyến bay 'nối dài' sự sống

Ngoài các yếu tố chính liên quan đến sự tương thích giữa người cho và nhận tạng, việc bảo đảm mô tạng được bảo quản và vận chuyển trong thời gian ngắn nhất giữa các địa phương cũng là điều kiện tiên quyết để các ca ghép tạng thành công.

Vietnam Airlines đang cùng các bác sĩ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tạo nên những kỳ tích trong hành trình “kéo dài sự sống”.

Chị Đặng Hồng Vân chỉnh lại dây cột thùng đựng tạng. Ảnh: NGUYỄN PHÚC

Với sự phát triển của ngành y tế, nhiều năm qua, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (trung tâm) đã thực hiện công tác điều phối mô tạng, cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo và được nhiều đơn vị chia sẻ, tạo điều kiện. Từ năm 2015 đến nay, trung tâm đã phối hợp với Vietnam Airlines thực hiện 5 chuyến điều phối mô tạng bằng đường hàng không, kịp thời cứu sống 8 người bệnh và là nước đầu tiên trên thế giới sử dụng hàng không dân dụng vận chuyển tạng ghép cho người bệnh hiểm nghèo… Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc trung tâm chia sẻ: “Tháng 6-2018, đang trong kỳ họp Quốc hội, GS, TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã xin nghỉ họp tham gia vào ca phẫu thuật lấy tim rồi tức tốc đưa vào Huế để ghép cho bệnh nhân. Ca mổ này cũng là một kỳ tích, một sự tính toán hoàn hảo, chính xác để cùng lúc thỏa mãn ba điều kiện: Quãng đường vận chuyển tim dài hơn, quỹ thời gian rất ngắn chuẩn bị cho một ca ghép tim, bảo đảm thời gian thiếu máu tim trong giới hạn cho phép”.

Từng tham gia nhiều chuyến vận chuyển tạng xuyên Việt, theo PGS, TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức: Mỗi ca là một dấu ấn, để lại nhiều cảm xúc đối với những người trong cuộc. Có những trường hợp, để bảo đảm thời gian, kíp bác sĩ không kịp ăn sau ca phẫu thuật kéo dài để lấy tạng hiến trước đó. “Ngay ca vận chuyển tạng xuyên Việt đầu tiên, kíp bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức đã hội chẩn rất lâu, động viên nhau khi chuẩn bị làm điều không tưởng. Chặng đường vận chuyển quá xa, không chủ động được thời gian, nên khi lên máy bay chúng tôi phải tính toán ngồi ở vị trí nào, quả tim phải để đâu cho bảo đảm an toàn… Chỉ một chút sơ suất là chẳng thể giúp ích gì được cho người bệnh”, PGS, TS Nguyễn Hữu Ước, nói thêm.

Chị Dư Thị Ngọc Thu (Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh) là người từng tham gia trực tiếp vào ca vận chuyển tạng từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh tâm sự: “Lần đầu tiên xách thùng tạng lên máy bay, quả thực quá nhiều cảm xúc. Ở các nước tiên tiến, họ vận chuyển tạng bằng máy bay chuyên dụng trong điều kiện không lo hủy chuyến. Thùng bảo quản tạng an toàn nhưng cũng chỉ dám đi 500km. Còn ca đầu tiên ở nước ta vận chuyển bằng máy bay dân dụng, với chặng đường dài gần 2.000km. Chúng tôi sợ nhất là bị hủy chuyến, chậm chuyến khi vận chuyển quả tim của người hiến từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Rất may, nhờ sự nỗ lực của các bên, sự hỗ trợ của Vietnam Airlines mà các chuyến bay chở tạng đến nơi an toàn”.

Chị Đặng Hồng Vân, tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines, người từng tham gia vận chuyển tạng xuyên Việt kể: "Khi được thông báo trên chuyến bay của mình có vận chuyển tạng của người chết não hiến tặng, tổ bay hôm đó đều rất bất ngờ, lo lắng vì phải tìm phương án hỗ trợ bác sĩ để vận chuyển mô tạng an toàn nhất. Tôi đã tự mình chuẩn bị một đoạn dây dài để néo thùng tạng nhằm tránh xô đổ những lúc máy bay rung lắc khi đi vào vùng thời tiết xấu..".

Cuối tháng 7-2018, Vietnam Airlines cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia ký thỏa thuận hỗ trợ vận chuyến bằng đường hàng không cho công tác điếu phối vận chuyển mô tạng trên cả nước. Theo đó, Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ tối đa các thủ tục, miễn phí ghế ngồi cho thùng đựng mô tạng trong quá trình điều phối mô tạng của trung tâm. Bên cạnh đó, để quá trình vận chuyến mô tạng kịp thời gian “vàng”, Vietnam Airlines chủ động xây dựng quy trình riêng cho các hoạt động vận chuyến mô tạng, thành lập các nhóm xử lý nhanh những tình huống hỗ trợ khẩn cấp theo thời gian thực tế. Ông Trịnh Ngọc Thành, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Việc phối hợp với trung tâm trong quá trình vận chuyển mô tạng sẽ góp phần mang lại cơ hội sống nhiều hơn cho các bệnh nhân trên khắp cả nước. Chúng tôi rất vinh dự, tự hào khi được Bộ Y tế và trung tâm tiếp tục lựa chọn đồng hành cùng các ca điều phối trong thời gian tới. Với trách nhiệm là hãng hàng không quốc gia và trách nhiệm với cộng đồng, Vietnam Airlines tiếp tục sẽ phục vụ tốt hơn những việc làm giàu giá trị nhân đạo này...".

HÀ VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/nhung-chuyen-bay-noi-dai-su-song-547558