Những chương trình truyền hình đình đám tạm biệt khán giả gây nhiều tiếc nuối

Táo Quân, Ở nhà chủ nhật, Chiếc nón kỳ diệu và Gặp nhau cuối tuần đều là những chương trình truyền hình đình đám lên sóng từ nhiều năm trước, gây nhiều tiếc nuối khi nói lời tạm biệt với khán giả.

Táo Quân là một chương trình hài kịch được diễn ra một năm một số vào đêm 30 Tết Nguyên Đán. Đây là chương trình luôn được khán giả yêu thích không chỉ bởi những nội dung dí dỏm mà còn truyền tải rất nhiều thông điệp sâu cay. Dàn diễn viên hài quen thuộc như Chí Trung, Công Lý, Quốc Khánh, Vân Dung, Tự Long, Xuân Bắc, Quang Thắng… đều nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Mới đây, theo thông tin từ đại diện đài truyền hình Việt Nam cho hay, năm nay đơn vị quyết định không sản xuất Táo Quân 2020. Vậy là sau 16 năm lên sóng, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam ở đêm 30 Tết đã không còn nữa. Trên các trang mạng xã hội, đông đảo khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối và hụt hẫng khi phải chia tay chương trình truyền hình quen thuộc suốt nhiều năm trong đêm giao thừa.

Táo Quân gây tiếc nuối khi thông báo tạm dừng chương trình từ năm 2020.

Táo Quân gây tiếc nuối khi thông báo tạm dừng chương trình từ năm 2020.

Ở nhà chủ nhật là một trong những trò chơi truyền hình có tuổi đời “già” nhất trên kênh VTV3. Đây cũng là chương trình không chỉ mang lại những giây phút thư giãn cuối tuần mà còn cung cấp các kiến thức bổ ích, những mẹo vặt không thể thiếu cho các gia đình, đặc biệt là các bà nội trợ.

Chương trình diễn ra vào các ngày chủ nhật, khi mà mỗi tuần lại giới thiệu về 2 gia đình khác nhau với đủ độ tuổi, cá tính… Cùng với nhau tham gia các trò chơi và trả lời câu hỏi mà chương trình đưa ra để vượt qua gia đình bên kia giành chiến thắng.

Chương trình Ở nhà chủ nhật được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia VTV3 từ năm 1999.

Chiếc nón kỳ diệu là chương trình mới đây nhất nói lời chia tay với khán giả sau chặng đường gắn bó 16 năm. Đây là trò chơi truyền hình phát sóng trên đài VTV3, phát sóng lần đầu tiên vào năm 2001 và kết thúc vào ngày 24/12/2016 với tổng số tập là 811 số.

Các MC dẫn dắt chương trình lần lượt qua các năm như: Lại Văn Sâm, Long Vũ, Tuấn Tú, Danh Tùng và Đức Bảo.

Gặp nhau cuối tuần là chương trình hài thực tế do trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam thực hiện từ năm 2000, 2001, 2003 đến 2007. Chương trình được phát sóng đều đặn vào 10h sáng ngày thứ bảy mỗi tuần, phát lại lúc 21h ngày thứ tư tuần kế tiếp.

Ngay từ những số đầu tiên khi ra mắt khán giả, chương trình đã nhận được sự yêu mến từ khán giả. Ban đầu, Gặp nhau cuối tuần được phát sóng 2 tuần một số. Song trước sức hút quá lớn mà các diễn viên hài mang lại, chương trình đã được sản xuất đều đặn mỗi sáng thứ 7 và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả.

Những cái tên như nghệ sĩ Phạm Bằng, Quang Thắng, Vân Dung, Giang Còi, Quang Tèo, Quốc Khánh, Xuân Bắc, Tự Long… ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem truyền hình ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Ngay cả người dẫn chương trình - MC Thảo Vân - cũng nhận được những tình cảm yêu mến từ người hâm mộ.

Năm 2007, Gặp nhau cuối tuần thực sự khép lại gây nhiều luyến tiếc.

Dung Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/nhung-chuong-trinh-truyen-hinh-tam-biet-gay-nhieu-tiec-nuoi-6484844.html