Những chú đại bàng cuối cùng

Bóng đá hiện đại không chỉ gói gọn nhiệm vụ ghi bàn cho tiền đạo, mọi cầu thủ đều sẵn sàng trở thành mũi nhọn trước khung thành đối phương.

Hiện nay, mẫu trung phong cắm như Lewandowski không có nhiều đội bóng sử dụng

Hiện nay, mẫu trung phong cắm như Lewandowski không có nhiều đội bóng sử dụng

Bóng đá châu Âu đang bước vào giai đoạn đua tranh quyết liệt khi những đội bóng có thực lực bung sức nhằm đạt được danh hiệu. Các chân sút đương nhiên đóng vai trò then chốt trong cuộc đua nước rút. Mùa này, lục địa già chứng kiến nhiều tiền đạo trẻ gây ấn tượng mạnh, có thể kể ra vài cái tên đình đám như: Erling Haaland, Jadon Sancho (Dortmund); Tammy Abraham (Chelsea); Mousa Dembele (Lyon)…

Đa phần số trên đều sở trường đá cánh (Sancho, Dembele) hoặc từng xuất phát từ cánh trước khi được kéo vào giữa chơi như trung phong (Haaland, Abraham). Cũng bởi xuất phát từ cánh hoặc có xu hướng chơi dạt cánh nên điểm chung của những cây săn bàn này là họ đều di chuyển rộng, tạo khoảng trống rồi dứt điểm chứ không giống như mẫu tiền đạo truyền thống.

Bóng đá hiện đại không chỉ gói gọn nhiệm vụ ghi bàn cho tiền đạo, mọi cầu thủ đều sẵn sàng trở thành mũi nhọn trước khung thành đối phương. Vì vậy, các tiền đạo buộc phải di chuyển liên tục để đón nhận cơ hội hoặc tự tạo ra cơ hội. Ngoài ra, yêu cầu vận hành chiến thuật linh hoạt, tiền đạo phải trở thành chốt chặt đầu tiên nên mẫu trung phong chơi kiểu “mắc màn” trong vòng cấm để săn bàn dần mất chỗ đứng.

Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcelona) là hai đại diện thành công nhất cho trường phái tiền đạo hoạt động rộng, vốn đang trở thành trào lưu của bóng đá châu Âu nói riêng, bóng đá thế giới nói chung. Nhìn rộng hơn, Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah (Liverpool); Son Heung-min (Tottenham), Kylian Mbappe, Neymar (PSG) cũng là tín đồ của cách chơi này.

Trong khi đó, Robert Lewandowski (Bayern Munich), Edin Dzeko (AS Roma) hay Jamie Vardy của Leicester City là những tiền đạo truyền thống hiếm hoi còn tạo được tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, phía sau họ là một khoảng trống mênh mông và tương lai không xa mẫu trung phong cắm sẽ càng ít xuất hiện trên bản đồ bóng đá thế giới.

Nếu ví mẫu tiền đạo di chuyển rộng như những chú hổ, sẵn sàng truy đuổi, tấn công con mồi ở phạm vi rộng thì mẫu tiền đạo cắm điển hình lại giống như những con đại bàng, chỉ chờ con mồi sơ hở để tung đòn chí mạng. Cùng với sự phát triển của bóng đá thế giới, đại bàng nhiều khả năng sắp trở thành dĩ vãng.

Thái Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhung-chu-dai-bang-cuoi-cung-d454778.html