Những chồi non sớm hỏng

Chỉ trong thời gian ngắn, các đơn vị nghiệp vụ của CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích... liên quan đến các đối tượng thanh, thiếu niên. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh, nhà trường trong việc quản lý con em mình.

Đoan, Hải cùng đồng bọn và tang vật các vụ trộm cắp.

Nguyễn Sỹ Đoan (1999, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) năm nay mới 19 tuổi nhưng tiền án, tiền sự đều có đủ. Tháng 2-2018, sau khi mãn hạn tù, Đoan trở về địa phương và tụ tập với đám trẻ hư hỏng trước đó, lại lang thang ra một số khu vực gầm cầu Trần Thị Lý, Tuyên Sơn, khu vực Nhà thi đấu Tiên Sơn... để sống bụi. Cuộc sống không nhà, không tiền lại tiếp tục đưa Đoan và nhóm bạn vào con đường trộm cắp. Qua làm việc, Đoan thừa nhận, vào khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7-2018, một mình Đoan đến khu vực biển Xuân Thiều (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lấy trộm 1 xe máy hiệu Wave màu xanh.

Sau khi trộm được xe, Đoan dùng làm phương tiện đi lại được 4 ngày thì bị CAP Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu) phát hiện, truy đuổi nên đối tượng bỏ xe chạy lấy người. Tiếp đó, khoảng 4 giờ ngày 5-8, Đoan lại đi bộ đến một công trình xây dựng ở Khu dân cư Mỹ Khê (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) lấy trộm một xe máy hiệu Yamaha Sirius rồi đưa về cất giấu. Tuy nhiên, qua thông tin địa bàn, đến ngày 6-8, CAP Hòa Cường Bắc đã làm rõ, thu giữ chiếc xe này và đưa Đoan về làm việc. Qua làm việc, Đoan cũng thừa nhận mình có liên quan đến một số vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn Q. Hải Châu và một số quận, huyện khác của TP Đà Nẵng nên hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra.

Bạn của Đoan là Nguyễn Quang Hải (2002, cùng trú đường Tiểu La, Đà Nẵng) cũng trộm xe máy của chị Đặng Thị Thanh Thủy (1982, trú 17- Tiểu La) và bị CAP Hòa Cường Bắc bắt giữ sau đó. Hải là đối tượng thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, đã được CAP Hòa Cường Bắc đưa vào diện quản lý theo Chỉ thị 24 của Thành ủy Đà Nẵng. Tuy nhiên, Hải không tiếp thu, sửa chữa mà tiếp tục vi phạm. Trước đó, CAP Hòa Cường Bắc làm rõ, lúc 3 giờ ngày 18-7, Nguyễn Quang Hải đột nhập phòng trọ tại K141-Tiểu La trộm 1 ĐTDĐ Samsung J5 trị giá 5 triệu đồng. Qua đấu tranh, Hải còn khai nhận cùng Bùi Quang Dũng (2003, trú đường Hồ Biểu Chánh, Đà Nẵng) trộm cắp 1 xe máy hiệu Yamaha Sirius màu trắng, gắn BKS 43C1-692.14. Từ lời khai này, CAP Hòa Cường Bắc khẩn trương đưa Dũng về làm việc. Qua đấu tranh, Dũng khai nhận, BKS 43C1-692.14 là của xe Suzuki Smash do Cao Thành Đạt (2003, trú Chung cư Bình An, P. Hòa Cường Bắc) trộm tại K386/24-Núi Thành vào ngày 24-7. Sau đó, Đạt tháo đổi BKS đưa cho Dũng...

Trung tá Huỳnh Tấn Phát - Phó Trưởng CAP Hòa Cường Bắc cho biết, qua công tác quản lý, CAP Hòa Cường Bắc đã lập hồ sơ quản lý đối với các đối tượng thanh, thiếu niên hư trên địa bàn, trong đó có Hải, Đoan, Dũng... nhưng do các đối tượng còn nhỏ tuổi, khi cho gia đình bảo lãnh về nhà thì những đối tượng này lại bỏ đi lang thang rồi thực hiện các vụ trộm cắp.

Ngoài các vụ việc thực hiện thuộc loại “lẻ tẻ”, nhóm của Đoan, Hải còn “liên kết” thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp khác trên địa bàn và vừa bị Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hải Châu triệt xóa. Theo đó, trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 9-8, Đội CSHS CAQ Hải Châu đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Sỹ Đoan, Cao Thành Đạt, Nguyễn Ngọc Quang (2002, trú đường Tiểu La), Nguyễn Ngọc Tú (2003, trú đường Tiểu La), Nguyễn Đức Sỹ (1993, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Bùi Quang Dũng và 2 đối tượng tiêu thụ tài sản để đấu tranh làm rõ.

Tại CQĐT, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận trong thời gian từ khoảng giữa tháng 4-2018 đến ngày bị bắt, nhóm này đã thực hiện 60 vụ trộm cắp. Trong đó, địa bàn Q. Hải Châu là 28 vụ, số còn lại thực hiện tại một số quận, huyện khác trên địa bàn thành phố. Trong 60 vụ trộm cắp nói trên, có 28 vụ trộm cắp xe máy, 32 vụ trộm cắp tài sản khác. Số tiền thu được từ việc bán tài sản trộm cắp, các đối tượng dùng mua ma túy để sử dụng, ăn chơi, thuê nhà trọ ngủ qua đêm.

Trước đó, trong tháng 5-2018, CAQ Hải Châu cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Trung (2001, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng đồng bọn về hành vi “Giết người”. Đây là một trong những vụ án nghiêm trọng mà nguyên nhân chỉ xuất phát từ những lời bình luận qua lại trên mạng xã hội facebook.

Theo phân tích của CAQ Hải Châu, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, số đối tượng bị bắt, giam giữ, khởi tố trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18 chiếm 9,84% trong tổng số đối tượng gây án. Trong khi đó, xét về nghề nghiệp thì số đối tượng không nghề nghiệp chiếm 49,18%, lao động phổ thông chiếm 26,23%. Đặc biệt, qua phân tích của CAQ Hải Châu thì có đến 37,7% số đối tượng gây án hình sự có liên quan đến ma túy. Để đấu tranh, kéo giảm số vụ án, đối tượng hình sự, ma túy, trong thời gian qua CAQ Hải Châu đã tập trung nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung thực hiện kế hoạch triệt phá các băng, nhóm tội phạm chuyên cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, bảo kê, phòng chống tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em... Tuy nhiên, số đối tượng vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh, thiếu niên thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó có những đối tượng sinh năm 2001, 2002 thậm chí 2003. Qua nắm thông tin, đa phần các đối tượng này đã nhiều lần vi phạm pháp luật, thiếu sự quan tâm của cha mẹ, bỏ học, đi lang thang nên cũng thiếu sự nhắc nhở của nhà trường, các tổ chức, đoàn thể xã hội và lại thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng xấu nên dễ hư hỏng tiếp tục tái phạm.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_194784_nhung-choi-non-som-hong.aspx