Những chính trị gia nữ sát cánh bên Thủ tướng Angela Merkel

Bà Angela Merkel đã bổ nhiệm nhiều gương mặt nữ vào các vị trí quan trọng trong nội các chính phủ Đức. Đó là bước đi mới giúp bà tiến gần hơn tới nhiệm kỳ thứ 4 ở cương vị Thủ tướng của nền kinh tế lớn nhất của châu Âu.

Ngày 26/2, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đã tiến hành đại hội bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh của đảng này và đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), đảng Dân chủ Xã hội (SPD). Đây là điều kiện giúp nhà lãnh đạo này tiến gần hơn tới nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 4 liên tiếp của mình.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Theo kết quả một cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu Forsa tiến hành và công bố ngày 26/2, uy tín và sự ủng hộ đối với liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Merkel hiện ở mức 35%, tăng thêm 1% so với một tuần trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng SPD cũng tăng 2%, lên mức 18%.

Bà Angela Merkel và bà Annegret Kramp-Karrenbauer

Cũng tại đại hội lần này, các đảng viên CDU bỏ phiếu bầu bà Annegret Kramp-Karrenbauer (55 tuổi), Thủ hiến bang Saarland - bang nhỏ nhất tại Đức, vào vị trí Tổng Thư ký đảng CDU. Vị trí này được xem là bước đệm để trở thành Chủ tịch CDU, qua đó nắm cơ hội trở thành Thủ tướng nếu đảng này tiếp tục giành chiến thắng tại các cuộc bầu cử trong tương lai, gần nhất là vào năm 2021.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã công bố danh sách 6 bộ trưởng thuộc đảng CDU tham gia vào chính phủ mới, trong đó có 3 gương mặt nữ. Bà Ursula von der Leyen tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Đây là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Đức giữ chức vụ này.

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen

Trong nhiều năm, bà Ursula đã đảm đương trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ khi nuôi nấng 7 đứa con ở trang trại vùng quê. Nhưng đến năm 2003, với tham vọng cháy bỏng, bà quyết định tiếp bước cha theo nghiệp chính trị. Năm 2005, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách quyền lợi phụ nữ và trẻ em. Bà lập tức kêu gọi tăng trợ cấp xây dựng nhà trẻ để những bà mẹ như bà có thể được thoải mái đi làm sau khi sinh con.

Tiếp đến, sau khi được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Lao động, bà Ursula bắt buộc hôi đồng quản trị các tập đoàn phải dành ra một lượng ghế nhất định cho phụ nữ cũng như đặt ra mức lương tối thiểu. Hiện ở vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, bà giữ nhiệm vụ hỗ trợ các nước đồng minh trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Bộ trưởng Nông nghiệp Julia Klöckner

Hai gương mặt nữ khác trong nội các là bà Julia Klöckner làm Bộ trưởng Nông nghiệp và bà Anja Karliczek làm Bộ trưởng Giáo dục.

Bộ trưởng Giáo dục Anja Karliczek

Ngự Bình Reuters, AFP

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/nhung-chinh-tri-gia-nu-sat-canh-ben-thu-tuong-angela-merkel-post39311.html